Đội tuyển Anh chấm dứt 62 năm không thắng Italy trên sân khách

PHƯƠNG MAI, Theo VTC News 09:51 24/03/2023

Đội tuyển Anh đánh bại Italy với tỉ số 2-1 trên sân khách ở vòng loại EURO 2024.

Italy của HLV Roberto Mancini từng thắng đội tuyển Anh để vô địch EURO 2020 và bất bại trước đối thủ này ở UEFA Nations League năm ngoái (thắng 1-0, hòa 0-0). Tuy nhiên, khi 2 đội gặp nhau ở trận mở màn vòng loại EURO 2024, đội tuyển thiên thanh lại thua ngay trên sân nhà.

Trái với dự đoán, Italy không thể tạo ra thế trận áp đảo trước đối thủ. Ngược lại, đội tuyển Anh mới là những người kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra nhiều cơ hội hơn trong nửa đầu trận đấu. Đội bóng có biệt danh Tam sư tung ra tới 7 cú dứt điểm, trong đó 4 lần trúng đích.

Nhìn chung, trong hiệp một, đội tuyển Anh là đội chơi hay hơn. Các học trò của HLV Gareth Southgate ghi được 2 bàn thắng xứng đáng từ các pha lập công của Declan Rice và cú đá phạt đền của Harry Kane.

Bàn thua sớm ở ngay phút thứ 12 cũng là một lý do khiến Italy khó đá. Việc bị dẫn tới 2 bàn khi bước vào hiệp 2 buộc nhà đương kim vô địch châu Âu phải dốc toàn lực chơi tấn công.

Đây là trận đấu mà HLV Roberto Mancini trao cơ hội cho tân binh Mateo Retegui - một cầu thủ từng khoác áo các đội trẻ Argentina và đang chơi bóng ở Nam Mỹ. Lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Italy, chân sút 23 tuổi ghi dấu ấn bằng bàn thắng rút ngắn tỉ số ở đầu hiệp 2.

Đội tuyển Anh chấm dứt 62 năm không thắng Italy trên sân khách - Ảnh 1.

Đội tuyển Anh (áo trắng) đánh bại Italy.

Italy vượt trội so với đối thủ trong phân còn lại của trận đấu về thời lượng kiểm soát bóng (69%). Đội tuyển Anh ở thế phòng ngự và không tung ra cú sút nào trong cả hiệp 2. Sức ép mà hàng thủ Tamsw phải đối mặt càng lớn hơn trong những phút cuối trận khi Luke Shaw bị truất quyền thi đấu vì tấm thẻ vàng thứ hai.

Tuy nhiên, Italy không thể ghi thêm bàn thắng để giành lại một điểm. Đội tuyển Anh thắng 1-0, chấm dứt 62 năm liên tiếp không thắng được Italy trên sân khách.