"Học lỏm" 6 cách để lấy lòng nàng ngày Tết

Thùy Dung, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 22/02/2015

Bạn cần phải đọc bài viết này để lấy lòng nàng thật khéo, nếu không muốn đầu năm mới đã giận dỗi nhau.

Yêu thì ngày nào cũng là yêu chứ chẳng riêng gì vài ba ngày Tết. Thế nhưng cũng chỉ vì mấy ngày Tết, ai cũng bận rộn hết nơi này nơi nọ nên có những lúc hơi… lơ là nhau. Vì vậy mà bạn cần phải đọc bài viết này để lấy lòng nàng thật khéo, nếu không muốn đầu năm mới đã giận dỗi nhau.

1. Vui xuân sang, không quên… nhắn tin, gọi điện!

Bận thì ai cũng bận, người trăm công nghìn việc, người lo toan hết nơi này đến nơi kia, thế nên thời gian dành cho nhau cũng vì thế mà ít đi trông thấy. Đừng nghĩ rằng vì ai cũng bận rộn nên cảm giác “thiêu thiếu” vì chẳng liên lạc với nhau nhiều sẽ được thông cảm và cho qua một cách đơn giản.

Quỹ thời gian càng ít thì bạn càng phải thể hiện sự quan tâm đến nàng, như nhắn tin và gọi điện và điều bắt buộc. Tuy nhiên bạn cần linh hoạt xem nên gọi vào lúc nào để không ảnh hưởng đến hàng núi việc nhà nàng phải đảm đương.



2. Chủ động qua nhà nàng chúc Tết

Tết nhất là dịp để bạn thể hiện mình cũng biết thu vén và lo toan đấy. Thân là con trai thì dĩ nhiên sẽ chẳng phải xắn tay rửa bát hay chúi đầu vào bếp để ra dáng đảm đang, chỉ cần bạn chuẩn bị một ít quà cáp và đầu năm sang nhà chào hỏi, chúc Tết là nàng cũng như gia đình nàng đã hài lòng lắm rồi!

3. Thăm dò xem liệu nàng có muốn… ra mắt không?

Với những cặp đôi chưa giới thiệu nhau cho gia đình 2 bên thì nên tận dụng tâm lý vui vẻ, không khí hào hứng khi Tết đến Xuân về để dắt nhau đến nhà ra mắt. Chỉ khi bạn muốn nàng về gặp bố mẹ mình thì trong mắt nàng bạn mới là một chàng trai yêu đương nghiêm túc được. Còn chờ gì nữa mà không thử thăm dò ý nàng xem?


Với những đôi đã có “đi lại” giữa hai bên, thì bạn cũng nên chủ động đưa nàng về nhà để cô ấy không có cảm giác mình là người ngoài nữa. Dù gì cũng là bạn gái của con trai nhà này cơ mà!

4. Dắt nàng đi chơi cùng với bạn bè

Bạn đau đầu vì không biết phải sắp xếp thời gian thế nào để tụ tập với đám chiến hữu không bị lỡ mà hẹn hò với người yêu cũng không thiếu buổi nào? Cách dễ nhất là dẫn luôn nàng đi chơi. Thực sự là một mũi tên trúng đến 2 cái đích đấy!

Nàng vừa được làm quen với bạn bè của người yêu, bạn cũng giải quyết được bài toán phân bổ thời gian thế nào cho hợp lý. Chưa kể nàng còn cực kỳ hạnh phúc khi không bị bạn đặt ngoài những cuộc vui cho xem!


5. Nhậu nhẹt vừa thôi!!!

Mà có lỡ nhậu nhẹt, say xỉn nhiều thì cũng đừng để nàng biết. Tết nhất mà, chén tạc chén thù là chuyện quá bình thường, nhưng chẳng có cô nàng nào thích anh người yêu của mình chìm đắm trong rượu bia thâu đêm suốt sáng cả. Các chàng nhớ nha!



6. Và đừng quên bày tỏ tình cảm với nàng

Như đã nói ở trên rồi đấy, yêu thì ngày nào cũng là yêu, Tết nhất chẳng bao giờ là ngoại lệ. Nhưng vì cứ viện cớ này cớ nọ mà đôi khi tình yêu trong những ngày này lại dễ gặp phải vấn đề nhất. Thế nên dù có bận gì đi nữa, có đi đâu với ai, có không gặp nhau thường xuyên được thì cũng phải nhớ bày tỏ tình cảm với nàng. Con gái mà, vẫn cứ là thích được nghe người mình yêu nói những lời ngọt ngào đấy thôi.