Sài Gòn: Đi dạo các chợ đồ Si, săn hàng đẹp giá rẻ "kinh hồn"

Nai Nguyễn - Pat; Ảnh: Bình Điền. , Theo Trí Thức Trẻ 00:46 21/08/2015

Mua đồ si ở Sài Gòn lúc nào cũng ra đúng chất người Sài Gòn: phóng khoáng, bình dị, chịu khó, đôi lúc hơi khó chịu và dễ làm người khác phải choáng ngợp.

Sài Gòn dù được mệnh danh là Thành phố hoa lệ, nhưng người Sài Gòn cũng nổi tiếng bình dị, chân chất, không phô trương. Họ ăn bánh mỳ đường phố, đi xe ôm, xách giỏ đi chợ, uống vội ly nước sâm bên vệ đường. Nét bình dị, phóng khoáng có mặt từ đầu hẻm đến cuối hẻm, ghi dấu lên cả bộ đồ mặc trên người. Và những bộ đồ đó, thường là đồ Si – còn được gọi thân thương là đồ Sida.

cho ba chieu-1-c1da0

Đồ Si Sài Gòn không còn là hàng “đặc quyền” của những người dân nghèo không có đủ tiền mua đồ “xịn” mặc nữa, mà ai ai cũng có thể đi lùng đồ Si và phát điên lên vì sự độc đáo của nó. Cơn sốt đồ Si lan truyền đến cả giới trẻ - những người tôn sùng cá tính của bản thân, không thích đụng hàng. 

cho ban co-12-c1da0

Bước vào một chợ đồ Si bất kỳ, bạn sẽ dễ “choáng”, bởi sự đổ đống khổng lồ của nó. Vì vậy, để tìm được một bộ cánh đẹp nhất cho mình, bạn phải lặn ngụp, rồi xăm soi từng đường kim mũi chỉ. Lựa đồ Si đòi hỏi sự kiên nhẫn, tinh mắt và đôi khi nhanh tay trước khi người khác chộp lấy cái áo mà bạn yêu thích nữa. Bước ra khỏi “núi đồ Si", bạn sẽ cảm giác mắt mờ tay run, nhưng thành quả là gì? Là cái áo đẹp ơi là đẹp chỉ có giá 20k, hoặc đôi khi là… 2k nếu hôm đó xổ nước cuối cùng. Là đôi giày Converse hàng xịn nằm trong góc không ai thèm để ý chỉ có 200-300k. Là cái balo cực chất chỉ bị mòn quai một chút nhưng cũng chỉ có 100k. Giá nào cũng có, hàng nào cũng chơi, đảm bảo không đụng hàng.

Cho hoang hoa tham-1-c1da0

Vậy đi đâu để lùng đồ Si? Dễ ợt ấy mà! 

1. Chợ Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình

Cho hoang hoa tham-2-9e73a

Đây là một khu chợ nổi tiếng về đồ Sida. Nếu bạn siêng tới đây, bạn sẽ thấy rất nhiều chủ shop online bán đồ secondhand, phụ kiện, giày dép, túi xách... cũng bịt khẩu trang kín mít và ào vô lặn ngụp trong đống đồ Si khổng lồ. Có cả chục cửa hàng đồ Si ở đây, mỗi nơi một phong cách khác nhau. Thường đồ mới sẽ được khui vào thứ 7. Nếu đi sớm, bạn sẽ được chứng kiến cảnh "cắt kiện" và các bà, các mẹ, các chị hăng hái quẹo lựa, đôi khi còn đánh nhau chảy cả máu đầu đấy. 

Cho hoang hoa tham-5-9e73a


Cho hoang hoa tham-4-9e73a

Điểm cộng: Đa dạng mặt hàng để chọn lựa. Giá cực rẻ. Khui mới cũng chỉ trung bình từ 40-50k. Những ngày xổ hàng, quần áo chỉ còn 5k/1 cái. Có hẳn những khu riêng cho giày dép, túi xách. Nhân viên đa số đều nhiệt tình chào gọi. 

Điểm trừ: Vì ưu điểm là quá trời mặt hàng để lựa chọn, nên bạn phải căng mắt ra hết cỡ mới tìm được đồ ưng ý. Hàng hóa đa dạng, nhưng cũng có hàng Trung Quốc. Nếu không tinh mắt, bạn sẽ khó phát hiện các lỗi cực nhỏ trên quần áo. 

Cho hoang hoa tham-6-9e73a

2. Chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh

cho ba chieu-2-63af2

Điểm cộng: Đồ Si ở đây có thể được gọi là "cao cấp", khi không quá nhiều các gian hàng đổ đống, mà hầu hết đều được treo lên kỹ càng, thẳng thớm. Chợ Bà Chiểu cũng là đầu mối của rất nhiều người bán lẻ, nên nếu rành, bạn sẽ có nguồn hàng rất "hời".

Điểm trừ: Giá cao. Người bán hàng khá khó chịu. Chợ Bà Chiểu còn có 1 quy luật mà bạn nên "nằm lòng": Chỉ hỏi giá khi thật sự muốn mua hoặc có quyết tâm trả giá, còn hỏi giá xong bỏ đi là có khi... nghe chửi.

cho ba chieu-4-63af2


cho ba chieu-3-63af2

3. Chợ Bàn Cờ quận 10

Điểm cộng: Vị trí ngay trung tâm thành phố. Nhiều mặt hàng, nhưng nổi nhất là giày dép, túi xách. Hàng hóa cực chất, nhiều khi bạn còn "moi" được đồ hiệu ở đây đấy.

Điểm trừ: Giá hơi cao nên bạn phải tập trả giá. 

cho ban co-1-5dc98

cho ban co-7-5dc98

cho ban co-8-5dc98

4. Chợ Nhật Tảo, quận 10

Điểm cộng: Quần áo được treo thành hàng, trật tự, thẳng thớm. Quần áo lỗi có thể được chủ tiệm sửa cho. Các cửa hàng đều có mặt hàng riêng, từ somi trắng đến áo polo, denim...

Điểm trừ: Đa số đều là cửa hàng mặt tiền nên giá khá cao. Và đây không phải nơi cho các bạn ham săn lùng đồ độc vì hàng hóa khá cơ bản. 

cho nhat tao-2-79359

cho nhat tao-1-79359

5. Chợ Nghĩa Hòa, đường Nghĩa Phát, Tân Bình

Chợ này khá nhỏ và không phải là nơi được các tín đồ đồ Si biết đến nhiều, vì đa số chợ được mở ra chỉ để phục vụ cho người dân sống xung quanh. Đâu đó là những cửa hàng đồ si nhỏ, được bày biện khá đơn giản. 

Cho duong nghia phat-4-c1b0e


Cho duong nghia phat-3-c1b0e

Cho duong nghia phat-2-c1b0e

Cho duong nghia phat-1-c1b0e

Điểm cộng: Ít phải trả giá, lựa thoải mái, giá siêu rẻ. Vì lợi thế ít người biết, nên bạn dễ săn cho mình nhiều món đồ độc lạ. 

Điểm trừ: Chỉ mở buổi sáng. Đường đi khá khó khăn vì hơi nhỏ. Các quầy hàng mở không cố định, hôm nay vui thì mở, ngày mai buồn thì đóng cửa. Nên bạn cần lấy số điện thoại và gọi trước cho chắc ăn. 

Cho duong nghia phat-7-c1b0e


Cho duong nghia phat-5-c1b0e

6. Các phiên chợ trời cuối tuần

Chỉ vừa mới xuất hiện tầm 2 năm đổ lại đây nhưng các phiên chợ trời vào cuối tuần mọc lên như nấm, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu mua sắm của các thượng đế nhỏ tuổi. Tới đây các bạn trẻ tha hồ chọn lựa những mặt hàng hot nhất, những mẫu mã quần áo thời thượng nhất từ rất rất nhiều shop khác nhau. Bên cạnh những loại hàng mới, hàng sida cũng chiếm 1 vị trí không nhỏ trong những chợ phiên này, vì giá cả phải chăng, còn mẫu mã thì tuyệt đối không đụng hàng.
 
10351160_1020084638036359_8740874596610158181_n-2bcc9

11760088_1035434426501380_5252406472570669783_n-2bcc9

Điểm cộng: Tâm lý thoải mái và mẫu mã được update cực nhanh vì người mua kẻ bán đều trẻ trung như nhau. Thời gian họp chợ cuối tuần phù hợp với lịch học, đi chợ phiên còn có thể xem thêm nhiều mặt hàng khác độc đáo không kém.

Điểm trừ: Giá hơi mắc so với đi chợ vì phải tốn tiền mặt bằng và công tuyển lựa, giặt ủi sạch sẽ thơm tho.
 
7. Ngồi nhà click chuột

Với sự đột phá về công nghệ những năm gần đây, việc kinh doanh online đã dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của các bạn trẻ. Chỉ cần ngồi nhà và lướt internet, bạn đã có thể chọn ngay cho mình mẫu mã ưng ý, lại giao hàng tận nơi. Các shop kinh doanh đồ sida cũng không quên khai thác thị trường béo bở này.
 
Screenshot_2015-07-24-00-47-51-c7373


Điểm cộng: Nhanh chóng, tiện lợi, giao hàng tận nơi, giá cả khá mềm.

Điểm trừ: Vì đồ cũ nên mua online sẽ không lựa kĩ được, nhiều khi hàng có lỗi thì sẽ không kiểm soát được chất lượng.

Kết

Đồ Si Sài Gòn phải nói là một nét văn hóa độc đáo, một niềm vui của những ngày cuối tuần, một sở thích của một đám đông những bạn trẻ không muốn đụng hàng, một điểm đến của những người thích mặc đẹp nhưng túi tiền eo hẹp. Đồ Si dễ thương và đáng yêu là thế, sao bạn không thử một lần trải nghiệm?