Đối thủ của tuyển Việt Nam "gáy sớm" trước đại chiến, fan háo hức chờ Văn Hậu về xử đẹp vì lý do này

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 17:39 29/09/2019

Tiền vệ Mohamadou Sumareh (Đội tuyển Malaysia) mới đây đã có những chia sẻ đầy tự tin trước trận đấu gặp Việt Nam trên SVĐ Mỹ Đình vào ngày 10/10 thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

"Chúng tôi đã đối đầu đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018. Họ là một độ tuyển chơi phòng thủ tốt nhưng hiện tại, chúng tôi mới là đội hay hơn", Sumareh chia sẻ tên tờ New Straits Times của Malaysia.

Cầu thủ 28 tuổi nói tiếp: "Corbin Ong và nhiều nhân tố mới đã đến với đội tuyển Malaysia. Điều ấy tạo nên khác biệt lớn và giờ đây, chúng tôi mạnh hơn. Những sự bổ sung này giúp chúng tôi có một đội hình hay hơn trong mỗi lần được triệu tập".

Đối thủ của tuyển Việt Nam gáy sớm trước đại chiến, fan háo hức chờ Văn Hậu về xử đẹp vì lý do này - Ảnh 1.

Văn Hậu và Sumareh là cặp đấu rất đáng xem ở trận Việt Nam gặp Malaysia vào ngày 10/10. Ảnh: Tiến Tuấn.

Tại AFF Cup 2018, Sumareh là nhân tố quan trọng của đội tuyển Malaysia vào đến chung kết của giải. Tuy nhiên, khi đối đầu với Đoàn Văn Hậu, Sumareh nhiều lần phải đón nhận thất bại, gặp khó khăn trước sự quyết liệt của hậu vệ sinh năm 1999. Chính điều này khiến nhiều CĐV Việt Nam háo hức chờ Văn Hậu về nước để "xử đẹp" Sumareh trong trận đấu vào ngày 10/10.

Hiện tại, Văn Hậu đang thi đấu cho SC Heerenveen ở Giải VĐQG Hà Lan. Dự kiến, nhanh nhất là ngày 7/10, Văn Hậu mới có mặt ở Việt Nam hội quân cùng đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia.

Sumareh là tiền vệ sinh năm 1991 gốc Gambia và đang chơi cho CLB Pahang tại Giải VĐQG Malaysia. Sau đó, anh được nhập tịch và trở thành thành viên của đội tuyển quốc gia nước này.

Đối thủ của tuyển Việt Nam gáy sớm trước đại chiến, fan háo hức chờ Văn Hậu về xử đẹp vì lý do này - Ảnh 2.

Đội tuyển Malaysia đã triệu tập 25 cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Ảnh: FAM.

Sau hai trận đấu đầu tiên ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, Malaysia đánh bại Indonesia 3-2 ở trận mở màn, sau đó, họ để thua 1-2 đáng tiếc trước UAE. Các kết quả này giúp Sumareh cùng các đồng đội ở đội tuyển rất tự tin trước trận gặp đội tuyển Việt Nam.

Ở chung kết AFF Cup 2018, Malaysia hoà 2-2 ở trận lượt đi, thua 0-1 ở trận lượt về nhưng cũng cho thấy lối chơi gây khó chịu cho đội tuyển Việt Nam. Cuộc tái đấu vào ngày 10/10 giữa hai đội vì thế rất đáng được chờ đợi trong bối cảnh Malaysia đã bổ sung thêm nhiều nhân tố mới thi đấu hay. Có thể kể đến cặp hậu vệ cánh Corbin Ong và Matthew Davies, tiền vệ Brendan Gan và tiền đạo Syafiq Ahmad.

"HLV Tan Cheng Hoe rất nghiêm túc và vị trí của mỗi cá nhân đều không được giữ an toàn. Nếu chúng tôi làm không tốt, chúng tôi sẽ mất vị trí. Mỗi cầu thủ không có cảm xúc tiêu cực về nhau vì chúng tôi biết ai cũng cần làm việc chăm chỉ để có được vị trí chính thức. Nếu không có sự cạnh tranh, sự tự mãn sẽ xuất hiện. Điều này giữ cho tất cả làm việc chăm chỉ, từ thủ môn cho đến tiền đạo, không vị trí nào được đảm bảo ở đội tuyển Malaysia", Sumareh chia sẻ.