Red Velvet bị vu oan diện trang phục "đạo nhái" đồ hiệu

Falabella, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 11/09/2015

Girlgroup nhà SM vừa bị tố diện đồ đạo nhái thương hiệu Olympia Le-Tan nhưng rất may là sau đó đã được minh oan.

Ngày 8/9 vừa qua, girlgroup Red Velvet đã tổ chức sự kiện ra mắt album mới "The Red" tại Seoul. Trong sự kiện này, 5 thành viên cùng diện đồ theo phong cách preppy mang hơi hướng retro rất trẻ trung và dễ thương. Concept trang phục này tuy mới mẻ nhưng vẫn rất ăn nhập với hình ảnh ngọt ngào, trong sáng mà girlgroup này tạo dựng từ những ngày mới ra mắt.

1-37f5d
Red Velvet trong sự kiện ra mắt album hôm 8/9 vừa qua.

Tuy nhiên, sau đó một ngày, trang phục của Red Velvet đã trở thành chủ đề tranh cãi trên Pann, một trong những diễn đàn giải trí sôi nổi nhất nhì tại Hàn Quốc. Theo đó, cư dân mạng đã tố một số trang phục trong sự kiện vừa qua của Red Velvet là sản phẩm đạo nhái từ BST Xuân Hè 2015 của thương hiệu Olympia Le-Tan. Sở dĩ có cáo buộc này là bởi các set đồ của Red Velvet tuy rất giống với thiết kế của Olympia Le-Tan nhưng lại có không ít chi tiết khác biệt, đơn cử như phần chân váy của Irene hay chiếc blazer thiếu logo monogram trên ngực áo của Seulgi. Bên cạnh đó, người khơi mào vụ lùm xùm này cũng nhấn mạnh rằng thương hiệu Olympia Le-Tan không hề tài trợ cho Red Velvet để bổ sung thêm bằng chứng cho cáo buộc đạo nhái của mình.

2-eb2fc
Chiếc váy hồng của Irene bị cho là khác xa so với bản gốc, đặc biệt là ở chi tiết kẻ sọc ngang nơi gấu váy.

3-eb2fc
Chiếc blazer kẻ sọc của Seulgi bị tố là hàng "fake" vì thiếu logo monogram ở ngực áo.

4-eb2fc
Chiếc chân váy in chữ cái của Wendy cũng bị cho là không giống bản gốc.

Trước khi sự việc đi quá xa, phía SM Entertainment, công ty quản lý của Red Velvet đã lên tiếng minh oan cho "gà nhà". Theo đó, trang phục của Red Velvet quả thực là sản phẩm chính hãng Olympia Le-Tan nhưng đã được stylist chỉnh sửa một số chi tiết cho phù hợp. "Những trang phục đó đều được stylist mua trực tiếp từ hãng và lý do có một vài chi tiết khác biệt là bởi stylist đã thực hiện chút chỉnh sửa" - đại diện SM cho hay.

Cụ thể, phần gấu váy của Irene đã được thay đổi đồng thời bỏ đi chiếc thắt lưng, chân váy của Wendy thì được cắt ngắn bớt còn logo monogram trên ngực áo của Seulgi thực chất có thể tháo rời. Trên thực tế, việc điều chỉnh lại thiết kế gốc như thế này là "chuyện thường ngày ở huyện" đối với các stylist khi chuẩn bị trang phục cho các idol Kpop.

5-5f36a
Trang phục của Red Velvet thực ra đều là hàng chính hãng Olympia Le-Tan. Phần gấu váy của Irene có đôi chút khác biệt so với bản gốc do đã được may lại. Chiếc váy này hiện đã hết hàng.

6a-36cb5
Logo monogram trên chiếc blazer mà Seulgi mặc thực ra không đi kèm với áo. Giá sau khi sale của chiếc blazer và quần shorts lần lượt là 1.099 USD (~ 24,7 triệu VNĐ) và 656 USD (~ 14,7 triệu VNĐ).

18-36cb5
Chiếc chân váy màu xanh họa tiết chữ cái của Wendy đã được cắt ngắn bớt độ dài. Item này có giá 1.386 USD (~ 31 triệu VNĐ) còn chiếc áo sơmi họa tiết bút vở có giá sau sale là 323,36 USD (~ 7,3 triệu VNĐ). Cả hai item này hiện đã hết hàng.

19-36cb5
Joy diện áo blouse cổ họa tiết cùng với áo khoác lửng của Olympia Le-Tan. Giá sau sale của 2 item này lần lượt là 563 USD (~ 12,6 triệu VNĐ) và 533 USD (~ 12 triệu VNĐ). 

20-36cb5
Yeri diện thắt lưng hình bút chì của Olympia Le-Tan có giá 1.767 USD (~ 39,7 triệu VNĐ).

Đây không phải lần đầu tiên Red Velvet diện đồ của NTK người Pháp gốc Việt Olympia Le-Tan. Trước đây, hai thành viên Irene và Seulgi cũng đã từng mặc áo mang phong cách thủy thủ của Olympia Le-Tan khi thực hiện ảnh quảng bá cho single đầu tay "Happiness". Có lẽ bản thân Red Velvet cũng như stylist của các cô nàng đều rất ưa thích thương hiệu trẻ trung và nữ tính này.

10-5f36a
Irene và Seulgi (giữa) từng diện áo của Olympia Le-Tan trong ảnh quảng bá single "Happiness" trước đây.

Trước đó, vào cuối năm ngoái, SNSD, girlgroup đàn chị cùng nhà với Red Velvet cũng đã dính nghi án diện đồ đạo nhái thương hiệu Dolce&Gabbana. Stylist của SNSD sau đó đã lên tiếng thú nhận mình "mượn ý tưởng" từ nhà mốt danh tiếng này.

Nguồn: Koreaboo