Dolce&Gabbana bị tố ăn cắp ý tưởng thiết kế headphone

GG, Theo Trí Thức Trẻ 10:18 20/03/2015

Một nghệ sĩ lên tiếng rằng thiết kế headphone "sang chảnh" có giá lên đến 160 triệu đồng của Dolce&Gabbana vốn được phát triển dựa trên những sáng tạo của cô.

Trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Milan mùa Thu-Đông 2015 vừa qua, bộ đôi nhà thiết kế của Dolce&Gabbana tiếp tục gây tiếng vang với các thiết kế chứa chan tình mẫu tử. Một trong những tiêu điểm của bộ sưu tập chính là những chiếc headphone "sang chảnh" được lấy cảm hứng từ chiếc vương miện và được chế tác từ da nappa, trang trí bằng pha lê Swarovski, ngọc trai và cả lông tổng hợp. Được biết, giá bán của mỗi chiếc headphone này từ 7.095 tới 7.990 USD (khoảng 150 - hơn 160 triệu đồng). Đây là sản phẩm hợp tác giữa nhà mốt và một tập đoàn công nghệ Frends.


Những chiếc headphone "sang chảnh" góp phần tạo nên tiếng vang cho show diễn Thu-Đông 2015 vừa qua của Dolce&Gabbana tại Milan.

Loạt headphone này hoàn toàn có thể sử dụng được và có chất lượng âm thanh tuyệt hảo, không thua kém những tai nghe chuyên nghiệp.


Giá bán của mỗi chiếc headphone này dao động từ 7.095 tới 7.990 USD (khoảng 150 - hơn 160 triệu đồng)

Khách hàng sẽ phải chờ đợi khá lâu mới được sở hữu chiếc tai nghe xa xỉ này. Theo hãng bán lẻ trực tuyến Moda Operandi, khoảng cuối tháng 7 hoặc tháng 10, chúng mới được vận chuyển tới tay người đặt mua.

Thế nhưng mới đây, Adriana Duque - một nghệ sĩ người Colombia - đã lên tiếng khẳng định rằng Dolce&Gabbana đã ăn cắp ý tưởng của cô để tạo nên sản phẩm cho riêng mình. Cụ thể hơn, cô cho rằng bộ đôi nhà thiết kế tài danh hẳn đã tìm thấy cảm hứng từ bộ ảnh mang tên "Icons" và "Icons II" của cô, mà trong đó các người mẫu cũng đeo những chiếc headphone được chế tác từ đá quý. Nghệ sĩ 46 tuổi hoàn toàn sốc khi nhìn thấy những chiếc headphone của Dolce&Gabbana từ quảng cáo trên xe taxi.

Adriana chia sẻ: "Tôi đã xem kỹ hơn loạt headphone đã được trình diễn trong show vừa qua của Dolce&Gabbana và nhận ra rằng chúng giống y hệt những gì tôi đã từng làm vào năm 2011". Cô cũng cho biết rằng luật sư của mình đang tiến hành những thủ tục để kiện nhà mốt danh tiếng vì đã xâm phạm bản quyền. "Đây là chuyện người này lấy cảm hứng từ người kia, nhưng còn tệ hơn, bởi họ sao chép một cách thẳng thừng và chối bỏ trách nhiệm. Hành động này chính là đạo ý tưởng và không thể chấp nhận được."



Những sáng tạo từ năm 2011 của Adriana Duque

Hiện Dolce&Gabbana vẫn chưa đưa ra bình luận nào trước những cáo buộc trên. 2015 có vẻ là thời gian khó khăn đối với nhà mốt này khi những scandals dồn dập kéo đến, từ những phát ngôn bị nhận định là kỳ thị đồng tính cho đến chuyện đạo thiết kế. Hiện tại nhiều người nổi tiếng cũng công khai tuyên bố họ sẽ tẩy chay các thiết kế của nhà mốt này.