Stylist SNSD thừa nhận "lấy cảm hứng" từ Dolce&Gabbana cho đồ diễn của nhóm

, Theo Trí Thức Trẻ 23:48 29/12/2014

Sau khi trang phục biểu diễn của SNSD vướng nghi án "đạo nhái" thiết kế của Dolce & Gabbana, stylist của nhóm nhạc đã lên tiếng xác nhận mình "lấy cảm hứng" nhưng không cho rằng mình đã copy.

26/12 vừa qua, SNSD đã góp mặt trong KBS Music Festival 2014, chương trình đặc biệt cuối năm của đài KBS. Sân khấu này của SNSD gây chú ý không chỉ bởi đây là lần đầu tiên họ biểu diễn với đội hình 8 người trên sóng truyền hình quê nhà mà còn bởi trang phục rất bắt mắt mà họ diện. Dễ thấy là trang phục biểu diễn với áo sơmi trắng và shorts cạp cao màu đỏ của SNSD khá giống với một thiết kế nằm trong BST Xuân Hè 2015 của thương hiệu danh tiếng Dolce & Gabbana. Vì vậy, không ít fan đã đoán già đoán non rằng SNSD không ngại mạnh tay đầu tư cho sân khấu đặc biệt này và tỏ ra rất tự hào với sự "chịu chơi" của nhóm nhạc thần tượng.

Stylist SNSD thừa nhận "lấy cảm hứng" từ Dolce&Gabbana cho đồ diễn của nhóm 1

Stylist SNSD thừa nhận "lấy cảm hứng" từ Dolce&Gabbana cho đồ diễn của nhóm 2
Trang phục SNSD diện khi biểu diễn ca khúc "Mr.Mr." trong chương trình KBS Music Festival 2014.

Tuy nhiên, khi quan sát kỹ, không khó để nhận ra rằng trang phục biểu diễn của SNSD có khá nhiều khác biệt so với thiết kế gốc của Dolce & Gabbana, từ những hạt đá nhiều màu đính trên chiếc áo sơmi mà bản gốc không hề có cũng như kiểu dáng quần và những chi tiết thêu đính cầu kỳ cũng không trùng khớp. Điều này làm dấy lên nghi vấn nhóm nhạc đình đám đã diện đồ nhái lên sân khấu của đài truyền hình quốc gia.

Stylist SNSD thừa nhận "lấy cảm hứng" từ Dolce&Gabbana cho đồ diễn của nhóm 3

Stylist SNSD thừa nhận "lấy cảm hứng" từ Dolce&Gabbana cho đồ diễn của nhóm 4
Thiết kế trong BST Xuân Hè 2015 của Dolce & Gabbana.

Trước những ngờ vực đó, mới đây, stylist của SNSD đã lên tiếng về sự việc. Stylist này khẳng định mình có lấy cảm hứng từ thiết kế của Dolce & Gabbana để tạo ra trang phục biểu diễn cho SNSD nhưng phủ nhận mình đã "đạo nhái". Người này nói: "Tôi chỉ lấy cảm hứng từ đó để tạo nên trang phục biểu diễn cho SNSD. Làm sao tôi có thể copy một thứ mà tôi chưa từng nhìn thấy ngoài đời được. Tôi rất thích thiết kế đó và thấy nó rất đẹp nên đã chọn cho SNSD. Nếu trang phục tôi làm giống với trang phục của Dolce & Gabbana đến mức khiến mọi người nghĩ là tôi copy thì tôi có thể coi đó như một lời khen dành cho đội ngũ may vá của chúng tôi bởi chúng tôi đã làm ra được trang phục cao cấp như một thương hiệu xa xỉ..."

Không ít fan đã tỏ ra khá bất bình với lời giải thích của vị stylist kia. Họ cho rằng đó là một câu trả lời không thỏa đáng và có nhiều mâu thuẫn. "Đúng là một trò đùa. Làm sao cô ấy có thể vừa gọi đó là "truyền cảm hứng" lại vừa khẳng định mình chưa từng nhìn thấy bản gốc được?" - một fan bình luận và nhận được khá nhiều sự đồng thuận. 

Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên các cô gái vàng nhà SM gây xôn xao vì trang phục "đạo nhái" thương hiệu nổi tiếng. Hồi tháng 8, trang phục biểu diễn của nhóm nhỏ TaeTiSeo cũng bị cho là quá giống với những thiết kế nằm trong BST Resort 2015 của nhà mốt Balmain. Sau tất cả những vụ lùm xùm này, có không ít ý kiến cho rằng SNSD và công ty quản lý SM nên xem lại đội ngũ stylist của họ.

Stylist SNSD thừa nhận "lấy cảm hứng" từ Dolce&Gabbana cho đồ diễn của nhóm 5
Trang phục biểu diễn của TaeTiSeo khi quảng bá cho ca khúc "Holler" hồi tháng 8.

Stylist SNSD thừa nhận "lấy cảm hứng" từ Dolce&Gabbana cho đồ diễn của nhóm 6

Trang phục của Taeyeon (trái) và thiết kế nằm trong BST Resort 2015 của Balmain (phải).

Stylist SNSD thừa nhận "lấy cảm hứng" từ Dolce&Gabbana cho đồ diễn của nhóm 7
Trang phục của Tiffany (trái) và thiết kế nằm trong BST Resort 2015 của Balmain (phải).