Tấm vé số trị giá 1,6 TỶ USD đã có chủ, dân Mỹ nín thở chờ đón danh tính tân tỷ phú

Đ.L, Theo Helino 14:05 24/10/2018

Người trúng số được xác định sống tại bang South Carolina, Mỹ, và có lẽ lúc này vẫn đang tính xem mình sẽ phải làm gì với số tiền lớn khủng khiếp sắp được nhận.

Thứ ba ngày 23/10, giải xố số Mega Millions đã thông báo dãy số trúng độc đắc (trị giá 1,6 tỷ USD, tương đương 37,3 nghìn tỷ đồng) là 5, 28, 62, 65, 70.

Đến sáng nay 24/10, trung tâm xổ số Education Lottery của bang South Carolina liền cho biết có 1 tấm vé trúng độc đắc đã được bán ra ở đâu đó tại bang này. Tuy vậy, hiện chưa rõ chủ nhân tấm vé số là ai, cũng như không biết các bang khác có người trúng giải độc đắc hay không.

Tấm vé số trị giá 1,6 TỶ USD đã có chủ, dân Mỹ nín thở chờ đón danh tính tân tỷ phú - Ảnh 1.

Để mua 1 tấm vé số Mega Millions, người ta chỉ cần bỏ ra 2 USD. Tuy nhiên tỷ lệ trúng độc đắc lại vô cùng ảm đạm, vào khoảng 1 trên 302,5 triệu. 

Chính vì vậy suốt thời gian dài, không ai có thể tìm thấy vận may vĩ đại này. Số tiền thưởng liên tục tăng đã đạp đổ nhiều kỉ lục khác nhau, gây xôn xao khắp cộng đồng và mặt báo ở Mỹ

Việc bang South Carolina thông báo có người trúng thưởng đã chấm dứt "cơn khát" vé số, nhưng đồng thời khiến người ta vừa tiếc nuối vừa tò mò không biết ai đã may mắn đến thế.

Ông Gordon Medenic - Giám đốc Tập đoàn Mega Millions Group cho biết: "Mega Millions đã vượt qua nhiều kỉ lục ở Mỹ, nhưng thực sự đáng kinh ngạc khi biết nó cũng là giải thưởng xổ số cao nhất mọi thời đại".

Trong khi đó, một giải xổ số khác ở Mỹ với giải thưởng cực "khủng" là Powerball vẫn chưa tìm được người trúng độc đắc. Hiện nay giải độc đắc của Powerball đã lên tới 620 triệu USD, đợt quay số tiếp theo sẽ diễn ra vào tối 24/10 theo giờ ở Mỹ.

(Theo Daily Mail)