Du lịch Thái Lan nỗ lực lấy lại niềm tin của khách Trung Quốc sau nhiều vụ bắt cóc

Ban Thời sự/TTXVN, Theo vtv.vn 10:57 26/02/2025
Chia sẻ

Ngành du lịch Thái Lan đang đối mặt với nguy cơ mất khách Trung Quốc sau vụ nam diễn viên Vương Tinh bị bắt cóc, khiến nhiều du khách hủy tour do lo ngại vấn đề an toàn.

Tham vọng thu hút 9 triệu du khách Trung Quốc trong năm 2025 của Thái Lan đang gặp khó khăn khi số lượng chuyến bay bị hủy tăng vọt. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ lo ngại an toàn sau vụ nam diễn viên Trung Quốc Vương Tinh bị bắt cóc tại Thái Lan và đưa sang Myanmar.

Theo Bloomberg Intelligence, số lượt hủy chuyến bay đến Thái Lan đã tăng tới 94% trong tháng trước. Trong dịp Tết Nguyên đán, nhiều du khách Trung Quốc đã lựa chọn Nhật Bản với các khu trượt tuyết và suối nước nóng thay vì đến "Xứ sở nụ cười". Dữ liệu cho thấy, lượng khách Trung Quốc đến Thái Lan trong hai tuần đầu tháng 2 cũng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2024.

Chính phủ Thái Lan đã tiến hành chiến dịch trấn áp các tổ chức tội phạm sử dụng nước này làm trạm trung chuyển để buôn bán nạn nhân vào các trung tâm lừa đảo trực tuyến. Nước này cũng phối hợp với Trung Quốc và Myanmar để giải cứu hơn 1.000 lao động nước ngoài, trong đó có hàng trăm người Trung Quốc. Tuy nhiên, những nỗ lực này vẫn chưa đủ để khôi phục niềm tin của du khách.

Chuyên gia phân tích Eric Zhu của Bloomberg Intelligence cho rằng các tin tức tiêu cực lan truyền nhanh hơn các biện pháp an toàn mà Thái Lan đang triển khai, khiến việc khôi phục danh tiếng trở thành một thách thức lớn.

Du lịch Thái Lan nỗ lực lấy lại niềm tin của khách Trung Quốc sau nhiều vụ bắt cóc- Ảnh 1.

Khách du lịch chụp ảnh tại chùa Wat Pho ở thủ đô Bangkok. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong khi Thái Lan gặp khó khăn, Nhật Bản trở thành điểm đến hàng đầu của du khách Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên đán nhờ lợi thế tỷ giá đồng Yen thấp và giá vé máy bay hợp lý. Theo Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản, nước này đã đón kỷ lục 980.000 du khách Trung Quốc trong tháng trước, gấp hơn hai lần so với cùng kỳ năm 2024. Trong khi đó, tính đến ngày 2/2, Thái Lan chỉ đón gần 711.000 khách Trung Quốc.

Bloomberg Intelligence dự báo, nếu Thái Lan không nhanh chóng giải quyết các lo ngại về an toàn trong quý I, việc đạt mục tiêu 8,8 triệu du khách Trung Quốc trong năm nay cũng trở nên khó khăn. Nếu tình hình kéo dài đến năm 2025, con số khách Trung Quốc có thể khó vượt quá 7,5 triệu.

Một số tín hiệu tích cực bắt đầu xuất hiện khi nhu cầu đặt vé từ Trung Quốc đến Thái Lan trong tháng 4 và 5 có dấu hiệu tăng nhẹ. Tuy nhiên, theo ông Subramania Bhatt, Tổng giám đốc China Trading Desk, du lịch Thái Lan vẫn còn kém xa so với năm 2019, trong khi Malaysia và Singapore đã phục hồi mạnh mẽ.

Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Thái Lan, ông Thienprasit Chaiyapatranun, cho rằng ngoài việc siết chặt an ninh, Thái Lan cần mở rộng các điểm đến ngoài Bangkok, Phuket và Chiang Mai để thu hút nhiều du khách hơn. Ông cũng nhấn mạnh rằng ngay cả người dân Thái Lan cũng thích đi du lịch Nhật Bản hơn trong nước, điều này cho thấy ngành du lịch Thái Lan cần đổi mới để cạnh tranh hiệu quả hơn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày