15 điều chỉ những người nghĩ quá nhiều mới hiểu

Thùy Dung, Theo Trí Thức Trẻ 10:18 06/12/2015

Đại loại là bạn đang chứng tỏ mình... rảnh rỗi hơn người khác vì cứ luôn nghĩ những chuyện không đâu đó.

1. Đến quyết định mặc gì cũng đầy khó khăn và phức tạp, bởi vì bạn luôn nghĩ quá nhiều đến việc phải xuất hiện ra sao trước mặt người khác.


2. Bạn lo lắng về tất cả mọi thứ! Kể cả những điều nhỏ nhất và vớ vẩn nhất.

3 Mặc dù nghĩ rất nhiều nhưng bạn luôn thường xuyên quên đi vấn đề nào là quan trọng nhất.

4. Nếu như có một cuộc hẹn quan trọng thì kiểu gì bạn cũng sẽ nhẩm đi nhẩm lại trong đầu những điều định nói, và cả những điều bạn nghĩ người kia sẽ nói nữa.

5. Nhưng dù có luyện tập như thế nào thì mọi chuyện sẽ không xảy ra như bạn đã tưởng tượng đâu...

6. Một phản ứng nhỏ nhất của mọi người cũng sẽ khiến bạn phân tích đi phân tích lại, cho dù thực chất nó chẳng có ý nghĩa gì.

7. Bạn thích viết ra những điều mình nghĩ. Thế nên bạn thích nhắn tin hơn gọi điện.

8. Bạn luôn nghĩ mình có lỗi nếu như có vấn đề gì đó xảy ra. Và bạn sẽ xin lỗi thật nhiều lần.

9. Hàng đêm trước khi đi ngủ, bạn sẽ lục lại toàn bộ mọi chuyện diễn ra hàng ngày để... nghĩ ngợi, lo lắng rồi mới yên tâm say giấc...

10. Trí nhớ của bạn rất tốt, đặc biệt là khi dành cho những chuyện đâu đâu.

11. Bạn có thói quen nhìn chằm chằm vào một vật gì đó, nhưng không hiểu vì sao.

12. Rất khó để bạn tập trung vào một điều gì đó, bởi bạn luôn bị cuốn đi bởi những suy nghĩ ngoài lề.

13. Bạn rất giỏi stalk Facebook của người khác, rất rất giỏi!

14. Đứng trước những quyết định lớn, việc mà bạn làm tốt nhất là làm nó rối tung rối mù lên bằng những suy nghĩ rất tiêu cực của mình.

15. Bạn luôn luôn đi tìm ý nghĩa thật đằng sau những lời nói và hành động của mọi người, cho dù thực tế nó chỉ có mỗi một nghĩa đen đó thôi mà :|.