Dịch COVID-19 tăng lại ở Trung Quốc, Thượng Hải cho học trực tuyến

Trần Phương, Theo Tuổi Trẻ 16:39 17/12/2022

Thượng Hải yêu cầu các trường chuyển sang học trực tuyến trong bối cảnh dịch COVID-19 tăng lại ở nhiều thành phố lớn của Trung Quốc. Tại Bắc Kinh, chính quyền cũng đang thúc đẩy sản xuất, cung cấp thuốc và dịch vụ y tế cho người dân.

Trong tuyên bố ngày 17-12, cơ quan giáo dục của thành phố Thượng Hải đã yêu cầu hầu hết các lớp ở cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tổ chức học trực tuyến từ ngày thứ hai tuần tới, 19-12.

Ngoài ra thành phố này cũng đã yêu cầu các trường mẫu giáo và trung tâm giữ trẻ tạm dừng học từ đầu tuần sau, theo Hãng tin Reuters.

Dịch COVID-19 tăng lại ở Trung Quốc, Thượng Hải cho học trực tuyến - Ảnh 1.

Nhân viên mặc đồ bảo hộ ở một quán ăn tại Thượng Hải ngày 12-12 - Ảnh: REUTERS

Tại thủ đô Bắc Kinh, chính quyền cũng đang đẩy mạnh việc sản xuất và cung cấp thuốc, nhất là thuốc giảm đau và hạ sốt.

Cơ quan quản lý dược phẩm địa phương và những cơ quan chức năng khác đã cử các nhóm công tác chung đến 5 doanh nghiệp dược phẩm lớn ở thủ đô Trung Quốc để hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển giao thiết bị y tế và thuốc.

Bắc Kinh cũng lập cơ sở khám dã chiến ở một nhà thi đấu để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho những bệnh nhân bị sốt và giảm bớt áp lực cho các cơ sở y tế.

Tân Hoa xã dẫn lời quan chức của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin cho biết nước này đang nỗ lực hết sức để đẩy mạnh sản xuất các loại thuốc chính.

Việc cung cấp thuốc cho các địa điểm quan trọng, bao gồm cơ sở y tế và viện dưỡng lão cho người già, sẽ được ưu tiên. Các nhà thuốc lớn sẽ được huy động để phân phối thuốc qua nền tảng trực tuyến cho bệnh nhân COVID-19.

Trung Quốc tuần trước đã dỡ bỏ một số biện pháp chống COVID-19 khắc nghiệt nhất thế giới. Nhưng nước này đang trải qua đợt lây nhiễm tăng đột biến, với lo ngại dịch sẽ bùng mạnh ở quốc gia 1,4 tỉ dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào tháng tới.

Ngày 17-12 Trung Quốc cho biết đã ghi nhận 2.286 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ, tăng so với 2.157 ca của ngày trước đó.

Làn sóng dịch đang đe dọa nỗ lực phục hồi kinh tế của Trung Quốc. Ngày 16-12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các quan chức cấp cao đã cam kết vực dậy nền kinh tế vào năm sau. Kinh tế Trung Quốc ước tính tăng trưởng 3% trong năm nay, thấp nhất trong gần 50 năm qua.