Dù biết gian lận bị phạt tù 7 năm, học sinh Trung Quốc vẫn bất chấp dùng mọi cách quay cóp khi thi đại học

Khánh Quân, Theo Trí Thức Trẻ 22:28 08/06/2018

An ninh tại kỳ thi đại học tại Trung Quốc năm nay đã được đưa lên 1 “tầm cao” mới, mà theo truyền thông nước này là kỳ thi “được canh chừng nghiêm ngặt nhất từ trước đến nay".

Từ 7 đến 9/6, khoảng hơn 9 triệu học sinh Trung Quốc bước vào tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc, hay còn gọi là gaokao.

Để đảm bảo tính công bằng trong kỳ thi đại học, Trung Quốc sử dụng các biện pháp mạnh như điều đội SWAT canh gác trường thi, phạt tù 7 năm đối với trường hợp gian lận thi cử.

Các thí sinh hàng năm dự thi môn Ngữ văn, Toán, tiếng Anh và một môn tự chọn. Những năm gần đây, tình trạng gian lận thi cử diễn ra khá phổ biến, thậm chí gian lận có tổ chức theo đường dây móc nối giữa giáo viên và học sinh. Có những năm, bạo loạn đã diễn ra tại trường thi khi các giám thị cố gắng ngăn chặn một vụ vi phạm quy chế thi trắng trợn.

Dù biết gian lận bị phạt tù 7 năm, học sinh Trung Quốc vẫn bất chấp dùng mọi cách quay cóp khi thi đại học - Ảnh 1.

Thiết bị điện tử giấu dưới đế giày

Dù biết gian lận bị phạt tù 7 năm, học sinh Trung Quốc vẫn bất chấp dùng mọi cách quay cóp khi thi đại học - Ảnh 2.

Kích thước nhỏ gọn, "phao" sẽ được khâu vào bên trong quần áo hoặc giấu trong tất của học sinh khi vào trường thi

Dù biết gian lận bị phạt tù 7 năm, học sinh Trung Quốc vẫn bất chấp dùng mọi cách quay cóp khi thi đại học - Ảnh 3.

Đây là chiếc bút được tích hợp 2 công dụng viết chữ và làm phao thi

Dù biết gian lận bị phạt tù 7 năm, học sinh Trung Quốc vẫn bất chấp dùng mọi cách quay cóp khi thi đại học - Ảnh 4.

Tai nghe không dây

Dù biết gian lận bị phạt tù 7 năm, học sinh Trung Quốc vẫn bất chấp dùng mọi cách quay cóp khi thi đại học - Ảnh 5.

Trong ví cũng chứa thiết bị để gian lận

Các nhà chức trách cũng đã chuyển sang áp dụng kỹ thuật tiên tiến trong cuộc chiến chống gian lận. Máy bay không người lái và camera hồng ngoại được sử dụng trong nhiều năm nhằm phát hiện các thiết bị được đưa vào phòng thi. Một số tỉnh đang áp dụng biện pháp nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn những người đi thi hộ bởi một số kẻ lừa đảo những năm trước thậm chí còn sử dụng màng phủ vân tay để đánh lừa máy quét.

Trung Quốc thắt chặt an ninh thi cử, sử dụng đến các biện pháp công nghệ cao như máy bay không người lái, máy dò kim loại, máy quét vân tay và máy quét nhãn cầu.

Những trường hợp gian lận bị đình chỉ thi trong nhiều năm, nếu liên tục vi phạm hoặc nhờ người thi hộ có thể phải đối mặt với án tù lên đến 7 năm.

Dù biết gian lận bị phạt tù 7 năm, học sinh Trung Quốc vẫn bất chấp dùng mọi cách quay cóp khi thi đại học - Ảnh 6.

Các nhân viên kỹ thuật sử dụng máy quét cầm tay để theo dõi tín hiệu vô tuyến bên ngoài trường thi tuyển sinh đại học ở thị trấn Hứa Xương, tỉnh Hà Nam

Dù biết gian lận bị phạt tù 7 năm, học sinh Trung Quốc vẫn bất chấp dùng mọi cách quay cóp khi thi đại học - Ảnh 7.

Nhân viên kỹ thuật sử dụng máy quét sóng vô tuyến xung quanh trường thi ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam

Dù biết gian lận bị phạt tù 7 năm, học sinh Trung Quốc vẫn bất chấp dùng mọi cách quay cóp khi thi đại học - Ảnh 8.

Các điểm thi tiến hành quét vân tay thí sinh

Dù biết gian lận bị phạt tù 7 năm, học sinh Trung Quốc vẫn bất chấp dùng mọi cách quay cóp khi thi đại học - Ảnh 9.

Hai cây bút chứa thiết bị nghe điện tử được phát hiện ở Tế Nam, Sơn Đông

Dù biết gian lận bị phạt tù 7 năm, học sinh Trung Quốc vẫn bất chấp dùng mọi cách quay cóp khi thi đại học - Ảnh 10.

Giám thị tại Giang Tô sử dụng hệ thống nhận dạng khuôn mặt để kiểm tra thí sinh tại phòng thi

Dù biết gian lận bị phạt tù 7 năm, học sinh Trung Quốc vẫn bất chấp dùng mọi cách quay cóp khi thi đại học - Ảnh 11.
Dù biết gian lận bị phạt tù 7 năm, học sinh Trung Quốc vẫn bất chấp dùng mọi cách quay cóp khi thi đại học - Ảnh 12.

An ninh được thắt chặt hết mức có thể