Đức có hơn 4.000 ca mắc Covid-19 mới, số ca tử vong ở Tây Ban Nha giảm

Thu Hoài, Theo VOV 19:28 11/04/2020

Tại Đức, đại dịch viêm phổi cấp Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra đã khiến 117.658 người tại nước này mắc bệnh và 2.544 người tử vong.

Hôm nay là ngày thứ 3 liên tiếp, Tây Ban Nha chứng kiến số ca tử vong mới theo ngày do Covid-19 tại nước này giảm, với 510 ca tử vong mới trong 24 giờ qua. Theo Bộ Y tế Tây Ban Nha, đây là cũng mức tăng thấp nhất kể từ ngày 23/3 và nâng tổng số ca tử vong ở quốc gia châu Âu này lên 16.353 người.

Đức có hơn 4.000 ca mắc Covid-19 mới, số ca tử vong ở Tây Ban Nha giảm - Ảnh 1.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh minh họa: Getty.

Trong khi đó, số ca mắc bệnh đã tăng lên 161.022 người, so với 157.022 người của ngày trước đó (10/4).

Còn tại Đức, đại dịch viêm phổi cấp do virus SARS-CoV-2 đã khiến 117.658 người tại nước này mắc bệnh và 2544 người tử vong.

Theo Viện Robert Koch về các bệnh truyền nhiễm, như vậy trong 24 giờ qua nước này đã ghi nhận thêm 4.133 ca mắc và 171 ca tử vong.

Châu Âu hiện là tâm dịch của Covid-19 khi 7 trên 10 quốc gia chịu tác động mạnh nhất của dịch bệnh là tại châu lục này.

Tuy nhiên, những tia sáng của hi vọng đã le lói xuất hiện tại châu Âu khi chính quyền Tây Ban Nha khẳng định đã qua giai đoạn đỉnh của sự lây nhiễm. Biện pháp phong tỏa toàn quốc cũng bắt đầu mang lại kết quả, với việc áp lực tại các bệnh viện đã giảm rõ rệt tại cả Tây Ban Nha, Italy và Pháp.

Nguồn: Reuters