Đức Huy nhớ lại kỷ niệm muốn làm anh hùng cứu cầu thủ giàu nhất thế giới của U23 Brunei

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 16:21 21/03/2019

Faiq Bolkiah, cầu thủ được cho là giàu nhất thế giới, đang rất được chú ý dù không sang Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2020. Nhắc tới cái tên này, tiền vệ Phạm Đức Huy nhớ lại kỷ niệm từ SEA Games 2015.

Trong một bài đăng nói về sự giàu có của Faiq Bolkiah, trung vệ Quế Ngọc Hải bình luận với Đức Huy: "Xem ông em ở khách sạn nào? Có bể bơi không".

Nhiều người chưa hiểu Quế Ngọc Hải đang bình luận về điều gì thì Đức Huy lập tức trả lời đàn anh kể về kỷ niệm: "Vẫn nhớ đợt đá SEA Games năm ấy. Em chỉ mong nó ngã xuống hồ nước xong không biết bơi. Em xuống em cứu, có khi bác nó lại gửi cho vài bao tải tiền".

Anh cũng đưa ra lời chốt đậm chất "Hoàng tử Ả-rập": "Đúng là số đời. Sinh ra đã vượt qua vạch đích 100 năm ánh sáng".

Đức Huy nhớ lại kỷ niệm muốn làm anh hùng cứu cầu thủ giàu nhất thế giới của U23 Brunei - Ảnh 1.
Đức Huy nhớ lại kỷ niệm muốn làm anh hùng cứu cầu thủ giàu nhất thế giới của U23 Brunei - Ảnh 2.

Năm 2015, Đức Huy và Quế Ngọc Hải nằm trong đội hình U23 Việt Nam tham dự SEA Games và nằm cùng bảng với U23 Brunei ở vòng bảng. Trận đấu giữa hai đội kết thúc với tỷ số 6-0 nghiêng về U23 Việt Nam. Cũng tại SEA Games năm ấy, Faiq Bolkah có tên trong đội hình U23 Brunei dù mới 17 tuổi.

Cầu thủ sinh năm 1998 là cháu đích tôn của Quốc vương Brunei Sultan Bolkiah. Được biết, vị Quốc vương của quốc gia Đông Nam Á này sở hữu khối tài sản trị giá 15 tỷ bảng Anh (khoảng hơn 400.000 tỷ đồng). Faiq Bolkiah vì thế có tư cách để thừa kế khối tài sản trên. Hiện tại, tài sản của Faiq Bolkiah cũng được cho là đã nhiều hơn cả hai siêu sao Cristiano Ronaldo (Juventus) và Lionel Messi (Barcelona).

Cầu thủ trẻ này hiện tại đang ăn tập ở CLB Leicester City. Anh từng có thời gian tập luyện tại lò đào tạo của Chelsea và Arsenal, những đội bóng hàng đầu thế giới tại Anh.

Đức Huy nhớ lại kỷ niệm muốn làm anh hùng cứu cầu thủ giàu nhất thế giới của U23 Brunei - Ảnh 3.

Faiq Bolkiah (giữa) được cho là cầu thủ giàu nhất thế giới. Ảnh: The Guardian.

Ở vòng loại U23 châu Á 2020, Faiq Bolkiah không góp mặt. HLV Mohamad Danus Bin Tanjong không chia sẻ lý do về sự vắng mặt này.

Ngày mai (22/3), U23 Brunei sẽ chạm trán đội chủ nhà U23 Việt Nam lúc 20h00 tại SVĐ Mỹ Đình ở lượt trận mở màn bảng K vòng loại U23 châu Á 2020.