Eden Hazard tuyên bố chia tay đội tuyển Bỉ sau nghi án làm "gián điệp"

Mạnh Tùng, Theo Tiền Phong 21:29 07/12/2022

Tiền đạo Eden Hazard đã quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế trong màu áo đội tuyển Bỉ. Ở World Cup 2022, Hazard và đồng đội dừng chân từ vòng bảng.

Eden Hazard tuyên bố chia tay đội tuyển Bỉ sau nghi án làm gián điệp - Ảnh 1.

Đội tuyển Bỉ đứng thứ 3 tại World Cup 2018. Tuy nhiên, họ thi đấu không thành công ở giải đấu trên đất Qatar và bị loại ngay từ vòng bảng. Eden Hazard chơi cả 3 trận nhưng không ghi được bàn thắng nào. Mới đây, ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid này đã quyết định chấm dứt sự nghiệp thi đấu quốc tế ở tuổi 31.

"Hôm nay, tôi muốn sang trang mới trong sự nghiệp. Cảm ơn sự hỗ trợ của mọi người và niềm hạnh phúc xuất hiện từ năm 2008 đến nay. Tôi tuyên bố chấm dứt sự nghiệp quốc tế cùng đội tuyển Bỉ. Đã có những sự kế thừa xứng đáng. Tôi sẽ nhớ các bạn", Hazard viết trên trang cá nhân.

Hazard được triệu tập lên đội tuyển Bỉ vào năm 2008, thi đấu 126 trận và ghi 33 bàn. Thành tích đáng nhớ nhất của anh là cùng với các đồng đội đi đến bán kết World Cup 2018 và chỉ để thua nhà vô địch Pháp. Đội tuyển Bỉ đã đánh bại tuyển Anh trong trận tranh hạng 3 sau đó. Hazard không duy trì được phong độ như 4 năm trước và cũng đang gặp khó khăn trong màu áo CLB Real Madrid vì những chấn thương liên miên.

Hôm qua, báo chí Bỉ gây sốc khi nghi ngờ Eden Hazard chính là "nội gián" của đội tuyển nước này ở World Cup 2022. Cụ thể, truyền thông cho rằng chính Hazard là người tuồn tin "nội bộ tuyển Bỉ lục đục" cho một người phóng viên thân cận trước trận gặp Croatia ở vòng bảng.

Hazard không phải là cái tên duy nhất chia tay đội tuyển Bỉ sau chiến dịch World Cup đáng quên. HLV Roberto Martinez đã từ chức sau khi giải đấu kết thúc. Nhiều khả năng, đội tuyển Bỉ sẽ có cuộc "đại tu" để hướng đến Euro 2024.