Emile Munier - Họa sĩ của trẻ em và thú cưng

Kachi, Theo Trí Thức Trẻ 14:01 14/11/2013

Tài năng của Emile Munier thể hiện rõ ở việc nắm bắt, miêu tả các đối tượng và chuyển động linh hoạt chỉ trong một thời gian rất ngắn. Đặc biệt, ông được mệnh danh là “họa sĩ của trẻ em và thú cưng”.

Sinh ngày 2/6/1840 tại Paris (Pháp) trong một gia đình khá giả, cả ba anh em trai nhà Emile Munier đều được tới trường và bộc lộ năng khiếu vẽ tranh từ thời niên thiếu. Tuy nhiên, trong khi cả anh và em trai đều chọn thi vào trường Gobelins, một trường chuyên về nghệ thuật thị giác thì Emile Munier, dù đã học tại đây lại quyết định trở thành một quản đốc trong xưởng bọc nệm như cha ông. Chàng trai người Paris tham sự các lớp học vẽ, giải phẫu học, hóa học liên quan tới lên và thuốc nhuộm để phục vụ cho công việc ở xưởng bọc nệm. Thời gian này, Emile gặp gỡ Henriette Lucas, con gái của thầy dạy là Abel Lucas. Ngày 10/8/1861, họ kết hôn tại một nhà nguyện của Gobelins. Nhờ chuyên chú học hỏi và sáng tạo, Emile Munier nhận được nhiều giải thưởng, tiêu biểu là ba huy chương của Beaux-Arts cũng như được trưng bày tác phẩm tại nhiều salon uy tín của Paris. 

Tuy nhiên, bên cạnh thành công trong sự nghiệp, Emile Munier gánh chịu một bất hạnh lớn khi vợ ông, Henriette, 10 tuần sau khi sinh con trai, Emile Henri vào ngày 28/5/1867 đã bị thấp khớp nặng và qua đời. Từ đó đến năm 1871, Emile Munier từ bỏ sự nghiệp tại Gobelins, chỉ dành thời gian sáng tác và dạy vẽ hàng tuần. Năm 1872, ông kết hôn với một người bạn đồng thời là một đồng nghiệp, Sargines Angrand-Campenon. Đó cũng là thời điểm Emile Munier trở thành học trò của William Bouguereau - một họa sĩ Kinh viện Pháp nổi tiếng. Bắt đầu từ năm 1876, Muniers dành kỳ nghỉ hè của mình trên bờ biển Normandy. Tại đây, ông cho ra đời nhiều bức tranh màu nước miêu tả cảnh của tàu thuyền và ngư dân. Tuy nhiên, hai con của Emile Munier, Henri và Marie Louise mới chính là nguồn cảm hứng dồi dào nhất trong sự nghiệp của ông.

Emile Munier  - Họa sĩ của trẻ em và thú cưng  1
Với bức tranh  Trois Amis, Emile Munier khẳng định vị trí “họa sĩ của trẻ em và thú cưng” trong làng hội họa Pháp

Bắt đầu những năm 1880, Emile Munier đã vẽ hai con với một niềm say mê không bao giờ vơi cạn cho tới khi ông qua đời. Các con là chủ đề của nhiều bức tranh nổi tiếng của Emile Munier như Naughty boy (Cậu bé nghịch ngợm - 1880), L'enfant et le pantin (Bé con và những con rối - 1880) và La jeune fille et la poupée (Cô bé và con búp bê - 1882). Cuối năm 1884, tên tuổi của Emile Munier càng nổi như cồn sau khi ông công bố bức tranh Trois Amis (Ba người bạn) vẽ một cô bé bụ bẫm đang chơi với một con chó và một con mèo trên ghế nệm. Bức tranh đã ngay lập tức được sao chép và sử dụng với nhiều mục đích, trong đó nổi bật nhất là việc trở thành áp phích quảng cáo cho hãng xà phòng Pears Soap. Với bức tranh này, Emile Munier khẳng định vị trí “họa sĩ của trẻ em và thú cưng” trong làng hội họa Pháp.

Tài năng của Emile Munier thể hiện rõ ở việc nắm bắt, miêu tả các đối tượng và chuyển động linh hoạt chỉ trong một thời gian rất ngắn. Ngoài trẻ em và thú cưng, họa sĩ người Pháp còn thể hiện sự đa tài trong các chủ đề tôn giáo, thần thoại, nông thôn. Ông mất ngày 29/6/1895 sau một cơn đột quỵ và được chôn cất tại nghĩa trang Montparnasse.

Emile Munier  - Họa sĩ của trẻ em và thú cưng  2

Emile Munier  - Họa sĩ của trẻ em và thú cưng  3

Emile Munier  - Họa sĩ của trẻ em và thú cưng  4

Emile Munier  - Họa sĩ của trẻ em và thú cưng  5

Emile Munier  - Họa sĩ của trẻ em và thú cưng  6

Emile Munier  - Họa sĩ của trẻ em và thú cưng  7


Emile Munier  - Họa sĩ của trẻ em và thú cưng  8

Emile Munier  - Họa sĩ của trẻ em và thú cưng  9

Emile Munier  - Họa sĩ của trẻ em và thú cưng  10