"Dở khóc dở cười" chuyện người đẹp Việt mang chuông đi đánh xứ người trong năm 2022

Xuân Ánh, Theo thể thao văn hoá 18:36 22/12/2022

Rất nhiều người đẹp đã "xuất ngoại" nhưng thành tích chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngược lại, một số câu chuyện ngán ngẩm làm mất đi giá trị vốn có của các cuộc thi sắc đẹp lại ngày càng nhiều.

Sau thành tích của Thuỳ Tiên, khán giả Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng về việc năm 2022 sẽ là 1 năm lịch sử của showbiz Việt trên đấu trường nhan sắc. Các cuộc thi ra sức chọn những gương mặt có kinh nghiệm, hình thể để khẳng định khát khao chiến thắng của mình trên đấu trường quốc tế. Bằng chứng là tiếng Anh trở thành 1 trong những yếu tố tiên quyết để chọn ra người xứng đáng "xuất ngoại". Trong khi trước đây, các đại diện Việt Nam phần nhiều đều sử dụng phiên dịch.

Các cuộc thi Hoa hậu mọc lên như nấm, người đẹp mang chuông đi đánh xứ người ngày càng nhiều. Thế nhưng, không phải ai cũng đủ sức "tỏa sáng". Hay nói trắng ra, năm 2022 là 1 năm có chút thất vọng đối với những ai là fan sắc đẹp. Những câu chuyện dở khóc dở cười về chuyện đi thi Hoa hậu ngày càng nhiều, trong khi thành tích và ý nghĩa thực sự đằng sau chiếc vương miện mà cô gái nào cũng muốn có mỗi lúc lại trở nên nhạt nhòa hơn.

Sức ảnh hưởng của người đẹp Việt trên đấu trường quốc tế

Nhắc đến năm 2022, khán giả sẽ nhớ đến chiếc vương miện quốc tế duy nhất của Hoa hậu Bảo Ngọc. Sau khi trở thành Á hậu 1 của cuộc thi Miss World Vietnam 2022, Bảo Ngọc đã được trao cơ hội chinh chiến tại Miss Intercontinental. Sau 21 ngày chiến đấu hết mình, cô đã vượt 70 thí sinh để có được chiếc vương miện danh giá. Với chiều cao vượt trội, nhan sắc xinh đẹp và cách ứng xử cực kì thông minh, đây là một kết quả hoàn toàn xứng đáng với đại diện Việt Nam. Trước đó, Á hậu Bảo Ngọc đã đạt được 9,2 điểm trong phần thi Interview (phỏng vấn). Đây cũng là số điểm cao nhất của các đại diện đến từ nhiều quốc gia trong vòng thi này. Sau đó, cô còn giữ vị trí đầu trong bảng xếp hạng phần thi trang phục dân tộc do các chuyên trang sắc đẹp bình chọn.

Dở khóc dở cười chuyện người đẹp Việt mang chuông đi đánh xứ người trong năm 2022 - Ảnh 2.

Á hậu Bảo Ngọc là người đẹp duy nhất giành được vương miện trên đấu trường quốc tế

Bên cạnh Bảo Ngọc, chúng ta còn có thành tích của Á hậu Kim Duyên. Từng bị nghi ngờ về năng lực nhưng sau khi trở thành Á hậu 2 tại cuộc thi Miss Supranational 2022, Kim Duyên đã dần chiếm được trái tim của fans sắc đẹp. Trong suốt quá trình chinh chiến, cô nàng luôn gây sốt vì những màn xuất hiện nổi bật. Dù có lúc đã mắc lỗi và nhận nhiều sự chỉ trích nhưng cho đến cuối cùng, Kim Duyên vẫn cố gắng và nỗ lực hết sức mình. Chưa kể, ngoài giải Á hậu 2, Kim Duyên còn giành thêm giải thưởng phụ đó là Thí sinh ứng xử hay nhất - Interview Winner.

Dở khóc dở cười chuyện người đẹp Việt mang chuông đi đánh xứ người trong năm 2022 - Ảnh 3.

Kim Duyên dừng chân ở ngôi vị Á hậu 2

Những câu chuyện bi hài của việc đem chuông đi đánh xứ người

Tuy nhiên, thành tích của 2 nàng Hậu không đủ cứu vãn 1 năm ảm đạm của các cuộc thi Hoa hậu. Ngược lại, chúng ta có khá nhiều câu chuyện "dở khóc dở cười" về việc đem chuông đi đánh xứ người. Gần đây nhất phải kể đến trường hợp của Trần Thanh Tâm. Nổi lên với vai trò một TikToker, dần lấn sân sang các cuộc thi nhan sắc nhưng đến nay, Trần Thanh Tâm vẫn là một cái tên gây tranh cãi. Khi quyết định đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Fabulous International - một cuộc thi ít người biết đến, những màn thể hiện của cô lại khiến khán giả có đôi chút thất vọng.

Dở khóc dở cười chuyện người đẹp Việt mang chuông đi đánh xứ người trong năm 2022 - Ảnh 4.

Khán giả ngán ngẩm trước cuộc thi Miss Fabulous và đại diện Trần Thanh Tâm đến từ Việt Nam

Tưởng như đã đúc kết và rút ra cho mình kinh nghiệm, nhưng khi đến với Miss Fabulous International, cô nàng lại liên tục mắc lỗi. Không chỉ sai kiến thức cơ bản khi trả lời vòng thi ứng xử, nàng hotgirl còn vấp té khi trình diễn trên sàn catwalk. Đây cũng chính là lý do Trần Thanh Tâm out khỏi Top 5 dù cuộc thi chỉ có vỏn vẹn 9 thí sinh. Về khâu tổ chức, cuộc thi này cũng được đánh giá chưa chuyên nghiệp, thậm chí có phần “lố lăng”. Đỉnh điểm là trong khoảnh khắc đăng quang, vị chủ tịch của cuộc thi đã bất ngờ đu dây từ trên cao xuống và trao vương miện cho tân Hoa hậu khiến dân tình lắc đầu ngao ngán về độ “làm màu”.

Trong khi đó, Thiên Ân, cái tên được đặt kỳ vọng sẽ làm nên chuyện và liên tục chiếm spotlight trên MXH lại rơi vào tình huống đầy éo le. Dù đã chinh chiến và nỗ lực hết sức mình, song Thiên Ân lại không thể mang lại một kết quả như mong muốn. Cô dừng chân ở Top 20 và giành chiến thắng hạng mục giải thưởng "Country's Power Of The Year". Tuy nhiên, kết quả này được nhiều người đánh giá chưa hoàn toàn xứng đáng, bởi xét về năng lực, Thiên Ân vẫn có thể nổi trội hơn một số đại diện trong Top 10.

Dở khóc dở cười chuyện người đẹp Việt mang chuông đi đánh xứ người trong năm 2022 - Ảnh 5.

Thiên Ân vô tình bị lôi vào cuộc chiến giữa Nawat và fan sắc đẹp Việt Nam

Ngay sau đó, khán giả Việt Nam đồng loạt huỷ theo dõi, và tạo nên cuộc chiến với ông Nawat. Trong lúc nóng giận, vị chủ tịch của Miss Grand International đã buông lời dè bỉu ngoại hình của Thiên Ân, khiến đế chế Miss Grand International với tiêu chí đề cao sự cá tính sụp đổ. Thay vào đó là bức tường thành định kiến về 1 vẻ đẹp lệch chuẩn, đề cao giá trị kinh tế thay vì tinh thần như những gì nó nên có.

Hay mới đây, Á hậu Phương Anh với đầy đủ sự tự tin, bản lĩnh và kiến thức cũng không đạt được thành tích cao ở Hoa hậu Quốc tế.

Dở khóc dở cười chuyện người đẹp Việt mang chuông đi đánh xứ người trong năm 2022 - Ảnh 6.

Từ 1 cuộc thi nổi bật, có ý nghĩa, Miss Grand International giờ đây trở thành mục tiêu để khán giả "ném đá"

Đó mới chỉ là một số trường hợp tiêu biểu trong năm qua. Vẫn còn rất nhiều câu chuyện đáng cười, hoặc đáng tiếc khác về những người đẹp Việt trên đấu trường quốc tế mà chúng ta không thể kể hết.

Sau năm 2022, thật khó để dự đoán về tương lai của những cuộc thi Hoa hậu. Nhưng có 1 sự thật chúng ta có thể nhìn thấy là sự bão hoà của những danh xưng Hoa hậu, Á hậu,... khiến một bộ phận khán giả dần trở nên ngán ngẩm.

Nếu trong năm tới, Việt Nam không thể tìm ra thêm những người đẹp có sức ảnh hưởng và lan toả trên khắp thế giới như Thuỳ Tiên, hay H’Hen Niê,... sức nóng từ những người đẹp đem chuông đi đánh xứ người cũng sẽ giảm dần.

Dở khóc dở cười chuyện người đẹp Việt mang chuông đi đánh xứ người trong năm 2022 - Ảnh 7.

Sau thành tích của Thuỳ Tiên, khán giả trở nên hào hứng với các cuộc thi Hoa hậu hơn. Song năm 2022 lại là 1 năm khá ảm đạm