Đỗ Hùng Dũng không phẫu thuật, ở lại cổ vũ Olympic Việt Nam

Tiểu Bạch, Theo Trí Thức Trẻ 11:11 20/08/2018

Tiền vệ Hùng Dũng không chấn thương nặng như lo ngại ban đầu, chỉ bó bột và cố định ngón chân cái.

Hũng Dũng gặp chấn thương ở cuối hiệp một trận gặp Olympic Nhật Bản hôm Chủ nhật. Anh được đưa đi cấp cứu giữa trận khiến người hâm mộ lo ngại về mức độ nghiêm trọng của ca chấn thương này.

Đỗ Hùng Dũng không phẫu thuật, ở lại cổ vũ Olympic Việt Nam - Ảnh 1.

Tuy nhiên vào sáng 20/8, Liên đoàn bóng đá VFF đã thông báo tin vui đến các fan. Hùng Dũng không cần phải làm phẫu thuật gãy ngón chân cái. Anh được bó bột và cố định ngón chân.

Ngoài ra Hùng Dũng cũng không trở về nước điều trị ngay lập tức. Anh sẽ ở lại thêm vài ngày, ít nhất là có thể cổ vũ cho các đồng đội trong trận đấu ở vòng knock-out, gặp một trong 3 đội đứng thứ 3 ở các bảng: B, E hoặc F. Đối thủ này sẽ được xác định vào tối nay khi vòng bảng khép lại.

Hùng Dũng là một trong 3 cầu thủ trên 23 tuổi bổ sung cho U23 Việt Nam dự ASIAD 2018. Anh là tiền vệ trung tâm đáng tin cậy nhất của HLV Park Hang Seo trên đất Indonesia, khi đá chính hai trong ba trận, trong đó có trận quan trọng ngày ra quân và gặp Nhật Bản. Hùng Dũng thi đấu tốt, là hòn đá tảng ở giữa sân.

Mất anh là thiệt thòi không nhỏ cho Olympic Việt Nam nhưng toàn đội vẫn quyết tâm giành chiến thắng từng trận một ở ASIAD năm nay.