Gã chồng say rượu xích vợ vào cột nhà, dùng búa đánh vào đầu bị xử phạt, đưa vào diện quản lý

Khương Mỹ, Theo Nhịp Sống Việt 22:32 02/10/2019

Cơ quan chức năng ở tỉnh Thừa Thiên Huế vừa đưa ra hình thức xử lý với người chồng vũ phu dùng xích sắt trói vợ vào cột để bạo hành mỗi khi say rượu, thua bạc.

Ngày 2/10, ông Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế) xác nhận, Công an huyện này vừa vào cuộc xác minh vụ việc bà Nguyễn Thị G (SN 1970), trú trên địa bàn bị chồng dùng xích sắt trói vào cột nhà để đánh mỗi khi say rượu.

Sau khi xác minh, công an huyện Phong Điền đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với đối tượng Dương Có (SN 1969, trú tổ dân phố Khánh Mỹ, thị trấn Phong Điền) về hành vi xâm hại sức khỏe thành viên gia đình, quy định tại Điều 49, Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngoài ra, gã chồng vũ phu này còn bị công an đưa vào diện quản lý giáo dục tại địa phương. Nếu đối tượng này tiếp tục có hành vi bạo hành gia đình thì cơ quan chức năng sẽ tiến hành các bước xử lý nghiêm khắc tiếp theo, theo quy định pháp luật.

Gã chồng say rượu xích vợ vào cột nhà, dùng búa đánh vào đầu bị xử phạt, đưa vào diện quản lý - Ảnh 1.

Mỗi lần nhậu say rượu hoặc đánh bạc thua, gã chồng vũ phu lại về đánh đập, xích vợ vào cột nhà. Ảnh: Facebook

Được biết, trước đó, đối tượng Có cũng đã từng bị Công an thị trấn Phong Điền xử phạt hành chính số tiền 1.250.000 đồng về hành vi đánh đập, gây thương tích cho thành viên gia đình và xử phạt 200.000 đồng về hành vi gây ồn ào trong khu dân cư.

Như đã đưa tin, ngày 9/9, sau khi chơi cờ bạc thua hết tiền, Có về nhà xin tiền vợ. Tuy nhiên, do bà G không đưa tiền nên ông này bực tức đã dùng búa đập lên đầu, lên vai và dùng tay bóp cổ bà G, rồi lấy dây xích trói chân phải nạn nhân vào cột nhà để đánh đập.

Được biết, bà G và chồng có 3 người con, trong đó người con đầu đã tốt nghiệp đại học, người con thứ 2 đang theo học đại học và con út đang học lớp 5.

Sau trận đòn kinh hoàng ấy, bà G phải cùng người con út rời nhà vào TP Huế để lánh nạn.

Theo hàng xóm, chồng bà G trước đây mắc bệnh nặng suốt thời gian dài nên mọi việc lớn nhỏ trong gia đình, từ lo kiếm cơm hàng ngày đến nuôi dạy và lo cho con cái ăn học, đều do bà G lo liệu.

Gần đây, sau khi khỏi bệnh, chồng bà G lại vướng vào rượu chè, cờ bạc, lô đề. Cứ mỗi khi nhậu say hoặc thua bạc, gã chồng vũ phu lại đánh đập, chửi bới chị vợ thậm tệ.

Hội Phụ nữ địa phương đã nhiều lần can thiệp và hướng dẫn bà G làm đơn tố cáo hành vi bạo hành nhưng nạn nhân vẫn cam chịu và nói rằng sẽ cố gắng khuyên bảo chồng bằng hòa giải, để nuôi con.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày