Du khách thỏa thích ăn mãi không hết đặc sản vùng cù lao

Hòa Hội, Theo Tiền Phong 14:13 03/06/2025
Chia sẻ

Chợ quê cù lao Tân Thuận Đông, Đồng Tháp nằm giữa dòng sông Tiền được tái hiện theo khung cảnh chợ xưa, bố trí theo kiểu chợ truyền thống với các gian hàng đơn sơ dựng bằng tre, lá dừa, tạo không gian mộc mạc và gần gũi.

Bà con trên cù lao tận dụng cây trái, rau củ sẵn có mang ra chợ bán tăng thêm thu nhập, phục vụ du khách. 

Clip chợ quê cù lao Tân Thuận Đông, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Du khách thỏa thích ăn mãi không hết đặc sản vùng cù lao- Ảnh 1.

Cù lao Tân Thuận Đông (TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp) nằm tách biệt đất liền, không khí trong lành, được bao bọc bởi sông Tiền, đất đai màu mỡ, thuận lợi cho việc phát triển các loại cây ăn trái. Trong ảnh, khách đến cù lao Tân Thuận Đông.

Du khách thỏa thích ăn mãi không hết đặc sản vùng cù lao- Ảnh 2.

Chợ quê cù lao Tân Thuận Đông đi vào hoạt động đến nay gần 3 năm, diễn ra vào chiều Thứ 7 hằng tuần.

Du khách thỏa thích ăn mãi không hết đặc sản vùng cù lao- Ảnh 3.

Một gian hàng đặc sản vùng cù lao.

Du khách thỏa thích ăn mãi không hết đặc sản vùng cù lao- Ảnh 4.

Không gian chợ quê nay tái hiện lại khung cảnh chợ xưa, với các sản phẩm đặc trưng của địa phương như: bánh dân gian, các món ngon miền Tây sông nước, các loại trái cây, thức uống dân dã, rau củ tại vườn, tôm cá sông.

Du khách thỏa thích ăn mãi không hết đặc sản vùng cù lao- Ảnh 5.

Trong những ngày đầu thành lập, Chợ quê cù lao Tân Thuận Đông được đầu tư xây dựng 25 quầy hàng và có 57 người đăng ký bán hàng, do người dân địa phương thuộc hộ khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo bán.

Du khách thỏa thích ăn mãi không hết đặc sản vùng cù lao- Ảnh 6.

Du khách thỏa thích ăn mãi không hết đặc sản vùng cù lao- Ảnh 7.

Rất nhiều hoa quả, hoa trái tươi ngon.

Du khách thỏa thích ăn mãi không hết đặc sản vùng cù lao- Ảnh 8.

Ngày thường, bình quân lượng khách du lịch dao động mỗi tuần từ 2.500 - 3.000 lượt, doanh thu đạt bình quân khoảng 250 triệu đồng; dịp lễ, tết bình mỗi tuần từ 3.500 - 7.000 lượt khách, doanh thu đạt bình quân khoảng 450 triệu đồng/tuần.

Du khách thỏa thích ăn mãi không hết đặc sản vùng cù lao- Ảnh 9.

Du khách thỏa thích ăn mãi không hết đặc sản vùng cù lao- Ảnh 10.

Bà Hồ Huệ Thu Hằng - Trưởng phòng Văn hóa thông tin TP. Cao Lãnh - cho biết, hiệu quả của mô hình chợ quê giúp liên kết nhà vườn với điểm bán và khách hàng, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho khoảng 70 hộ dân trên xã cù lao.

Du khách thỏa thích ăn mãi không hết đặc sản vùng cù lao- Ảnh 11.

Đông thực khách đến thưởng thức.

Du khách thỏa thích ăn mãi không hết đặc sản vùng cù lao- Ảnh 12.

Đặc sản được chế biến thành nhiều món ngon.

Du khách thỏa thích ăn mãi không hết đặc sản vùng cù lao- Ảnh 13.

Thực khách quan tâm tới những món ăn dân dã, mang đặc trưng vùng cù lao.

Du khách thỏa thích ăn mãi không hết đặc sản vùng cù lao- Ảnh 14.

Du khách trải nghiệm chợ quê cù lao Tân Thuận Đông.

Du khách thỏa thích ăn mãi không hết đặc sản vùng cù lao- Ảnh 15.

Du khách từ Tây Ninh đến trải nghiệm chợ quê Tân Thuận Đông, chị ấn tượng với khung cảnh mộc mạc, bình yên của ngôi chợ vùng sông nước.

Du khách thỏa thích ăn mãi không hết đặc sản vùng cù lao- Ảnh 16.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đồng Tháp, trong thời gian tới, địa phương từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng và sẽ nâng tầm chất lượng sản phẩm dịch vụ, góp phần tạo dựng hình ảnh địa phương.

Du khách thỏa thích ăn mãi không hết đặc sản vùng cù lao- Ảnh 17.

Để thu hút khách du lịch đến Chợ Quê, trong thời gian tới địa phương sẽ đầu tư, cải thiện cơ sở vật chất, hạ tầng du lịch, tiện nghi phục vụ khách và chất lượng các sản phẩm du lịch hiện có. Đồng thời, củng cố chất lượng các điểm du lịch cộng đồng, tiếp tục khai thác có hiệu quả các sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố, tỉnh Đồng Tháp; kết nối và xây dựng các tour tuyến du lịch nông thôn, phát triển hệ thống sản phẩm có tính liên kết cao.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày