Đồng Tháp: Bị người tình phát hiện có vợ con nên đòi chia tay, gã đàn ông mua xăng về phóng hỏa khiến 3 người nhập viện

Văn Tiên, Theo Thời Đại 08:14 10/07/2018

Thấy người tình đang nằm ngủ cùng con gái, Hoàng dùng xăng phóng hỏa tự thiêu khiến cả 3 bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 9/7, ông Nguyễn Thanh Tân – Trưởng Công an xã Mỹ Quí, huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ vụ phóng hỏa tự thiêu diễn ra trên địa bàn xã khiến 3 người nhập viện cấp cứu, trong đó có bé gái 7 tuổi.

Đồng Tháp: Bị người tình phát hiện có vợ con nên đòi chia tay, gã đàn ông mua xăng về phóng hỏa khiến 3 người nhập viện - Ảnh 1.

Vật dụng bị đốt cháy khi Hoàng phóng hỏa thiêu cùng 2 mẹ con chị M.

Theo thông tin ban đầu cho biết, sáng 3/7, Nguyễn Thanh Hoàng (47 tuổi, ngụ phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM) tìm đến nhà người tình là chị Trần Thị Tuyết M. (34 tuổi, ngụ ấp Mỹ Phước 1, xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp).

Khi đến nhà, thấy chị M. đang nằm ngủ cùng con gái 7 tuổi, không nói không rằng, Hoàng đã dùng xăng tạt thẳng vào người hai mẹ con chị M. rồi bật lửa đốt. Hậu quả, cả Hoàng, chị M. và bé gái bị phỏng nặng, trong đó Hoàng bị phỏng toàn thân.

Đồng Tháp: Bị người tình phát hiện có vợ con nên đòi chia tay, gã đàn ông mua xăng về phóng hỏa khiến 3 người nhập viện - Ảnh 2.

Chị M. đang bị phỏng phải nhập viện điều trị.

Nghe tiếng la hét bên nhà chị gái, anh T. (em chị M.) ở nhà kế bên chạy đến ứng cứu, phá cửa để cứu người. "Lúc đó, tôi cùng người thân trong gia đình tổ chức dập lửa và đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời trình báo vụ việc đến cơ quan công an. Cảnh tượng rất khủng khiếp, cả người Hoàng đều bốc cháy", anh T. thuật lại.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng còn tìm thấy trong balo Hoàng một chai thuốc trừ sâu, và chai rượu uống gần hết. Được biết, chị M. và Hoàng quen biết nhau khoảng 1 năm, Hoàng đã 2 lần đến nhà chị M. để tìm hiểu và ngỏ lời cưới chị M. làm vợ. Tuy nhiên, gần đây chị M. phát hiện Hoàng đã có vợ con nên muốn dừng lại mối tình này. Chị M. vừa từ TP.HCM trở về quê chừng khoảng 10 ngày thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày