Dính chấn thương được xem là “ác mộng” của giới cầu thủ, “Phù thủy tâng bóng” Trọng Thy buộc phải phẫu thuật

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 15/04/2022

Trong chấn thương thể thao, đứt dây chằng chéo trước đầu gối thực sự là một cơn ác mộng với những người chơi thể thao và vận động viên chuyên nghiệp. Thậm chí không ít người đã phải tạm biệt đam mê của mình.

Là một trong những người khởi đầu cho phong trào tâng bóng nghệ thuật tại Việt Nam, YouTuber Phạm Trọng Thy (Thy Freestyle Soccer) không còn là cái tên xa lạ với nhiều người hâm mộ. Với đam mê cháy bỏng cùng kỹ thuật điêu luyện, thậm chí, anh còn được mệnh danh là "Phù thuỷ tâng bóng".

Sau kỳ nghỉ Tết vừa qua, Trọng Thy đột ngột thông báo sẽ phải tạm dừng mọi hoạt động liên quan đến bóng đá một thời gian do dính phải chấn thương nặng. Cụ thể, trong trận thi đấu với đội bóng trẻ K34, anh không may bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước đầu gối (Anterior cruciate ligament - ACL) ở chân trái.

Dính chấn thương được xem là “ác mộng” của giới cầu thủ, “Phù thủy tâng bóng” Trọng Thy buộc phải phẫu thuật - Ảnh 1.

Từ thói quen sử dụng gopro trong trận đấu, vô tình Trọng Thy đã ghi hình toàn bộ quá trình dẫn đến chấn thương trên. Trong quá trình tranh chấp bóng, Trọng Thy bật nhảy khá cao nhưng lại tiếp đất sai tư thế bằng chân trái thả lỏng. Ở đoạn clip ghi lại tình huống dẫn đến chấn thương của Trọng Thy, một số người xem nhận xét cú tiếp đất khá nhẹ nhàng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc tiếp đất sai kỹ thuật tương tự Trọng Thy hoặc xoay gối (chuyển hướng) đột ngột là những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến đứt dây chằng chéo trước, dù cho lực tác động không quá mạnh. Trên nhiều diễn đàn, hội nhóm chuyên về bóng đá, nhiều người cho biết bản thân cũng gặp phải chấn thương trong tình huống tương tự.

Ngoài ra, Trọng Thy cũng chia sẻ thêm: "Trước đó, mình từng nghỉ tập luyện suốt 2 tháng để sắp xếp chuyện cá nhân. Quãng nghỉ dài đã khiến cơ bắp phần chân yếu đi, không đủ mạnh để gánh lực cho dây chằng và khớp gối. Do đó, chỉ cần tiếp đất sai kỹ thuật là đứt dây chằng ngay".

Trọng Thy chia sẻ về toàn bộ chấn thương đang gặp phải

Sau khi gặp phải chấn thương, do không đau nhiều và không ảnh hưởng đến đi lại, Trọng Thy chỉ chườm đá và uống thuốc giảm đau như những chấn thương phần mềm thông thường. Đến hơn 1 tháng sau, khi các cơn đau ngày càng nghiêm trọng khiến việc đi lại trở nên khó khăn, chân không thể co duỗi, anh mới đến bệnh viện chụp cộng hưởng từ (MRI) và được chẩn đoán đứt dây chằng chéo trước, tổn thương dây chằng chéo sau và sụn chêm.

Trong số những chấn thương trên sân cỏ, đứt dây chằng chéo trước được xem là cơn ác mộng của giới cầu thủ, từ nghiệp dư tới chuyên nghiệp. Thậm chí, càng thiếu kinh nghiệm chơi bóng, tiếp đất và né va chạm, phòng tránh chấn thương… càng dễ dính. Tổn thương này khiến cho khớp gối mất ổn định, dần trở nên lỏng lẻo (lỏng gối). Người bệnh đau đớn, gặp khó khăn khi vận động và đứng trước nguy cơ thoái hóa khớp gối sớm. Một số trường hợp nghiêm trọng, có thể phải từ bỏ sự nghiệp thi đấu thể thao, chỉ có thể vận động nhẹ nhàng.

Hơn nữa, quá trình phục hồi sau phẫu thuật lại rất lâu, thường phải mất từ 6 đến 9 tháng, trong khi những người tập luyện, thi đấu thể thao luôn muốn trở lại sớm nhất để giữ phong độ. Nhưng nếu trở lại sớm, chấn thương sẽ dễ tái phát, thậm chí còn nghiêm trọng hơn.

Dính chấn thương được xem là “ác mộng” của giới cầu thủ, “Phù thủy tâng bóng” Trọng Thy buộc phải phẫu thuật - Ảnh 3.

Đứt dây chằng chéo trước được xem là ác mộng của các vận động viên chuyên nghiệp

Trên vlog cá nhân, Trọng Thy cho biết bản thân rất buồn khi dính chấn thương và phải tạm nghỉ một thời gian. "Trong năm nay, có lẽ mình chưa thể quay trở lại thi đấu và biểu diễn Freestyle Football được, dù rằng đó là nguồn thu nhập chính của mình. Đây cũng chính là khó khăn lớn nhất mà mình buộc phải đối mặt. Chỉ mong cuộc phẫu thuật thay dây chằng diễn ra thành công để mình sớm trở lại với trái bóng".

Cũng trên Facebook và fanpage cá nhân, Trọng Thy cũng bất ngờ thông báo anh đã phẫu thuật thành công, thay dây chằng nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Tâm Anh. Đến thời điểm hiện tại, đây là phương pháp tích cực, hiện đại bậc nhất trong việc điều trị đứt dây chằng đầu gối, và tại Việt Nam chỉ có BVĐK Tâm Anh ứng dụng thành công phương pháp điều trị này.

Dính chấn thương được xem là “ác mộng” của giới cầu thủ, “Phù thủy tâng bóng” Trọng Thy buộc phải phẫu thuật - Ảnh 4.

Trọng Thy đã thay dây chằng nhân tạo tại BVĐK Tâm Anh và đang trong quá trình hồi phục

Dính chấn thương được xem là “ác mộng” của giới cầu thủ, “Phù thủy tâng bóng” Trọng Thy buộc phải phẫu thuật - Ảnh 5.

Trước đây, phương pháp phổ biến tại Việt Nam là sử dụng gân tự thân, lấy gân ở vị trí này ghép vào vị trí gân đứt. Người bệnh sẽ phải chịu tổn thương 2 vị trí, phần cho dây chằng cũng yếu đi mà phần nhận cũng khó có thể khôi phục hoàn toàn khả năng vận động, thay dây chằng nhân tạo, khắc phục hầu hết các nhược điểm của việc điều trị truyền thống. Người bệnh sẽ bình phục nhanh hơn, gân mới khỏe hơn, tránh teo cơ, lệch cơ đùi sau phẫu thuật, vô cùng hữu ích với cho các vận động viên chuyên nghiệp mong muốn trở lại thể thao trong thời gian ngắn nhất..

https://kenh14.vn/dinh-chan-thuong-duoc-xem-la-ac-mong-cua-gioi-cau-thu-phu-thuy-tang-bong-trong-thy-buoc-phai-phau-thuat-20220414231721814.chn