Điểm lại loạt scandal ầm ĩ của "Running Man": Lee Kwang Soo bị đề nghị... tử hình, SpartAce suýt rời show

Angus, Theo Helino 18:15 29/03/2019

Tuy là một trong những chương trình được khán giả yêu thích, "Running Man" cũng không tránh khỏi những ồn ào.

"Running Man" là một trong những chương trình truyền hình thực tế ăn khách nhất châu Á suốt nhiều năm qua. Từ tập đầu tiên được phát sóng vào ngày 11/7/2010, chương trình đã gắn liền với hình ảnh của 7 thành viên nòng cốt gồm "Anh mũi to" Ji Suk Jin, "Anh châu chấu" Yoo Jae Suk, Gary "yên bình", "Hươu cao cổ" Lee Kwang Soo, "Người siêu năng lực" Kim Jong Kook, "Haroro" Haha và "Át chủ bài" Song Ji Hyo.

Cũng như nhiều show thực tế khác, "Running Man" cũng có nhiều khoảng thời gian thăng trầm, thậm chí tưởng như đành phải chia tay khán giả. Tuy nhiên, sau tất cả, các thành viên vẫn đồng hành cùng người xem cho đến thời điểm hiện tại. Cùng điểm lại một số ồn ào mà "Running Man" gặp phải trong suốt quãng thời gian phát sóng!

Song Ji Hyo, Kim Jong Kook bị ép rời khỏi "Running Man"?

Khoảng thời gian cuối năm 2016, việc hai thành viên trụ cột Song Ji Hyo và Kim Jong Kook của "Running Man" bị chính nhà sản xuất ép rời khỏi show đã tốn không ít giấy mực báo chí cũng như thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, nhất là khi lùm xùm này diễn ra ngay sau sự rời đi của thành viên Gary. Sau tất cả, 6 thành viên cùng tổ sản xuất đã đưa đến quyết định cuối cùng, chính thức khai tử show truyền hình ăn khách này vào tháng 2/2017 và vẫn giữ nguyên đội hình 6 người.

Mặc dù các phía đã đi tới thỏa thuận chung như vậy, nhưng có vẻ như Song Ji Hyo và Kim Jong Kook vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai sau khi bị đối xử bất công. Vào ngày 19/12/2016, đại diện của hai nghệ sỹ tuyên bố với báo giới rằng cặp đôi SpartAce quyết định sẽ sử dụng toàn bộ tiền thù lao từ nay cho tới khi chương trình kết thúc vào tháng 2 để làm từ thiện.

Điểm lại loạt scandal ầm ĩ của Running Man: Lee Kwang Soo bị đề nghị... tử hình, SpartAce suýt rời show - Ảnh 1.

Tuy nhiên, sau tất cả, Kim Jong Kook & Song Ji Hyo vẫn ở lại với chương trình, "Running Man" bổ sung thêm 2 thành viên mới là Yang Se Chan & Jeon So Min và tiếp tục quay hình cho đến hiện tại.

Điểm lại loạt scandal ầm ĩ của Running Man: Lee Kwang Soo bị đề nghị... tử hình, SpartAce suýt rời show - Ảnh 2.

Đội hình của chương trình ở thời điểm hiện tại

"Running Man" từng bị cảnh cáo vì dính scandal đụng chạm vùng nhạy cảm

Trong tập "Running Man" lên sóng ngày 2/4/2017, nhà sản xuất được cho rằng đã vi phạm điều luật của Korea Communications Standards Commission (Ban truyền thông Hàn Quốc).

Haha và diễn viên Choi Min Young phải đấu vật với nhau để có cơ hội trả lời các cậu hỏi. Haha ngay lập tức tiến lại gần, nắm lấy phần giữa 2 chân của Choi Min young rồi giữ chặt ở đó cho đến khi Choi Min Young chịu thua mới thôi.

Điểm lại loạt scandal ầm ĩ của Running Man: Lee Kwang Soo bị đề nghị... tử hình, SpartAce suýt rời show - Ảnh 3.

Theo thông báo từ Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc, những hành động này đã phá vỡ các nguyên tắc và Ủy Ban sẽ buộc phải xem xét lại show:

"Running Man sẽ được đem ra thảo luận vào hội nghị hằng năm diễn ra vào ngày 10 tháng 5 tới đây. Chúng tôi tin rằng hành vi tấn công vào chỗ nhạy cảm của đối phương rồi bắt người khác chịu thua là không chấp nhận được". Ủy ban truyền thông Hàn Quốc cho rằng tất cả các chương trình phát sóng phải tôn trọng người xem và phải giữ được các giá trị truyền thống vốn có.

Lee Kwang Soo vạ miệng khiến "Running Man" bị cảnh cáo vì ngôn từ không đúng mực

Ngày 5/7/2018, Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc (KCSC) đã quyết định gửi lời cảnh cáo chính thức tới "Running Man" vì những ngôn từ không phù hợp được phát sóng trên sóng truyền hình.Sau khi xem xét chính thức, Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc cho biết: "Nội dung nào có khả năng ảnh hưởng đến bình đẳng giới sẽ không được phát sóng, kể cả trên những show thực tế".

Trước đó, Lee Kwang Soo đã gọi Hyejung (AOA) là "ggot-baem" (rắn hoa - từ chỉ các cô gái hay đi "đào mỏ" đại gia ở Hàn Quốc). Sau khi chương trình lên sóng, vụ việc nhanh chóng trở nên ầm ĩ và thu hút sự chú ý của cư dân mạng Hàn Quốc. Thậm chí hơn 1000 người đã ký tên vào "bản kiến nghị tử hình" nam diễn viên gửi lên Nhà Xanh vì phát ngôn thiếu suy nghĩ của anh.

Điểm lại loạt scandal ầm ĩ của Running Man: Lee Kwang Soo bị đề nghị... tử hình, SpartAce suýt rời show - Ảnh 4.

Ngoài ra, những từ hay được dùng trong "Running Man" như "câm mồm" hay "thiểu năng" cũng là vấn đề khiến KCSC phải xem xét và lên tiếng.

Chưa dừng lại ở đó, ở tập 415, Lee Kwang Soo lại gây tranh cãi khi thản nhiên tụt quần Kim Jong Kook trước mặt các thành viên nữ cũng như ống kính máy quay. Sự việc này tiếp tục khiến "Running Man" bị nhắc nhở thêm 1 lần nữa.

Kim Jong Kook bị Lee Kwang Soo... tụt quần