Đội nhà 3 lần gây thất vọng trước U19 Việt Nam, CĐV Thái Lan đòi sa thải huấn luyện viên

NARA, Theo Trí Thức Trẻ 13:35 10/08/2022

Chỉ trong vòng một tháng, U19 Thái Lan đã 3 lần phải nếm trải cảm giác bất lực khi đối đầu U19 Việt Nam.

Lời kêu gọi của người hâm mộ Thái Lan

Trong cả 3 lần gần nhất chạm trán với U19 Việt Nam , U19 Thái Lan đều không được hưởng niềm vui trọn vẹn. Ở vòng bảng giải U19 Đông Nam Á, U19 Thái Lan dẫn trước 1-0 nhưng bị gỡ hoà 1-1 và không thể giành ngôi đầu bảng. Đến trận tranh hạng Ba, Voi chiến để thua thầy trò HLV Đinh Thế Nam trong loạt đá 11m.

Tới giải U19 Quốc tế, U19 Việt Nam tiếp tục gieo sầu cho người Thái. Với thắng lợi 1-0, đoàn quân áo đỏ khiến U19 Thái Lan ngậm ngùi chia tay giấc mơ vô địch và phải chơi trận tranh hạng Ba.

Đội nhà 3 lần gây thất vọng trước U19 Việt Nam, CĐV Thái Lan đòi sa thải huấn luyện viên - Ảnh 1.

U19 Việt Nam đánh bại U19 Thái Lan

Người hâm mộ Thái Lan dĩ nhiên không thể hài lòng với những gì mà HLV Salvador Garcia đang làm. Trên nhiều diễn đàn, nhiều ý kiến kêu gọi LĐBĐ Thái Lan sa thải ông Salvador Garcia đã xuất hiện.

CĐV tên Phiraphat Makeaw chán nản nhận xét: "Nếu ông Garcia vẫn cứ dẫn dắt U19 Thái Lan, tôi sẽ phải nằm trên giường xem bóng đá vì các trận đấu gây buồn ngủ. Có cảm giác như toàn đội chạy trên sân mà không có mục đích nào cụ thể cả. LĐBĐ Thái Lan nên xem xét đến việc sa thải HLV Garcia".

Một CĐV khác tên Aksadawut Niyomkan tỏ ra đồng tình: "Có những người không thấy buồn vì đội nhà thua trận nhưng tôi thì có. 3 trận không thắng. Ông Garcia là HLV có thành tích kém nhất khi đối đầu với các đội tuyển Việt Nam".

Đội nhà 3 lần gây thất vọng trước U19 Việt Nam, CĐV Thái Lan đòi sa thải huấn luyện viên - Ảnh 2.

Uy tín của HLV Salvador Garcia đang giảm sút.

"Tôi không đổ lỗi cho các cầu thủ. Nhưng quả thật là U19 Thái Lan đang thi đấu thiếu niềm tin. Tôi cảm thấy nhớ bóng đá Thái Lan dưới thời HLV Kiatisuk", CĐV Supot Prarit bày tỏ quan điểm.

Ý kiến từ một người hâm mộ tên Preecha Jearanai: "Các cầu thủ chỉ có thể thi đấu tốt trong khoảng 20 phút trước khi xuống sức. Nếu cứ đá thế này U19 Thái Lan rất khó để cạnh tranh tại vòng loại U20 châu Á. Nếu các cầu thủ ở độ tuổi U19 không tiến bộ thì chất lượng đội U23 Thái Lan vài năm nữa sẽ chịu ảnh hưởng lớn".

Nhận định từ truyền thông Thái Lan

Trong cả 2 trận đấu gặp U19 Thái Lan tại giải Đông Nam Á, U19 Việt Nam đều để đối phương vươn lên dẫn trước để rồi phải dốc sức tìm bàn gỡ hoà. Nhưng ở cuộc so tài tại vòng bảng giải U19 Quốc tế, đòn "phủ đầu" của U19 Việt Nam đã phát huy tác dụng. Nhờ bàn thắng sớm, đoàn quân áo đỏ duy trì được thế trận có lợi và rồi cuối cùng giành trọn 3 điểm.

Đội nhà 3 lần gây thất vọng trước U19 Việt Nam, CĐV Thái Lan đòi sa thải huấn luyện viên - Ảnh 3.

U19 Thái Lan nhận bàn thua sớm bởi đòn "phủ đầu" của U19 Việt Nam.

Trang Siam Sport (Thái Lan) nhận định: "U19 Việt Nam đã bất ngờ chơi tấn công dồn dập ngay từ những phút đầu tiên. Phút thứ 13, Giản Tân cảnh báo hàng thủ Thái Lan với cú dứt điểm đưa bóng về phía cột dọc xa khá nguy hiểm. Và rồi chỉ một phút sau, Đình Bắc đã lập công giúp U19 Việt Nam dẫn trước 1-0.

Những phút tiếp theo của trận đấu, 2 đội đều chơi tấn công và tạo ra những cơ hội trước khung thành của nhau. Tuy nhiên, đã không có thêm bàn thắng nào xuất hiện. U19 Thái Lan dù kiểm soát bóng tốt và cố gắng tạo ra những pha hãm thành song lại bất lực trong việc gỡ hoà. Tỉ số cuối cùng là 1-0 nghiêng về U19 Việt Nam".

Lịch thi đấu lượt đấu cuối giải U19 Quốc tế

15h30 ngày 11/8 Tranh hạng Ba: U19 Thái Lan vs U19 Myanmar

18h30 ngày 11/8 Chung kết: U19 Việt Nam vs U19 Malaysia

https://soha.vn/doi-nha-3-lan-gay-that-vong-truoc-u19-viet-nam-cdv-thai-lan-doi-sa-thai-huan-luyen-vien-20220810035751206.htm