Dùng thẻ tín dụng đánh cắp để mua vé số, bị bắt khi đến nhận giải

Hồng Hạnh, Theo Báo tin tức 11:30 06/02/2019

Cộng đồng mạng đang xôn xao về vụ bắt giữ một phụ nữ Canada khi cô này mua xổ số bằng một thẻ tín dụng bị lấy cắp và tờ vé của cô trúng giải 50.000 USD (1,2 tỷ đồng).

Dùng thẻ tín dụng đánh cắp để mua vé số, bị bắt khi đến nhận giải - Ảnh 1.

Khu lựa vé số tại Ontario, Canada. Ảnh: Global Look Press

Theo kênh truyền hình RT, người phụ nữ 33 tuổi này đã bị cảnh sát bắt giữ khi cô tới trung tâm xổ số Atlantic Lottery ở đường St. John’s trên đảo Newfoundland Island để nhận giải thưởng 50.000 USD từ tấm vé cào cô đã mua.

Vụ việc bắt giữ xảy ra sau khi một người đàn ông báo với cảnh sát vào hôm 30/1 rằng ví của ông đã bị lấy cắp. Sau đó, ông này nhận thấy thẻ tín dụng của ông đã có giao dịch tại một vài điểm trong thị trấn Paradise, trong đó có giao dịch mua vé số.

Chính vì vậy, khi tra ra được người mua tờ vé số bằng thẻ tín dụng lấy cắp kia trúng giải, cảnh sát đã bắt tại trận. Theo CBS News, một điều chắc chắn là người lấy cắp thẻ tín dụng trúng số sẽ không được trao giải thưởng. Tuy nhiên, thật không may, nạn nhân bị đánh cắp thẻ cũng không được trao số tiền trúng giải 50.000 USD. Trên thực tế, công ty xổ số Atlantic Lottery cho biết chính sách của họ quy định họ chỉ có thể trao giải thưởng cho “những chiếc vé số hợp lệ theo quy định pháp luật”.

Điều này đồng nghĩa với việc 50.000 USD sẽ vẫn trong “quỹ trao giải” của công ty và gộp thêm vào giải thưởng chờ người trúng giải tiếp theo. Người phụ nữ bị bắt tại trung tâm xổ số hiện phải đối mặt với hai cáo buộc: sở hữu thẻ tín dụng bị đánh cắp và lừa đảo.