Đức Chinh chia sẻ sau cú hat-trick đầu tiên dưới thời HLV Park Hang-seo: "Dù là dự bị hay đá chính thì em luôn sẵn sàng"

TRUNG HIẾU, Theo Trí Thức Trẻ 17:45 25/11/2019

Trả lời họp báo sau trận thắng 6-0 trước U22 Brunei chiều 25/11, Đức Chinh cho biết anh luôn sẵn sàng cháy hết mình mỗi khi được sử dụng dù thi đấu ngay từ đầu hay vào sân từ băng ghế dự bị.

Đức Chinh đã trở thành cầu thủ đầu tiên lập được hat-trick trong một trận đấu dưới thời HLV Park Hang-seo. Đồng thời, Chinh "đen" cũng đã được một nhà tài trợ thưởng nóng 50 triệu VNĐ sau một trận đấu xuất sắc.

Chia sẻ sau trận đấu, tiền đạo gốc Phú Thọ cho biết: "Bản thân em cũng như toàn đội đều rất vui với chiến thắng này. Phần thưởng mà em nhận được cũng chính là động lực để em cũng như toàn đội tiếp tục cố gắng trong những trận đấu tiếp theo.

Bản thân em luôn cố gắng tập luyện để khắc phục những hạn chế, đồng thời tiếp tục phát triển hơn nữa để có thể thi đấu tốt hơn. Dù đá chính hay dự bị thì em luôn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để thi đấu tốt nhất mỗi khi được tung vào sân".

Đức Chinh đã có trận đấu xuất sắc khi ghi được 3 bàn thắng vào lưới U22 Brunei. Ảnh: Tiến Tuấn

Đức Chinh chia sẻ sau cú hat-trick đầu tiên dưới thời HLV Park Hang-seo: Dù là dự bị hay đá chính thì em luôn sẵn sàng - Ảnh 2.

Đức Chinh luôn sẵn sàng thi đấu bất cứ lúc nào dù đá chính hay dự bị.

Tuy nhiên, chiến thắng này của U22 Việt Nam đã không được trọn vẹn khi trung vệ Tấn Sinh đã dính chấn thương và không thể hoàn thành hết trận đấu. Thông tin này được chính HLV Park Hang-seo xác nhận sau trận đấu.

Vị chiến lược gia người Hàn Quốc còn cho biết thêm: "Tôi hài lòng với trận thắng ngày hôm nay. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm. Trước mặt toàn đội vẫn còn rất nhiều trận đấu khó khăn".

Đức Chinh chia sẻ sau cú hat-trick đầu tiên dưới thời HLV Park Hang-seo: Dù là dự bị hay đá chính thì em luôn sẵn sàng - Ảnh 3.

Tấn Sinh được xác nhận đã gặp chấn thương trong hiệp 2 trận đấu với U22 Brunei. Ảnh: Tiến Tuấn

Đức Chinh chia sẻ sau cú hat-trick đầu tiên dưới thời HLV Park Hang-seo: Dù là dự bị hay đá chính thì em luôn sẵn sàng - Ảnh 4.

Dù hài lòng nhưng HLV Park Hang-seo cho biết U22 Việt Nam vẫn còn nhiều điều phải làm nếu muốn giành huy chương vàng SEA Games 30. Ảnh: Tiến Tuấn

Vấn đề giao thông tại Philippines cũng là điều khiến HLV Park Hang-seo cảm thấy lo lắng. Chính vì thế, ngay từ trước khi trận đấu diễn ra, ban huấn luyện đội tuyển U22 Việt Nam đã có công tác tiền trạm rất tốt.

"Chúng tôi đã thử di chuyển từ Manila tới sân Binan và thấy quãng đường này rất xa khi phải mất tới 3 tiếng di chuyển. Bởi thế, tôi đã đề nghị Liên đoàn bóng đá Việt Nam thay đổi khách sạn để giảm bớt thời gian di chuyển, tạo điều kiện cho các cầu thủ có thêm thời gian nghỉ ngơi. Nói chung, mọi thứ đều phải được chuẩn bị tốt nhất để phục vụ cho mục tiêu của U22 Việt Nam tại SEA Games năm nay", HLV Park Hang-seo cho biết thêm.

Sau trận đấu với U22 Brunei, các học trò của HLV Park Hang-seo sẽ có 2 ngày nghỉ ngơi trước khi có trận đấu thứ 2 tại SEA Games 30 gặp U22 Lào vào lúc 15h ngày 28/11 tới.

Video 6 bàn thắng của U22 Việt Nam vào lưới U22 Brunei. Tổng hợp: Linh Nhi

Đức Chinh chia sẻ sau cú hat-trick đầu tiên dưới thời HLV Park Hang-seo: Dù là dự bị hay đá chính thì em luôn sẵn sàng - Ảnh 6.

Lịch thi đấu môn bóng đá nam của U22 Việt Nam tại SEA Games 2019