Dương Khánh Hà: Từng trầm cảm với cân nặng 100kg và hành trình lột xác phong cách đầy ngưỡng mộ

A; ẢNH: NVCC, Theo Helino 20:50 24/10/2018

Bạn thường nghe nhiều người nói rằng "Gầy mặc gì cũng đẹp", nhưng chắc chắn sau khi trò chuyện với nhân vật Quý cô đẹp của ngày hôm nay bạn sẽ có suy nghĩ khác.

Khi bạn đang cố giảm cân để mặc vừa một chiếc váy size S, thì nhân vật của chúng tôi hôm nay lại thoải mái xỏ chân vào những món đồ "size đại" mà chẳng hề bận tâm đến việc giảm cân hay làm cách nào để mình trông thật ốm để mặc vừa quần áo đẹp, bởi trong suy nghĩ của cô, béo (mập) hay gầy không quan trọng, mà quan trọng là bạn chọn cách nhìn, cách suy nghĩ thế nào về bản thân.

Dương Khánh Hà, tên thân mật là Bunny chính là nhân vật Quý cô đẹp ngày hôm nay. Từng chia sẻ về quãng thời gian chiến đấu với cân nặng và bệnh trầm cảm, hồi bé cô nàng Bunny bị suy dinh dưỡng, chính vì vậy đã có thời gian cô phải uống nhiều loại thuốc tăng cân và ăn nhiều loại thức ăn để được "mập như con người ta", Bunny bị béo phì, rối loạn hoocmon và suy giảm tuyến thận, đỉnh điểm có thời gian nặng hơn 100 kg.

Thông tin nhân vật

Dương Khánh Hà (tên thân mật: Bunny)

Nghề nghiệp: Kinh doanh giáo dục

Hiện đang sinh sống tại Sài Gòn

Chủ nhân blogger Bunnytulip.com

Cùng trò chuyện với Bunny để lắng nghe những chia sẻ về khoảng thời gian rơi vào tình trạng khủng hoảng về cân nặng, bên cạnh đó cô nàng cũng sẽ chia sẻ kha khá tips thú vị trong cách phối đồ dành cho những nàng thân hình mũm mĩm nhé.

Chào Bunny, bạn có thể chia sẻ với độc giả Afamily về phong cách thời trang của mình được không?

Đối với mình, thời trang trước tiên phải phù hợp. Phù hợp với nơi mình đến, với người mình gặp, sự kiện mình tham gia, sự vận động ít hay nhiều, thời tiết... Phong cách thời trang chủ đạo của mình là Minimalism – phong cách tối giản, sang trọng và hiện đại. Thật ra, thời trang là tận hưởng cuộc sống. Mình luôn muốn tận hưởng niềm vui và sự tự tin do thời trang mang lại.


Từng chia sẻ về khoảng thời gian khủng hoảng về cân nặng, vậy động lực nào giúp bạn vực lại được tinh thần để giảm cân và có được phong cách thời trang như hiện tại?

Mình suy nghĩ là không ai có thể buồn mãi về một vấn đề. "Mập" đối với mình chỉ là một tính từ như cao, thấp hoặc gầy thôi. Mình chấp nhận cơ thể đầy đặn của mình và mình trân trọng, yêu quý mọi bộ phận trên cơ thể mình. Mình muốn tận hưởng cuộc sống và truyền cảm hứng cho nhiều cô gái khác nên mình chọn sống một cách tươi vui và sống động. Thời trang cũng là một phương pháp giảm stress và làm mình yêu bản thân hơn.

Mình cũng đã thử nghiệm nhiều phong cách và dần dần phong cách của mình lên tay và ổn định hơn. Công việc của mình là làm người mẫu plus size và blogger cũng giúp mình rất nhiều trong việc thử nghiệm thời trang.

Bunny có thể chia sẻ một số tips chọn và kết hợp đồ đối với các nàng có thân mình tròn trịa được không?

Trước hết, Bunny muốn gửi một thông điệp quan trọng. Đó là một người phụ nữ đẹp là người phụ nữ tự tin. Sự tự tin về hình thể thực chất bắt nguồn từ ý thức về diện mạo của bản thân, từ cách bộc lộ vẻ đẹp cá nhân chứ không phải từ vóc dáng thon thả hay khuôn mặt hoàn mỹ. Phụ nữ – với mọi loại vóc dáng – vẫn có thể đẹp theo cách riêng. Ốm hay mập không có nghĩa là không đẹp nếu chúng ta thực sự yêu quý cơ thể mình. Nếu mình tròn thì mình mặc cái gì cũng sẽ tròn, không có vụ mặc vô nhìn ốm nhom mình dây được. Nhưng chúng ta có thể mặc đồ nhìn cho gọn gàng, tôn dáng, thời trang và phong cách hơn cho dù là size nào. Quan trọng là tỉ lệ chia thân người làm nhìn cho có eo và cao hơn.

* Bunny xin chia sẻ 7 tips mặc đẹp cho các bạn có thân hình đầy đặn

Dương Khánh Hà: Từng trầm cảm với cân nặng 100kg và hành trình lột xác phong cách đầy ngưỡng mộ - Ảnh 4.

Điều này có vẻ rất đơn giản nhưng là yếu tố quan trọng để bạn lựa đồ phù hợp với mình. Cũng là người mũm mĩm nhưng có người thì có đường cong, có người thì không, có người là dáng quả lê, có người là đồng hồ cát, có người là dáng quả táo. Hãy tìm hiểu xem mình là dáng người nào để tôn lên vẻ đẹp của cơ thể bạn và tìm quần áo tôn dáng. Còn việc biết rõ số đo và size sẽ giúp bạn dễ lựa chọn và tiết kiệm thời gian. Nếu có điều kiện thì may đo cũng là một lựa chọn hoàn hảo. Với Bunny, việc hiểu rõ dáng người đồng hồ cát, ngực và hông lớn, điểm nhấn là vòng eo giúp mình chọn lựa được nhiều loại trang phục khác nhau.

Dương Khánh Hà: Từng trầm cảm với cân nặng 100kg và hành trình lột xác phong cách đầy ngưỡng mộ - Ảnh 5.

Hãy đầu tư vào những loại đồ lót giúp vóc dáng của bạn gọn gàng hơn, chọn size thật chuẩn, thật vừa vặn. Quan trọng nhất là bạn phải cảm thấy thoải mái khi di chuyển, vận động suốt cả ngày. Đồ lót còn giúp cho trang phục bên ngoài thêm hoàn thiện hơn. Bạn cũng sẽ tự tin hơn khi mặc bên trong là một bộ nội y gợi cảm.

Dương Khánh Hà: Từng trầm cảm với cân nặng 100kg và hành trình lột xác phong cách đầy ngưỡng mộ - Ảnh 6.

Đồ theo xu hướng có thể rất đẹp và phù hợp nhưng hãy lựa chọn những món hợp với bạn. Một vài người có khả năng đẹp với mọi xu hướng mới nhất nhưng cũng sẽ có vài người phù hợp với một gu ăn mặc nhất định. Quan trọng nhất, bạn hãy cởi mở và tin vào trực giác bản thân trong chọn lựa và cách phối đồ. Bạn có thể tham khảo các tạp chí thời trang, các fashionista, các blogger có vóc dáng và gu ăn mặc phù hợp với mình để tham khảo, học hỏi, nâng cao gu thẩm mỹ của chính mình.

Dương Khánh Hà: Từng trầm cảm với cân nặng 100kg và hành trình lột xác phong cách đầy ngưỡng mộ - Ảnh 7.

Do dáng người đầy đặn có thể không đúng số đo của bạn. Các bạn nên tự thử quần áo, xem size nào vừa với mình nhất và cảm nhận độ vừa vặn, thoải mái của quần áo bằng cơ thể của chính mình. Hãy chạm vào chất liệu, nhìn ngắm mình trong gương khi mặc bộ quần áo đó trước khi mua.

Dương Khánh Hà: Từng trầm cảm với cân nặng 100kg và hành trình lột xác phong cách đầy ngưỡng mộ - Ảnh 8.

Hãy có niềm vui trong việc thử các phong cách, màu sắc mới. Trên các tạp chí thời trang hay có những lời khuyên như người mập không nên mặc màu sáng hay kẻ ngang... Nhưng thật sự là thời trang không có giới hạn. Đừng quá cứng nhắc trong việc mix and match. Hãy tin vào gu thẩm mỹ của chính bạn và tạo ra phong cách riêng. Thật sự nếu bạn muốn ăn mặc đẹp thì hãy siêng năng và đừng để tiêu chuẩn của người khác ảnh hưởng đến bạn. Tuy nhiên như ngay từ đầu mình chia sẻ, tự tin dám phá bỏ nguyên tắc nhưng phải phù hợp với nhiều yếu tố khác như địa điểm, thời tiết, con người...

Dương Khánh Hà: Từng trầm cảm với cân nặng 100kg và hành trình lột xác phong cách đầy ngưỡng mộ - Ảnh 9.

Ngoài yếu tố thời trang, đôi giày cũng là một phần không thể thiếu trong việc nâng đỡ toàn bộ cơ thể, giúp bạn di chuyển cả ngày. Một đôi giày vừa vặn, kiểu dáng đẹp sẽ phối hợp với quần áo làm nên một tổng thể vừa mắt. Ngoài ra, giày còn giúp bạn nhìn cao hơn, thanh thoát hơn.

Dương Khánh Hà: Từng trầm cảm với cân nặng 100kg và hành trình lột xác phong cách đầy ngưỡng mộ - Ảnh 10.

Có khi nào bạn mua đồ size nhỏ hơn để đợi ốm sẽ mặc. Hoặc là bạn đợi tới lúc thon thả hơn mới bắt đầu mặc đẹp. Đặt mục tiêu là tốt nhưng hãy sống trong hiện tại. Hãy bắt đầu làm đẹp và có phong cách ngay từ bây giờ, hãy tận hưởng vẻ đẹp của bản thân ngay lúc này. Đừng đợi khi có thân hình người mẫu mới dám làm đẹp cho bản thân. Đôi khi những điều đẹp đẽ nhất đã ở trong tầm tay bạn.

Một người phụ nữ đẹp là phải hàng hiệu từ đầu đến chân, vậy quan điểm của bạn như thế nào về vấn đề này?

Mặc đồ bình dân hay đồ hiệu không nói lên nhiều về bản thân một người. Chính phẩm chất, hành động, và suy nghĩ mới làm nên vẻ đẹp riêng của người đó. Mình phải nhắc lại yếu tố phù hợp. Sử dụng đồ thế nào cũng phải phù hợp với phong cách sống, cách chọn đồ và điều kiện kinh tế dành cho món đồ đó. Có thể bạn không giàu nhưng bạn dành dụm mua một món đồ hiệu cổ điển, không lỗi mốt để sử dụng lâu dài. Hoặc bạn có điều kiện kinh tế nhưng vẫn thích mua đồ bình dân để thay đổi nhiều. Không có việc đúng hoặc sai trong cách sử dụng đồ có thương hiệu miễn là nó phù hợp với bạn. Theo quan điểm của mình, người xài đồ hiệu không nên chê người không xài. Còn người không sử dụng đồ hiệu cũng không nên chê người sử dụng là khoe khoang. Mỗi người đều có quyền sử dụng theo ý thích cá nhân của mình, theo đó mà điều chỉnh theo thời gian và hoàn cảnh, kinh tế.

Dương Khánh Hà: Từng trầm cảm với cân nặng 100kg và hành trình lột xác phong cách đầy ngưỡng mộ - Ảnh 11.

Trong giới thời trang, bạn có thần tượng nhân vật nào không?

Mình thì không thần tượng ai nhưng có dành sự yêu mến cho nhiều nhân vật trong giới thời trang như các fashionista. Mình hay theo dõi Instagram của Rihanna, Yoyokulala, Camila Coelho, Ashley Graham, Leonie Hanne... để cập nhật xu hướng và nâng cao thẫm mỹ cá nhân khi phối đồ.

Dương Khánh Hà: Từng trầm cảm với cân nặng 100kg và hành trình lột xác phong cách đầy ngưỡng mộ - Ảnh 12.

Là phụ nữ, việc mua sắm quần áo luôn là nhu cầu cần thiết, tuy nhiên dù có nhiều quần áo đến đâu thì đôi lúc chị em cũng gặp phải tình huống "Mặc gì hôm nay bây giờ?", vậy những lúc như vậy Bunny tìm đến giải pháp nào?

Chúng ta hãy xem thời trang như một cách giải trí sáng tạo chứ không nên quá áp lực về chuyện ăn mặc. Nếu một ngày có lỡ mặc không đẹp cũng không sao. Phong cách là câu chuyện dài chứ không phải chuyện ngày một ngày hai. Giải pháp là các bạn nên có những món đồ căn bản để dễ phối với nhau như váy đen, váy trắng, áo sơ mi trắng, áo hai dây màu đen, áo blazer, áo cardigan, áo khoác trench coat, áo thun basic, chân váy chữ A, chân váy midi, legging đen...


Cũng nên đầu tư cho mình những phụ kiện căn bản như 1 chiếc đồng hồ kiểu dáng đơn giản, cổ điển, mắt kính đen, lắc tay mảnh, bông tai... Giày cũng nên có 1 đôi cao gót đen, 1 đôi búp bê, 1 đôi sneaker trắng, 1 đôi ankle boot. Nón, khăn, túi xách, thắt lưng... cũng là những điểm nhấn đắt giá. Những phụ kiện và quần áo này chúng ta có thể phối cách khác nhau để cho ra nhiều bộ trang phục khác nhau. Ví dụ cùng một bộ quần áo nhưng chúng ta thay đổi các yếu tố như giày, áo khoác, phụ kiện thì sẽ thành một bộ trang phục phong cách khác. Hãy sáng tạo!

Cảm ơn những chia sẻ đầy thú vị của Bunny, chúc bạn luôn xinh đẹp và thành công trong cuộc sống.