Đoàn TTVN: Chi 14 tỷ đồng, thưởng nóng thành... thưởng nguội

Đại Nam, Theo Vietnamnet 14:25 03/09/2017

Hàng trăm VĐV hân hoan khi thể thao Việt Nam (TTVN) có một mùa SEA Games bội thu. Với hầu hết các VĐV, thi đấu không chỉ là mang vinh quang về cho tổ quốc, mà còn là cơ hội để có thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống.

Ánh Viên nhận thưởng nhiều nhất

Với việc giành được 8 HCV, 2 HCB và phá 3 kỷ lục SEA Games, nữ kình ngư số 1 của đội tuyển bơi Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ nhận được những khoản thưởng lớn cả bằng hiện kim lẫn hiện vật.

Theo quy định của ngành TDTT, mỗi HCV được thưởng 45 triệu đồng, mỗi HCB được thưởng 25 triệu đồng, quy ra, Ánh Viên sẽ nhận được 410 triệu đồng cho tổng cộng 10 tấm huy chương có 2 màu vừa nêu.

Đoàn TTVN: Chi 14 tỷ đồng, thưởng nóng thành... thưởng nguội - Ảnh 1.

Ánh Viên nhận mức thưởng lớn nhất dành cho cá nhân sau SEA Games 29. Ảnh S.N

Ngoài ra, nhờ phá 3 kỷ lục SEA Games, với mức thưởng là 15 triệu đồng mỗi kỷ lục, Ánh Viên sẽ nhận thêm 45 triệu đồng khác. Cộng với mức thưởng nóng tại chỗ là 10 triệu đồng/HCV và 8 triệu đồng/HCB, Ánh Viên có thêm 96 triệu đồng nữa. Tổng cộng, nữ kình ngư số 1 Việt Nam đã có chắc trong tay 551 triệu đồng tiền mặt, cộng thêm một khoảng thưởng lớn dự kiến lên tới vài trăm triệu từ các Mạnh thường quân, Ánh Viên sẽ có gần 1 tỷ sau thành tích vang dội tại SEA Games 29.


Đây là kỳ SEA Games thứ 2 liên tiếp Ánh Viên trở thành VĐV có mức thưởng cao nhất của đoàn TTVN. Đó thực sự là sự động viên rất xứng đáng với VĐV 21 tuổi, khi cô không chỉ là niềm tự hào của bơi lội Việt Nam, mà còn với cả khu vực.

Chi ngân sách 14 tỷ đồng, thưởng nóng thành… thưởng nguội

Cũng như mọi năm, cứ sau SEA Games là các VĐV nước nhà lại mong chờ những khoản thưởng từ thành tích huy chương. Với 58 HCV, 50 HCB và 60 HCĐ, theo quy định của Nhà nước, khoản tiền thưởng dành cho đội ngũ VĐV, HLV làm nhiệm vụ tại Đại hội thể thao Đông Nam Á là vào khoảng 14 tỷ đồng.

Cụ thể, mức thưởng cho mỗi HCV là 45 triệu đồng, mỗi HCB là 25 triệu đồng và mỗi HCĐ là 20 triệu đồng. Các HLV cũng được thưởng, nhưng ở mức thấp hơn. Theo quy định, các HLV đội tuyển quốc gia sẽ hưởng 60% số tiền kể trên, còn HLV cơ sở - nơi đào tạo HLV thành tài sẽ được hưởng 40%.

Đoàn TTVN: Chi 14 tỷ đồng, thưởng nóng thành... thưởng nguội - Ảnh 2.

Thưởng nóng cho VĐV vẫn là những câu chuyện vui buồn. Ảnh S.N

Ngoài mức thưởng theo ngân sách này, các VĐV sẽ được thưởng thêm từ các nguồn xã hội hóa khác. Chẳng hạn như mức thưởng nóng 10 triệu đồng/HCV và 1 Smart TV hiện vật từ nhà tài trợ. Hay như đội tuyển nữ Việt Nam nhận tới 4 tỷ đồng từ VFF và các Mạnh thường quân. Gương mặt trẻ Lê Tú Chinh (điền kinh) cũng nhận hơn 100 triệu đồng, chưa kể phía đơn vị TP.HCM thưởng nóng.


Tính tổng ra, đoàn TTVN sẽ được nhận mức thưởng rất lớn sau một kỳ SEA Games thành công. Tuy nhiên, dù có là thưởng nóng tại chỗ, thưởng theo quy định hay thưởng nguội, thì đến giờ các VĐV vẫn chưa nhận được một đồng nào. Các VĐV sau SEA Games đều khẳng định họ mới chỉ được cầm biển nhận tiền thưởng tượng trưng, chứ chưa thấy “có gì” trong tài khoản.

Theo quy trình, sau SEA Games, Tổng cục TDTT sẽ phải trình mức thưởng lên Bộ VH, TT&VH chờ phê duyệt, thường thì sau 2-3 tháng tiền thưởng mới được Bộ Tài chính giải ngân.

Còn với tiền treo thưởng từ nguồn xã hội hóa, trong quá khứ đã xảy ra nhiều câu chuyện VĐV chờ dài cổ vẫn không thấy.

Chốt lại câu chuyện thưởng nóng cho VĐV, chúng tôi xin được trích nguyên văn những chia sẻ của “Nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương: “Sau khi tưng bừng hết niềm vui này đến chồng chất niềm vui khác. Cuối cùng cháu cứ dài cổ đợi, hết ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng nọ... rồi bao kỳ SEA Games đã đi qua mà phần thưởng của các bác vẫn không đến tay”.

Thậm chí Vũ Thị Hương còn chua chát: “Tính ra từ SEA Games dạo ấy đến giờ, tiền các bác "nợ" cháu gửi ngân hàng chắc cũng được một khoản khá khá cho gia đình ở quê cháu tiêu cả năm cũng chưa hết đấy ạ. Cháu mong các bác hay bất cứ ai nếu có lòng tự trọng và tôn trọng bản thân mình thì xin đừng hứa".

Tiền thưởng sẽ được giải ngân sớm nhất

Chia sẻ với VietNamNet, một lãnh đạo Tổng cục TDTT khẳng định ngay sau SEA Games, vấn đề giải ngân tiền thưởng sẽ được ngành thể thao tập trung giải quyết. Ngoài việc sớm trình mức thưởng huy chương cho các HLV, VĐV, thì Tổng cục TDTT cũng sẽ làm việc với các Mạnh thường quân để giải ngân mức treo thưởng trong thời gian sớm nhất.