Theo Thông tư số 10/2026/TT-BGDĐT vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân sẽ có những điều chỉnh mang tính đột phá kể từ ngày 15/4/2026. Thay đổi lớn nhất khiến nhiều phụ huynh và học sinh bậc trung học cơ sở quan tâm chính là việc chính thức dừng cấp bằng tốt nghiệp THCS. Thay vào đó, việc công nhận học sinh tốt nghiệp sẽ được thực hiện bằng hình thức xác nhận hoàn thành chương trình trong học bạ. Đây là nỗ lực nhằm cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, đồng thời đồng bộ hóa với lộ trình chuyển đổi số toàn diện.
Không chỉ dừng lại ở việc thay đổi hình thức xác nhận cho học sinh cấp 2, quy định mới còn mở rộng phạm vi sang toàn bộ hệ thống văn bằng, chứng chỉ quốc gia. Đáng chú ý, định dạng "văn bằng số" và "chứng chỉ số" sẽ chính thức được công nhận và có giá trị pháp lý tương đương với bản giấy. Thông tin về bằng cấp của người học sẽ được cập nhật trực tiếp lên cơ sở dữ liệu dùng chung toàn quốc và tích hợp thẳng vào ứng dụng VNeID.
Điều này đồng nghĩa với việc khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc tuyển sinh, người dân không còn phải cung cấp bản sao công chứng từ sổ gốc. Việc tra cứu thông tin trực tiếp từ cơ sở dữ liệu hoặc qua ứng dụng định danh điện tử sẽ là căn cứ xác minh chính thức, giúp loại bỏ hoàn toàn rủi ro về bằng giả hoặc thất lạc giấy tờ.

Bộ GD&ĐT chính thức bỏ bằng tốt nghiệp cấp 2 ra khỏi hệ thống giáo dục quốc dân từ 15/4 (Ảnh minh họa)
Đối với học sinh cuối cấp trung học phổ thông, tin vui lớn nhất là thời gian chờ đợi nhận bằng chính thức đã được rút ngắn đáng kể. Thay vì phải chờ đợi 75 ngày như trước đây, thời hạn cấp bằng tốt nghiệp THPT bản giấy hiện chỉ còn tối đa 30 ngày kể từ khi có quyết định công nhận tốt nghiệp. Đặc biệt, đối với định dạng văn bằng số, thời gian cấp chỉ vỏn vẹn trong 5 ngày làm việc.
Việc phân cấp quản lý cũng được đẩy mạnh khi Bộ Giáo dục và Đào tạo không còn trực tiếp in phôi văn bằng mà giao quyền tự chủ hoàn toàn cho các Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc các cơ quan có thẩm quyền. Sự thay đổi này không chỉ tăng tính chủ động cho địa phương mà còn giúp đẩy nhanh tốc độ xử lý hồ sơ cho thí sinh trong các kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng. Toàn bộ quy trình từ cấp phát, chỉnh sửa đến thu hồi văn bằng đều được vận hành trên môi trường điện tử theo nguyên tắc dữ liệu đúng, đủ, sạch và sống, tạo thuận lợi tối đa cho người học trong kỷ nguyên số.