Gái xinh 24 tuổi có 11 năm kinh nghiệm săn đồ si, giá toàn 100k quay đầu nhưng nhìn xịn phết

M416, Theo Trí Thức Trẻ 06:46 24/04/2021

Những món đồ si mang phong cách vintage giúp cô bạn này trở nên thu hút hơn nhiều trong mắt người đối diện.

Là con gái, chắc chắn ai cũng chấp nhận bỏ ra một khoản không nhỏ để mua sắm giày dép, quần áo. Và bởi vậy, chuyện "vung tay quá trán" cho những bộ cánh long lanh đã là điều không còn xa lạ.

Tuy nhiên, bên cạnh những người chuyên săn hàng hiệu thì lại có một bộ phận khác chỉ thích săn đồ si, đồ secondhand giá rẻ. Mang tiếng là đồ cũ, đồ "siđa" thật đấy nhưng nhờ biết cách mix-match cùng việc sở hữu gu cá tính mà họ vẫn khiến người khác phải trầm trồ. Lê Vy (24 tuổi), đến từ Đà Nẵng chính là một cô nàng như vậy!

Gái xinh 24 tuổi có 11 năm kinh nghiệm săn đồ si, giá toàn 100k quay đầu nhưng nhìn xịn phết - Ảnh 1.

Lê Vy (24 tuổi) đã có 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chơi đồ si

24 tuổi, Vy hiện đang là chủ của một quán cafe và một shop quần áo nho nhỏ. Kể ra để thấy cô nàng này giỏi giang và kiếm tiền đỉnh phết đấy, nhưng không vì thế mà niềm đam mê đặc biệt của Vy với những món đồ si giảm đi chút nào. Tính đến hiện tại, Lê Vy đã có tới... 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chơi đồ si.

"Mình bắt đầu thích và mua đồ si từ năm 2010. Đến giờ thì nó đã thành sở thích lớn nhất của mình. Những items mình mua thường nghiêng về style vintage bao gồm quần, áo sơ mi, váy linen. Giá cả của các món đồ dao động từ 20k-100k tùy chất liệu, kiểu dáng", Lê Vy chia sẻ.

Theo Lê Vy, dù là đồ mới hay đồ cũ, chỉ cần người mặc thấy vui thì món đồ ắt trở nên giá trị

Nhìn những bức hình do Vy đăng tải, mọi người thấy thích thú lắm vì cô bạn trông cứ be bé, cute như nhân vật truyện tranh. Bên cạnh đó, khi biết được mọi trang phục Vy mặc đều được "bới móc" từ các tiệm rồi chợ đồ si, mọi người còn thán phục hơn. Nhiều người cho rằng việc mặc cũng như việc ăn, phải cần đầu tư nhiều tiền mới được, Vy lại nghĩ ngược lại. Cô bạn nói:

"Mình nghĩ đơn giản rằng quần áo giúp bản thân chúng ta trông xinh đẹp. Vậy nên dù đồ cũ hay đồ mới thì chỉ cần mình mặc thấy vui vẻ, món đồ ắt sẽ trở nên có giá trị hơn. Quần áo cũ mới không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là chúng ta hiểu rõ bản thân chúng ta mong muốn điều gì.

Bản thân mình khi chọn đồ si cũng vậy, thường dựa theo sở thích cá nhân hoặc lắng nghe cơ thể muốn gì. Ví dụ với bản thân mình thì mình hay lựa chọn những chất liệu mát mẻ vì mình không chịu nóng được, hoặc lựa chọn những trang phục có độ rũ để trông đỡ mập".

Sau khi khai quật được các món đồ si độc đáo lại giá hời về nhà, Vy sẽ tiến hành tham khảo cách lựa chọn màu sắc trên mạng để mix đồ sao cho không bị chọi nhau. Về phần kết hợp cụ thể như thế nào thì hoàn toàn phụ thuộc vào cảm hứng của cô bạn, miễn là trông tự tin, thoải mái là được.

Gái xinh 24 tuổi có 11 năm kinh nghiệm săn đồ si, giá toàn 100k quay đầu nhưng nhìn xịn phết - Ảnh 3.

Ngoài việc tham khảo cách phối màu thì việc mix đồ của Lê Vy hoàn toàn dựa trên cảm hứng

Gái xinh 24 tuổi có 11 năm kinh nghiệm săn đồ si, giá toàn 100k quay đầu nhưng nhìn xịn phết - Ảnh 4.

Các món đồ Vy mua thường có giá từ 20k-100k tùy chất lượng, kiểu dáng

Bộ sưu tập đồ si của Lê Vy cứ lớn lên từng ngày

Ảnh: NVCC