Đi tìm quán quân ăn tiền thưởng đậm nhất sau vòng bảng Euro 2020: 1,3 nghìn tỷ đồng "ting ting" cho 3 đội tuyển

HOÀNG ANH, Theo Trí thức trẻ 16:47 25/06/2021

Bỉ, Italy và Hà Lan ẵm trọn khoản tiền thưởng nhiều nhất có thể từ ban tổ chức Euro.

Là giải đấu kỷ niệm 60 năm ra đời, khoản tiền thưởng tại Euro 2020 tăng đáng kể so với những kỳ trước đây. Chỉ riêng việc giành vé dự Euro 2020, 24 đội tuyển đã nhận khoản thưởng cố định hơn 11 triệu USD mỗi đội, tăng nhiều so với khoản thưởng 9,7 triệu USD ở Euro 2016.

Tại vòng bảng, mỗi chiến thắng trị giá 1,8 triệu USD và một trận hòa được định giá 900.000 USD. Nếu vượt qua vòng bảng, UEFA trao thêm cho mỗi đội 2,4 triệu USD.

Như vậy có thể thấy, các đội tuyển Ý, Bỉ và Hà Lan ăn thưởng đậm nhất. Họ toàn thắng cả 3 trận + vượt qua vòng bảng nên sẽ nhận 7,8 triệu USD mỗi đội. Xếp sau là đội tuyển Anh và Thuỵ Điển với 2 thắng 1 hoà, đút túi 6,9 triệu USD.

Cộng thêm khoản thưởng cố định 11 triệu USD, bộ ba Bỉ, Ý và Hà Lan được "ting ting" 18,8 triệu USD mỗi đội, tương đương hơn 430 tỷ đồng.

Đi tìm quán quân ăn tiền thưởng đậm nhất sau vòng bảng Euro 2020: 1,3 nghìn tỷ đồng ting ting cho 3 đội tuyển - Ảnh 1.

Nếu vượt qua vòng 1/8 sắp tới, các đội nhận thưởng thêm 4 triệu USD, vào bán kết bỏ túi thêm 6 triệu USD.

Sau chung kết, đội vô địch nhận 12 triệu USD, còn á quân được thưởng 8,5 triệu USD. Theo tính toán, đội vô địch nếu toàn thắng cả giải có thể nhận thưởng lên tới 40,8 triệu USD.

Đi tìm quán quân ăn tiền thưởng đậm nhất sau vòng bảng Euro 2020: 1,3 nghìn tỷ đồng ting ting cho 3 đội tuyển - Ảnh 2.

Chia nhánh và lịch đấu Euro 2020

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày