Gặp Minh Min – chàng sinh viên Báo chí có tài sáng tác nhạc

Lê Nam, Theo Trí Thức Trẻ 10:41 22/08/2013

Chàng sinh viên này chưa từng qua một trường lớp đào tạo âm nhạc nào nhưng đã có những sáng tác ấn tượng.

Gặp Minh Min trong một buổi chiều đầy nắng tại chính khuôn viên ngôi trường mà cậu bạn theo học, được biết Minh vừa trở về từ Tp. Hồ Chí Minh sau đêm liveshow Bài hát yêu thích với tư cách khách mời. Minh Min là chàng sinh viên điển trai và đa tài của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Mặc dù chỉ vừa kết thúc năm I nhưng cậu bạn sớm ghi được hình ảnh ấn tượng trong mắt thầy cô và bạn bè trong trường khi sở hữu ngoại hình sáng, ưa nhìn cùng giọng hát trầm ấm khi lọt top 10 cuộc thi AJC Voice (Giọng ca ngôi sao trường Báo). 

Tuy nhiên, điều mà khiến mọi người bất ngờ nhất và cũng ít được biết đến chính là khả năng sáng tác nhạc từ rất sớm của Minh. Năm lớp 10, khi mà người bạn “đồng môn” với cậu chính là nhạc sĩ trẻ Tiên Cookie hiện nay có những sáng tác riêng, thì cậu bạn cũng sớm được ca sĩ Đinh Mạnh Ninh chọn mặt gửi vàng với ca khúc “Đưa tôi về”. Mới đây nhất chính là sáng tác “Đoạn cuối giấc mơ” – bản hit của Bảo Trâm Idol khi dẫn đầu lượt bình chọn trên bảng xếp hạng online chương trình Bài hát yêu thích về lượt nghe, top 3 bình chọn của HĐNT. Trong buổi trò chuyện, Minh Min đã chia sẻ khá nhiều điều thú vị về bản thân cũng như những dự định trong tương lai một cách đầy cởi mở.

Bài hát "Đoạn cuối giấc mơ" do Minh Min sáng tác cho Bảo Trâm Idol

Và ca khúc "Đưa tôi về" được sáng tác cho ca sĩ Đinh Mạnh Ninh

Profile: Đặng Trần Minh

D.O.B: 31/03/1994

Hiện đang là sinh viên năm II, khoa báo Truyền hình - Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Sở thích: Chụp ảnh, nghe nhạc, đồ họa, thích đạp xe đạp buổi chiều…

Thành tích:

- Top 10 AJC Voice (Cuộc thi Giọng ca vàng HV Báo chí)

- Đạo diễn chương trình Miss Press Beauty 2013 (Miss Báo chí)

- Từng cộng tác với vai trò mẫu ảnh cho một số tạp chí học đường…

- Có nhiều ca khúc sáng tác cho các ca sĩ teen nổi tiếng trong giới trẻ.

Gặp Minh Min – chàng sinh viên Báo chí có tài sáng tác nhạc 1

Gặp Minh Min – chàng sinh viên Báo chí có tài sáng tác nhạc 2
Minh Min – chàng sinh viên Báo chí có ngoại hình lãng tử cùng gu âm nhạc khá “già dặn”

Chào Minh Min, bạn có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình không? “Nickname” Minh Min có ý nghĩa gì vậy?

Xin chào độc giả Kenh14, mình tên là Đặng Trần Minh, “nickname” Minh Min. Mình là một người vui tính, dễ gần, hòa đồng. Còn “nickname” kia thì đơn thuần chỉ là tên trên Facebook và được mọi người yêu thích gọi thôi. Về sau suy nghĩ thì cũng thấy hay hay, “min” có nghĩa là nhỏ nhất, bởi bản thân Minh không muốn mình quá nổi trội về bất cứ thứ gì cả, chỉ bình thường vậy thôi.

Được biết bạn vừa trở về từ sân khấu Bài hát yêu thích với sáng tác “Đoạn cuối giấc mơ” do ca sĩ Bảo Trâm Idol thể hiện, cảm xúc của bạn bây giờ thế nào, nhất là bài hát của mình trong thời gian vừa qua nhận được sự ủng hộ từ phía khán giả?

Khi hoàn thành xong ca khúc này mình mới chỉ nghĩ đến là chỉ cần được mọi người biết đến, nghe và xem là vui lắm rồi. Nhưng thật sự bất ngờ khi nhận được sự ủng hộ như thế từ khán giả, ví dụ như là cách đây mấy hôm thì có những bạn đã nhắn tin  là “cảm ơn bạn khi mà ca khúc đã chạm đến trái tim của mình, và mình thấy được một phần bản thân cũng như giải phóng được tâm lý qua ca khúc đó”. Một bài hát mà chạm đến trái tim của người nghe chính là thành công của người nhạc sĩ. Còn hiện tại thì mình vẫn cảm thấy rất run và hồi hộp như khoảnh khắc mà chị Bảo Trâm thể hiện ca khúc trên sân khấu vào đêm vừa qua vậy.

Gặp Minh Min – chàng sinh viên Báo chí có tài sáng tác nhạc 3
Là chủ nhân ca khúc “Đoạn cuối giấc mơ” gây sốt thời gian qua

Ca khúc này đã được ra đời như thế nào, bạn mất bao nhiêu lâu để hoàn thành nó?

Ca khúc này đã được hoàn thành từ khi mình học lớp 10, đến nay cũng được khoảng 3, 4 năm. Thế nên mình cũng không nhớ rõ là hoàn thành trong bao lâu và bắt đầu từ bao giờ. Mình chỉ biết là mình hoàn thành bài hát này trong khoảng 2 tuần gì đấy.

Trong khoảng thời gian đó thì mình chỉ hát cho bạn bè nghe và giữ riêng cho mình thôi. Nhưng khi gặp được chị Trâm thì thật may là chị lại yêu thích ca khúc đó. Thế là hai chị em bắt tay vào xây dựng và phối khí lại để có bản thu hoàn chỉnh như bây giờ.

Gặp Minh Min – chàng sinh viên Báo chí có tài sáng tác nhạc 4

Gặp Minh Min – chàng sinh viên Báo chí có tài sáng tác nhạc 5

Quay trở lại với việc học tập trên trường, có sự liên quan nào giữa một chàng sinh viên Báo chí với một nhạc sĩ?

Quan điểm của mình cho rằng “Báo chí” và “Âm nhạc” nói chung đều có những sự liên quan nhất định, đó chính là ngôn từ. Nếu báo chí cần cách hành văn, hoạt ngôn và giọng điệu cảm xúc thì âm nhạc cũng cần những thứ tương tự như báo chí. Thế nên mình thấy hai lĩnh vực này hỗ trợ được cho nhau chứ không đối lập nhau chút nào.

Trong tương lai, bạn muốn trở thành một BTV, Nhà báo, MC hay Nhạc sĩ?

Trong tương lai thì không ai nói trước được điều gì nhưng hiện giờ mình đang cố gắng học tập và rèn luyện để trở thành một BTV truyền hình. Nhạc sĩ thì hơi to tát nhưng âm nhạc thì mình coi đó là sở thích và niềm đam mê nghệ thuật của bản thân.

Bạn có thần tượng ca sĩ hay nhạc sĩ nào không?

Thùy Chi chính là ca sĩ thần tượng của mình. Ngay từ năm cấp 3 mình đã nghe rất nhiều bài hát của Thùy Chi và chính những ca khúc đó cũng ảnh hưởng một phần đến những sáng tác của mình.

 Gặp Minh Min – chàng sinh viên Báo chí có tài sáng tác nhạc 6

Thế còn Tiên Cookie, một người bạn cùng lứa tuổi với Minh Min, cấp 3 học cùng trường và hiện giờ đã có những thành công nhất định trên sự nghiệp sáng tác của mình. Bạn thấy có sự tương đồng nào không và có nghĩ mình sẽ theo con đường mà Tiên Cookie đang theo đuổi?

Mình nghĩ là nếu mà bạn Tiên Cookie có đọc được bài viết này thì cũng sẽ chú ý đến đoạn so sánh này. Từ trước đến nay, mình chưa bao giờ đặt mình so với Tiên Cookie hay bất kì ai cả vì mỗi người đều có cách nhìn nhận riêng về nghệ thuật hay âm nhạc. Bản thân mình thì mình làm vì đam mê và sở thích của mình chứ mình chưa định hình được con đường mà mình sẽ theo đuổi như thế nào. 

Nhưng mà chắc là mình thấy nhạc của mình với của Tiên khác nhau. Nhạc của mình có phần già dặn và triết lý hơn so với tuổi và thiên nhiều về cảm xúc nên chắc khó hiểu và khó hơn một chút so với nhạc của Tiên Cookie.

Trong tương lai, chắc chắn sẽ có những ca khúc mới ra đời chứ?

Bật mí một chút là hiện giờ thì sau ca khúc “Đoạn cuối giấc mơ”, mình và chị Trâm cũng đang bắt tay thực hiện một ca khúc tiếp theo sẽ được chị Bảo Trâm chọn làm Singer chính thức đầu tiên của mình sau khi bước ra từ cuộc thi Việt Nam Idol, tiếp đấy ca khúc sẽ được lên kịch bản, dự án quay MV trong Tp. Hồ Chí Minh. 

Chúc bạn thành công, cảm ơn bạn vì những chia sẻ thú vị vừa rồi!