Duy Mạnh nhắc lại kỷ niệm đẹp tại giải U23 Châu Á ở Thường Châu trước trận đấu quan trọng tại AFC Cup 2019

GN, Theo Trí Thức Trẻ 08:13 07/08/2019

Trong buổi trả lời phỏng vấn với AFC trước trận đấu với Bình Dương trong khuôn khổ chung kết khu vực Đông Nam Á AFC Cup 2019, Duy Mạnh đã bất ngờ nhắc lại kỷ niệm đẹp tại VCK U23 châu Á 2018.

Duy Mạnh chia sẻ trước trận đấu với Bình Dương. Video: AFC 

Vào lúc 19h hôm nay (07/08), Hà Nội FC và Bình Dương sẽ chạm trán nhau trong trận chung kết lượt về khu vực Đông Nam Á AFC Cup 2019. Ở trận lượt đi, đội chủ nhà đã giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 ngay trên sân Gò Đậu. Nếu có thể giữ vững lợi thế và vượt qua Bình Dương, Duy Mạnh và các đồng đội sẽ thiết lập thêm một cột mốc đáng nhớ tại giải đấu cấp độ châu lục cùng CLB Hà Nội.

Trong bài phỏng vấn trước trận cùng AFC, Duy Mạnh đã nhắc tới những thành công tại VCK U23 Châu Á, giải đấu đánh dấu sự vươn mình của bóng đá Việt Nam, như là nguồn động lực cho anh và các cầu thủ trẻ của Hà Nội FC tiến xa hơn tại AFC Cup.  

"Các cầu thủ lứa U23 đã chơi cùng nhau từ rất lâu nên tất cả đều hiểu nhau cần những gì trên sân bóng. Chúng tôi luôn trao đổi, nói chuyện với nhau để tìm cách giúp cho đội bóng của mình mạnh hơn. Giải U23 Châu Á là kỷ niệm rất đẹp trong cuộc đời của mỗi cầu thủ từng góp mặt ở đó. Em sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc và tự hào về những gì mình đã làm được khi ấy", Duy Mạnh chia sẻ với AFC. 

Duy Mạnh nhắc lại kỷ niệm đẹp tại giải U23 Châu Á ở Thường Châu trước trận đấu quan trọng tại AFC Cup 2019 - Ảnh 2.

Trong khi đó, người đồng đội của Duy Mạnh tại CLB Hà Nội là Pape Omar lại đặt ra mục tiêu ghi bàn vào lưới Bình Dương, không chỉ là để giúp đội bóng giành chiến thắng mà còn là để vươn lên trở thành chân sút số 1 của AFC Cup 2019. Hiện chân sút này đang có 7 bàn thắng, chỉ còn kém Oseni của Hà Nội FC (9 bàn) và Bienvenido Maranon của Ceres Negros (10 bàn). Đáng nói, cả 2 cầu thủ này đều đã không còn cơ hội nâng cao thành tích của mình vì những lý do khác nhau. 

"Tất nhiên, tôi muốn trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu tại AFC Cup. Năm ngoái tôi đã chơi trong giải đấu và đó cũng là mục tiêu của tôi. Tuy nhiên, không có áp lực nào với tôi, vì tại Hà Nội FC mọi người đều có thể ghi bàn. Chúng tôi ghi nhiều bàn thắng vì theo đuổi bóng đá tấn công. Đó là lý do tại sao bất cứ khi nào có cơ hội, tôi và đồng đội đều cố gắng ghi bàn", Omar chia sẻ. 

Đội nào thắng trong cặp đấu giữa Hà Nội và Bình Dương tiến đến bán kết liên khu vực AFC Cup 2019, gặp đối thủ Altyn Asyr (Turkmenistan). Lượt đi diễn ra tại Việt Nam ngày 20/08 và lượt về trên sân khách ngày 27/08.

Duy Mạnh nhắc lại kỷ niệm đẹp tại giải U23 Châu Á ở Thường Châu trước trận đấu quan trọng tại AFC Cup 2019 - Ảnh 3.