Đưa bé trai đến nơi làm việc quan hệ đồng tính rồi cho 200 nghìn đồng

Hoàng Văn, Theo Nhịp sống Việt 20:09 04/09/2019

Lợi dụng trời mưa, công trình xây dựng không hoạt động, Phát dẫn cháu K. lên tầng 2 để quan hệ tình dục.

Đưa bé trai đến nơi làm việc quan hệ đồng tính rồi cho 200 nghìn đồng - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Đình Phát tại tòa.

Sáng 4/9 TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Phát (SN 1973, trú 13/32A đường Hà Ra, phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang) 1 năm tù về tội "Thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Theo cáo trạng, Phát và cháu K (SN 2005) quen biết với nhau qua mạng xã hội Facebook. Phát đã nhiều lần hẹn hò qua tin nhắn và gặp K. thỏa thuận việc quan hệ tình dục đồng tính nam với K., nhưng K. không đồng ý.

Đến khoảng 14h ngày 19/10/2018 Phát nảy sinh ý định quan hệ tình dục cùng giới với K. nên nhắn tin rủ K. đi chơi. K. đồng ý và hẹn gặp nhau tại chùa Kỳ Viên, đường 2-4, Nha Trang. Phát điều khiển xe máy đến điểm hẹn chở K..

Trên đường đi, Phát nói muốn quan hệ tình dục với K. và hứa sẽ cho K. số tiền 200.000 đồng. K. đồng ý nên Phát chở K. đến nơi làm việc tại đường Yên Thế, phường Phước Hòa, TP Nha Trang (Phát vừa là công nhân xây dựng, đồng thời là bảo vệ công trình).

Lợi dụng trời mưa, công trình xây dựng không hoạt động, Phát được giao nhiệm vụ bảo vệ nên Phát dẫn K. lên tầng 2 (Phòng nghỉ của Phát tại công trình).

Tại đây, Phát cởi hết quần áo của K. và trên người Phát ra rồi thực hiện hành vi quan hệ tình dục nhưng không được.

Do K. bị đau nên Phát dừng lại, mặc quần áo vào rồi đưa cho K. 200.000 đồng, K. cũng tự đứng dậy mặc quần áo vào để Phát chở K. về hẻm Cắt Kiếng đối diện chùa Kỳ Viên đường 2-4, Nha Trang.

Đến ngày 23/10/2018, K. kể lại việc có quan hệ tình dục đồng giới nam với Phát cho mẹ ruột là bà H.T.T nghe nên bà T. đưa K. đến Công an phường Vĩnh Hòa tố cáo hành vi của Phát.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày