Fan Buriram United mừng hụt với tin đồn nhà cựu vô địch Ngoại hạng Anh làm đồng đội Xuân Trường

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 14:20 21/05/2019

Tiền đạo Shinji Okazaki, ngôi sao bóng đá Nhật Bản từng vô địch Giải Ngoại hạng Anh mùa 2015/2016 cùng Leicester City, được cho là sẽ gia nhập Buriram United ở giai đoạn lượt về Thai League 1 năm nay.

Shinji Okazaki được coi là ngôi sao hàng đầu của bóng đá châu Á trong 5 năm trở lại đây. Anh mới hết hạn hợp đồng với Leicester City sau khi Giải Ngoại hạng Anh mùa 2018/2019 kết thúc. Ngay sau đó, anh có chuyến thăm Thái Lan và ngay lập tức tin đồn Shinji Okazaki sẽ gia nhập Buriram United.

Thông tin trên có cơ sở khi Buriram United đang dư một suất ngoại binh khi cắt hợp đồng với Modibo Maiga hồi đầu mùa. Bên cạnh đó, Chủ tịch Newin Chidchob cũng có mối quan hệ khá tốt với tập đoàn King Power, chủ sở hữu Leicester City và công ty quản lý của Shinji Okazaki.

Fan Buriram United mừng hụt với tin đồn nhà cựu vô địch Ngoại hạng Anh làm đồng đội Xuân Trường - Ảnh 1.

Shinji Okazaki được đồn đoán sẽ sang Buriram United nhưng sự thật khác xa vậy. Ảnh: Daily Mail.

Fan Buriram United mừng hụt với tin đồn nhà cựu vô địch Ngoại hạng Anh làm đồng đội Xuân Trường - Ảnh 2.

Tin đồn bắt nguồn từ việc Shinji Okazaki đến Thái Lan trong những ngày gần đây. Ảnh: SMM.

Người hâm mộ Buriram United đã mừng thầm với việc tiền đạo người Nhật Bản sẽ trở thành đồng đội của Lương Xuân Trường, Hosogai, Supachai Jaided,… Tuy nhiên, Okazaki đã lên tiếng về vấn đề này và khẳng định vẫn muốn tiếp tục thi đấu tại châu Âu. Anh chưa muốn về Nhật Bản hay sang Thái Lan thi đấu dù đây đều là những môi trường bóng đá thú vị.

Ngoài ra, mức lương gần nhất của Okazaki tại Leicester City rơi vào khoảng 3,12 triệu bảng/năm (khoảng 128 triệu Baht Thái – 92 tỷ đồng), quá cao so với quỹ lương của Buriram United. Điều này là rào cản lớn trong tham vọng có được chữ ký của tiền đạo năm nay đã 34 tuổi. Nếu đến Buriram United, Okazaki có cơ hội sát cánh cùng tiền vệ đồng hương Hajime Hosogai.

Hiện tại, Buriram United đang xếp thứ 2 tại Thai League 1 và vẫn có phong độ tương đối tốt. Tuy nhiên, ở đấu trường AFC Champions League, đội bóng này vẫn chưa ghi được dấu ấn như tham vọng.