Được con dâu hỏi nên tổ chức hôn lễ hay đăng ký kết hôn trước, câu trả lời của mẹ chồng tương lai khiến dân mạng tâm phục khẩu phục!

PHAN, Theo Pháp luật và Bạn đọc 20:37 30/03/2022

Đoạn clip con dâu quay lại câu trả lời của mẹ chồng tương lai về sính lễ đám cưới đã thu hút sự chú ý của dân mạng.

Mới đây, trong một gia đình ở thành phố Thạch Gia Trang (Hà Bắc, Trung Quốc), con dâu và mẹ chồng nói chuyện tâm sự với nhau.

Được biết, cô gái chưa chính thức kết hôn với người yêu, nhưng đôi bên gia đình đã thân thuộc, cô gái cũng đã thay đổi cách xưng hô với bố mẹ chồng tương lai, không còn gọi là “cô, chú” như xưa. Bố mẹ người yêu cũng xem cô như đứa con dâu trong nhà, đối xử vô cùng ân cần và chu đáo.

Được con dâu hỏi nên tổ chức hôn lễ hay đăng ký kết hôn trước, câu trả lời của mẹ chồng tương lai khiến dân mạng tâm phục khẩu phục! - Ảnh 1.
Được con dâu hỏi nên tổ chức hôn lễ hay đăng ký kết hôn trước, câu trả lời của mẹ chồng tương lai khiến dân mạng tâm phục khẩu phục! - Ảnh 2.

Đang nói chuyện với mẹ chồng, con dâu đột nhiên hỏi bà về việc mình nên đăng ký kết hôn trước hay là tổ chức hôn lễ trước. Câu trả lời của mẹ chồng sau đó đã khiến cô không khỏi ngạc nhiên và cảm động.

Thì ra, mẹ chồng cảm thấy con dâu và con trai của mình nên tổ chức hôn lễ, chiêu đãi bạn bè và họ hàng trước rồi mới đăng ký giấy kết hôn sau. Lý do bà đưa ra ý kiến này là vì nếu như khi chưa đăng ký kết hôn, sính lễ đương nhiên vẫn là tài sản chưa bị ràng buộc bởi người sở hữu đôi bên. Theo đó, nhà gái có thể tự do sắp xếp và sử dụng.

Nhưng nếu đăng ký kết hôn trước thì sính lễ lại thuộc về phần tài sản chung của hai vợ chồng bị ràng buộc bởi pháp lý. Hơn nữa, đồ trang sức bồi cưới là của hồi môn mà bố mẹ ruột tặng cho cô, sính lễ cũng xem như phần tiền nhà chồng tặng cho con dâu. Mặc dù tiền không phải là vạn năng nhưng nó có thể khảo nghiệm được thái độ của nhà chồng đối với con dâu của mình.

“Làm như vậy không phải là tham tiền. Xét cho cùng thì bố mẹ nuôi con khôn lớn cũng không phải dễ dàng gì. Nên cứ tận dụng hết sức tiền bạc của nhà chồng đi. Hơn nữa, con cũng phải phục vụ cho nhà chồng tận mười mấy năm, còn phải sinh con đẻ cái. Sính lễ nhà chồng đưa cho con dâu chẳng đáng chút nào”, mẹ chồng nói.

Được con dâu hỏi nên tổ chức hôn lễ hay đăng ký kết hôn trước, câu trả lời của mẹ chồng tương lai khiến dân mạng tâm phục khẩu phục! - Ảnh 3.
Được con dâu hỏi nên tổ chức hôn lễ hay đăng ký kết hôn trước, câu trả lời của mẹ chồng tương lai khiến dân mạng tâm phục khẩu phục! - Ảnh 4.

Theo lời nói của mẹ chồng, bà khuyên con dâu cứ mạnh dạn lấy tiền của nhà chồng vì con gái về làm dâu nhà người khác rất cực khổ. Bản thân bà cũng từng làm dâu nên bà thấu hiểu điều này.

Nghe xong câu nói của mẹ chồng tương lai, cô gái vô cùng xúc động và đã đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội để lan truyền sự ấm áp đến mọi người. Dân mạng đã bình luận:

“Đây là một bà mẹ chồng tốt. Kết hôn mà gặp được mẹ chồng thế này thì quả là phúc ba đời”.

“Mẹ chồng nói rất đúng. Đàn ông chi sính lễ là chuyện nên làm. Đáng sợ nhất là những bà mẹ chồng tính toán chi li từng đồng tiền sính lễ và trang sức cho con dâu”.

“Hiếm có ai được như mẹ chồng của cô gái này. Thật sự quá may mắn. Cuộc sống về làm dâu nhà chồng của cô gái sẽ dễ dàng và hạnh phúc hơn rất nhiều”.

(Nguồn: Toutiao)

https://afamily.vn/duoc-con-dau-hoi-nen-to-chuc-hon-le-hay-dang-ky-ket-hon-truoc-cau-tra-loi-cua-me-chong-tuong-lai-khien-dan-mang-tam-phuc-khau-phuc-20220330073006847.chn