Nhà máy khai thác vàng nơi xảy ra vụ tai nạn khiến 6 sinh viên Trung Quốc tử vong.(Ảnh: Weibo)
Sáu sinh viên này thuộc nhóm từ Đại học Đông Bắc ở TP Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đến thăm một cơ sở của Zhongjin Gold - công ty con của Tập đoàn Vàng quốc gia Trung Quốc. Đây là doanh nghiệp khai thác mỏ thuộc sở hữu nhà nước và là một trong những đơn vị khai thác vàng lớn nhất cả nước.
Ngày 23/7, nhóm sinh viên đang quan sát một bể tuyển nổi công nghiệp thì tấm chắn mà họ đang đứng sập xuống, khiến họ ngã và chết đuối trong bể chứa đầy bùn.
Bất chấp những nỗ lực cứu hộ, cả 6 sinh viên, tuổi từ 20 - 22, đều tử vong tại hiện trường.
Công ty cho biết đã kích hoạt kế hoạch khẩn cấp và báo cáo sự cố cho chính quyền địa phương, đồng thời cho biết cơ sở đã ngừng sản xuất.
Vụ việc gây chú ý của cả nước, trở thành một trong những chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất trên các mạng xã hội Trung Quốc. Trên trang blog Sina Weibo, cư dân mạng bày tỏ bàng hoàng, tức giận và đau buồn trước sự ra đi đột ngột của 6 người trẻ tuổi.
Dựa trên các bức ảnh, nhiều người đặt câu hỏi, rằng tại sao kệ an toàn của bể chứa có thể bị sập và tại sao các sinh viên không đeo dây an toàn.
“Điều đó không nên xảy ra. Chất lượng lưới kim loại kém và thiếu nhận thức về khả năng chịu tải đã dẫn đến điều này. Ai nên chịu trách nhiệm?”, một người bình luận trên Weibo.
Các bản tin của Trung Quốc gọi đây là một thảm kịch quốc gia. Trong bài bình luận đăng ngày 24/7, Tân Hoa Xã cho rằng thảm kịch này là “lời cảnh tỉnh” về các tiêu chuẩn và thực hành an toàn trong các môi trường nguy hiểm.
Trang tin The Paper cho rằng các tập đoàn và công ty khai thác mỏ lớn, với các khoản đầu tư và doanh số khổng lồ, phải có trách nhiệm bảo đảm an toàn.
“Mạng sống là vô giá. Con người không nên trở thành nạn nhân của tình trạng bỏ bê nhiệm vụ bảo trì, giám sát lỏng lẻo hoặc không thực hiện trách nhiệm bảo đảm an toàn”, bài báo viết.