Tháng trước, cảnh sát Thái Lan vừa triệt phá một kho hàng quy mô lớn tại quận Mueang, tỉnh Samut Sakhon, cách thành phố Bangkok khoảng 47 km, phát hiện hàng chục nghìn sản phẩm tiêu dùng và mỹ phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng toàn cầu. Hai công dân Trung Quốc, Jiaxian Ouyang (27 tuổi) và Hang Zou (19 tuổi), đã bị bắt giữ ngay tại hiện trường.
Kho hàng nằm trong một khu vực hẻo lánh thuộc xã Phanthai Norasing. Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 78.000 mặt hàng mỹ phẩm, thực phẩm, thiết bị điện tử và các sản phẩm tiêu dùng khác mang nhãn hiệu giả như Biore, Cetaphil, Eucerin, Amado, Blackmores, NARS, Ucore và nhiều thương hiệu quốc tế khác. Tổng giá trị lô hàng bị tịch thu ước tính lên tới hơn 52 triệu baht, tương đương khoảng 35 tỷ đồng.
Cảnh sát lục soát kho hàng giả.
Hàng loạt các sản phẩm mỹ phẩm bị tịch thu.
Nhiều loại thực phẩm chức năng cũng được kho hàng nhái bán ra khắp cả nước.
Bên cạnh các loại mỹ phẩm và thực phẩm chức năng, lực lượng chức năng còn phát hiện các thiết bị điện tử và phụ kiện giả mạo mang tên các thương hiệu công nghệ lớn như Apple, Samsung, Oppo và Huawei. Nhiều túi xách và mặt hàng thời trang mang thương hiệu Coach, LONGCHAMP, Gentlewoman cũng được tìm thấy tại hiện trường.
Điều tra ban đầu cho thấy toàn bộ số hàng này được nhập lậu từ Trung Quốc. Sau khi về đến Thái Lan, hàng được đưa vào kho chứa tại Samut Sakhon để phân loại, đóng gói và phân phối đi khắp cả nước. Các công nhân người Thái được thuê để đóng gói sản phẩm trước khi chuyển đến người tiêu dùng thông qua các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội. Nhiều sản phẩm không có nhãn phụ tiếng Thái, khiến giới chức lo ngại về mức độ an toàn và nguồn gốc thực sự của chúng.
Trong quá trình khám xét, cảnh sát cũng thu giữ 12 thiết bị điện tử gồm điện thoại và máy tính được cho là công cụ liên lạc và điều hành hệ thống buôn bán hàng giả. Các thiết bị này đang được giám định kỹ thuật số nhằm truy tìm thêm đồng phạm, nguồn nhập hàng và hệ thống tài chính liên quan.
Hai nghi phạm người Trung Quốc đã thừa nhận hành vi phạm tội trong quá trình thẩm vấn ban đầu. Cảnh sát Thái cảnh báo rằng các loại mỹ phẩm và thực phẩm chức năng giả có thể chứa các chất độc hại như thủy ngân, hydroquinone và steroid. Việc sử dụng những sản phẩm này có thể gây ra tổn thương da nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nội tạng và sức khỏe lâu dài của người tiêu dùng.
Vụ việc được xem là một phần trong chiến dịch truy quét các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đang lợi dụng Thái Lan làm điểm trung chuyển và phân phối hàng giả. Đại diện Cục Điều tra Trung ương Thái Lan khẳng định việc kinh doanh hàng giả không chỉ gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín kinh tế và thương mại của quốc gia. Các cơ quan thực thi pháp luật Thái Lan cam kết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra và truy quét các mạng lưới buôn lậu hàng giả đang hoạt động trong và ngoài nước.
Theo Bangkok Post