Teen Hà thành thích thú với hội chợ Handmade lớn nhất năm

Quỳnh Chi, Ảnh: Anh Hiếu, Lâm Kiboum, Theo Trí Thức Trẻ 17:20 24/03/2013

Ngày hôm nay (24/3), ngày hội Handmade lớn nhất trong năm đã được tổ chức tại trường THPT Chu Văn An - Hà Nội mang tên "Creative World". Đây là sự kiện đặc biệt, được đầu tư lớn và chuẩn bị công phu với hơn 100 shop handmade.

Bước vào không gian của ngày hội, người xem như lạc vào một “thị trấn nhỏ" trưng bày những món đồ handmade đa dạng và cực dễ thương, thể hiện rõ tinh thần sáng tạo, đem lại diện mạo mới, cái nhìn mới cho toàn bộ những đồ dùng đã “chán ngắt” hàng ngày với hạc giấy, cầu hoa, chong chóng, chuông gió leng keng,...

Teen Hà thành thích thú với hội chợ Handmade lớn nhất năm 1

Teen Hà thành thích thú với hội chợ Handmade lớn nhất năm 2
Rất đông các bạn trẻ tham gia


Những gian trại được dựng lên rất đẹp và công phu, mang đậm nét văn hóa Nhật Bản, một trong những cội nguồn văn hóa Handmade. Các gian hàng trưng bày đồ chơi truyền thống, búp bê Kyo, kiệu Nhật, búp bê tháng 5, mô hình đồ các món ăn Nhật Bản,... Đặc biệt, các bạn trẻ còn được mượn các bộ quần áo Happi hoàn toàn miễn phí để pose hình bên những tấm ảnh khung cảnh Nhật Bản nữa.

Teen Hà thành thích thú với hội chợ Handmade lớn nhất năm 3

Teen Hà thành thích thú với hội chợ Handmade lớn nhất năm 4
Những gian hàng thu hút rất đông người xem

Teen Hà thành thích thú với hội chợ Handmade lớn nhất năm 5
Thú bông móc bằng len cực dễ thương

Teen Hà thành thích thú với hội chợ Handmade lớn nhất năm 6
Rất nhiều túi handmade

Teen Hà thành thích thú với hội chợ Handmade lớn nhất năm 7

Teen Hà thành thích thú với hội chợ Handmade lớn nhất năm 8

Teen Hà thành thích thú với hội chợ Handmade lớn nhất năm 9
Sự kiện thu hút nhiều bạn trẻ tham gia

Teen Hà thành thích thú với hội chợ Handmade lớn nhất năm 10

Teen Hà thành thích thú với hội chợ Handmade lớn nhất năm 11
Hàng hóa rất đa dạng


Bên cạnh đó, người xem còn được tham gia các workshop handmade dạy làm handmade như dạy làm Teru teru Bozu (búp bê cầu mưa cầu nắng), dạy làm mèo bông bằng bít tất cũ, dạy làm Dreamcatcher (đuổi bắt giấc mơ). Những lớp học này được rất nhiều bạn nữ tham gia đấy!

Teen Hà thành thích thú với hội chợ Handmade lớn nhất năm 12

Teen Hà thành thích thú với hội chợ Handmade lớn nhất năm 13

Teen Hà thành thích thú với hội chợ Handmade lớn nhất năm 14
Búp bê Nhật

Teen Hà thành thích thú với hội chợ Handmade lớn nhất năm 15
Khuôn viên Chu Văn An là một địa điểm cực lý tưởng với nhiều cây xanh và rất rộng rãi

Teen Hà thành thích thú với hội chợ Handmade lớn nhất năm 16

Teen Hà thành thích thú với hội chợ Handmade lớn nhất năm 17
Mỹ phẩm nguyên liệu từ thiên nhiên nè


Teen Hà thành thích thú với hội chợ Handmade lớn nhất năm 18
Hộp Jean ấn tượng


Teen Hà thành thích thú với hội chợ Handmade lớn nhất năm 19

Teen Hà thành thích thú với hội chợ Handmade lớn nhất năm 20

Teen Hà thành thích thú với hội chợ Handmade lớn nhất năm 21
Nghệ thuật cắt giấy cực khéo léo


Teen Hà thành thích thú với hội chợ Handmade lớn nhất năm 22
Những đôi giày xinh xắn


Teen Hà thành thích thú với hội chợ Handmade lớn nhất năm 23
Người nước ngoài cũng hào hứng không kém


Teen Hà thành thích thú với hội chợ Handmade lớn nhất năm 24

Teen Hà thành thích thú với hội chợ Handmade lớn nhất năm 25
Những tiết mục mang đậm văn hóa Nhật Bản


Bên cạnh dạy làm đồ handmade còn có những gian hàng trưng bày đầy đủ các mặt hàng đồ thủ công được yêu thích như shop bán sổ Muniq.handmade, túi ví Jean by me, Thú bông vải Cat Craft, móc khóa gỗ Handymoon, vòng Hột, quần áo Bồ Nông,...

Được tận mắt chứng kiến những món đồ nhỏ nhỏ, xinh xinh nhưng được làm tỉ mẩn công phu với các nguyên liệu rất gần gũi như giấy, gỗ, len,... mới thấy được sự khéo léo, sáng tạo của người làm ra sản phẩm. Họ có thể là thợ thủ công, nhưng cũng có thể chỉ là những bạn trẻ với niềm đam mê handmade. Bạn Thu Huyền (ĐH Hà Nội) hào hứng: "Mình đã đi một quãng đường khá xa để tham gia sự kiện này bởi mình rất yêu những món đồ handmade dễ thương này. Dụng cụ để làm đồ handmade không hề khó kiếm, đôi khi chúng ta còn tận dụng được đồ cũ để tái chế lại. Một công đôi việc, vừa có đồ mới, vừa bảo vệ môi trường, khá là thú vị đấy chứ! Mong là có thêm nhiều sự kiện như thế này nữa để tín đồ handmade như mình được thỏa sức ngắm và học hỏi thêm kinh nghiệm".