Gần 100 người thương vong do tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ

Thanh Hà, Theo Tiền phong 20:19 11/04/2022

Ngày 11/4, theo thống kê từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an, trong 3 ngày nghỉ lễ toàn quốc xảy ra 81 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 37 người chết, 52 người bị thương.

Gần 100 người thương vong do tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ - Ảnh 1.

Vụ tai nạn đường sắt làm 1 người bị thương

Trong đó, 1 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa 2 xe máy, xảy ra vào 15h ngày 10/4 tại Km07+370 đường Lập Định - Suối Môn thuộc Trung Hiệp 2 (xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) làm 3 người tử vong tại chỗ.

Cục CSGT cho biết, trong 3 ngày nghỉ lễ, lực lượng CSGT đường bộ các địa phương đã kiểm tra, xử lý gần 16 nghìn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp Kho bạc Nhà nước hơn 17 tỷ đồng.

Gần 100 người thương vong do tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ - Ảnh 2.

Giao thông Hà Nội đông đúc chiều 9/4


Theo Cục CSGT, lực lượng chức năng cũng tạm giữ 62 xe ô tô, gần 2 nghìn xe mô tô, tước hơn 1,2 nghìn Giấy phép lái xe các loại. Trong đó, xử lý hơn 1 nghìn trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hơn 3,4 nghìn trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát.

Ngoài ra, lực lượng CSGT đường bộ thuộc Cục CSGT đã xử lý 230 trường hợp vi phạm, nộp Kho bạc Nhà nước gần 900 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe 90 trường hợp, tạm giữ 9 phương tiện.

Bên cạnh đó, CSGT đường thủy các địa phương đã kiểm tra xử lý 159 trường hợp vi phạm, nộp Kho bạc Nhà nước hơn 280 triệu đồng.

Gần 100 người thương vong do tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ - Ảnh 3.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ra đường vành đai 3, hướng vào trung tâm Hà Nội chiều 11/4

Ghi nhận trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ khu vực đường vành đai 3 vào trung tâm TP Hà Nội, lượng phương tiện tăng nhanh vào chiều 11/4. Các phương tiện di chuyển rất chậm, ùn ứ dài khoảng 2km.

Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3) Cục CSGT đã bố trí cán bộ căng dây phân làn hướng dẫn các phương tiện di chuyển tránh ùn tắc.

Cùng với đó, tại khu vực trạm soát vé cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, ban quản lý trạm đã cho mở 16 cửa để phương tiện lưu thông thuận tiện, tránh ùn ứ.

Không chỉ trên tuyến cao tốc, tại đường QL1 hướng vào trung tâm thành phố cũng xảy ra tình trạng ùn dài do lượng phương tiện như ô tô, xe máy đổ về đông. Do đó, ngay từ chiều, lực lượng CSGT cũng có mặt ứng trực, phân làn giao thông, xử lý các tình huống phát sinh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày