Đồng đội James Rodriguez có hành vi phân biệt chủng tộc với cầu thủ Hàn Quốc

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 09:44 11/11/2017

Tiền vệ Edwin Cardona của Colombia gặp rắc rối lớn vì cáo buộc phân biệt chủng tộc với các cầu thủ Hàn Quốc trong trận giao hữu diễn ra tối 10/11.

Phút 63 trận giao hữu giữa Hàn Quốc và Colombia, James Rodriguez đã có pha va chạm với Kim Jin-su và bị trọng tài thổi còi. Cho rằng Kim Jin-su ăn vạ nên ngôi sao đang khoác áo Bayern Munich đã chạy tới túm áo tiền vệ đội chủ nhà đứng dậy.

Kim Jin-su sau khi bị kéo dậy, đã vung tay tát gió đối với James Rodriguez, cùng lúc đội trưởng Ki Sung-yueng chạy tới hòa giải. James Rodriguez lăn đùng ra ăn vạ như thể bị dính đòn trời giáng vào mặt.

Đồng đội James Rodriguez có hành vi phân biệt chủng tộc với cầu thủ Hàn Quốc - Ảnh 2.

Cầu thủ hai đội đã lao vào nhau, và trong lúc lộn xộn, tiền vệ Edwin Cardona của Colombia bất ngờ có tình huống dùng hai tay kéo mắt - hành động được cho là chế nhạo đặc điểm về đôi mắt của người Đông Á nói chung và Hàn Quốc nói riêng.

Đồng đội James Rodriguez có hành vi phân biệt chủng tộc với cầu thủ Hàn Quốc - Ảnh 3.

Camera đã bắt được hành động này của tiền vệ 24 tuổi và hình ảnh này nhanh chóng được lan truyền trên cộng đồng mạng, khiến làn sóng phẫn nộ tới từ những CĐV Hàn Quốc.

Nhiều khả năng FIFA sẽ sớm mở một cuộc điều tra về hành động phân biệt chủng tộc này đối với ngôi sao đang thuộc biên chế CLB Boca Juniors ở giải VĐQG Argentina.

Đồng đội James Rodriguez có hành vi phân biệt chủng tộc với cầu thủ Hàn Quốc - Ảnh 4.

Trở lại với diễn biến trận đấu, Hàn Quốc giành chiến thắng 2-1 nhờ cú đúp của Son Heung-min, bàn danh dự của Colombia do công của C. Zapata.

Đồng đội James Rodriguez có hành vi phân biệt chủng tộc với cầu thủ Hàn Quốc - Ảnh 5.

Cách đây không lâu, tiền vệ Lavezzi cũng phải đăng đàn xin lỗi vì hành động không hay khi chụp ảnh quảng cáo cho CLB CLB Hebei China Fortune của Trung Quốc.

Đồng đội James Rodriguez có hành vi phân biệt chủng tộc với cầu thủ Hàn Quốc - Ảnh 6.