Đánh giá lại cơ hội vô địch của các ứng viên sau vòng bảng Euro 2020

TUẤN HOÀNG, Theo Trí thức trẻ 14:27 25/06/2021

Tuyển Pháp, Italy và Bỉ đang là những ƯCV sáng giá nhất cho chức vô địch Euro 2020 sau giai đoạn vòng bảng tương đối thành công.

Đánh giá lại cơ hội vô địch của các ứng viên sau vòng bảng Euro 2020 - Ảnh 1.

1. Tuyển Pháp: Màn trình diễn của đoàn quân HLV Didier Deschamps tại "bảng tử thần" cùng Đức và Bồ Đào Nha đã chứng minh vì sao các nhà ĐKVĐ thế giới được đánh giá cao nhất tại giải đấu năm nay. Chất lượng và chiều sâu đội hình của người Pháp là quá đáng nể, bên cạnh sự ăn ý của các cầu thủ với đấu pháp của ông Deschamps

Đánh giá lại cơ hội vô địch của các ứng viên sau vòng bảng Euro 2020 - Ảnh 2.

So với bộ khung từng giúp Pháp thống trị thế giới cách đây 3 năm, những trụ cột như Kante, Pogba, Varane, Pavard hay Mbappe đều đang bước vào giai đoạn đỉnh cao nhất sự nghiệp. Đặc biệt, sự bổ sung Karim Benzema trên hàng công lại càng khiến "Les Blues" đáng gờm hơn bao giờ hết

Đánh giá lại cơ hội vô địch của các ứng viên sau vòng bảng Euro 2020 - Ảnh 3.

2. Tuyển Đức: Vượt qua vòng bảng không mấy thuyết phục nhưng cách đoàn quân của HLV Joachim Loew thi đấu trước những đối thủ sừng sỏ như Pháp hay Bồ Đào Nha vẫn mang dáng dấp của một ƯCV thực thụ. “Cỗ xe tăng” Đức chỉ thua sát nút trước ĐKVĐ World Cup, trước khi lột xác và nghiền nát ĐKVĐ Euro Bồ Đào Nha tới 4-2 trong trận đấu then chốt của "bảng tử thần"

Đánh giá lại cơ hội vô địch của các ứng viên sau vòng bảng Euro 2020 - Ảnh 4.

Tập thể "Die Mannschaft" tại Euro 2020 có sự góp mặt của những cái tên trẻ nhưng đã khẳng định được đẳng cấp trên vũ đài thế giới như Serge Gnabry, Timo Werner hay Kai Havertz. Sát cánh cùng họ là những "công thần" với bản lĩnh thi đấu quốc tế dày dặn như Toni Kroos, Ilkay Gundogan hay Manuel Neuer. Đó là một sự pha trộn hoàn hảo, một "dàn pháo hạng nặng" để nâng cấp cho "Cỗ xe tăng" Đức với chất lượng đã được khẳng định

Đánh giá lại cơ hội vô địch của các ứng viên sau vòng bảng Euro 2020 - Ảnh 5.

3. Tuyển Italy: Đây là một mùa hè kỷ lục đối với đoàn quân Italy của HLV Roberto Mancini. Azzurri chưa bao giờ ghi đến 3 bàn trong một trận đấu Euro trước trận mở màn với Thổ Nhĩ Kỳ tại Rome. Bây giờ, họ đã làm được điều đó đến tận hai lần, chỉ trong hai trận đấu cùng thành tích giữ sạch lưới cả 3 trận vòng bảng

Đánh giá lại cơ hội vô địch của các ứng viên sau vòng bảng Euro 2020 - Ảnh 6.

Sau những ngày tháng đen tối nhất, khi thất bại trong việc giành vé đến World Cup 2018 và rơi xuống vị trí thấp nhất trong lịch sử trên BXH FIFA, Azzurri mang đến Euro 2020 lối chơi bóng phóng khoáng, quyến rũ và cuốn hút. Nếu đặt câu hỏi về đội tuyển nào gây ấn tượng nhất cho đến nay tại Euro 2020, Italy chắc chắn phải là cái tên hàng đầu

Đánh giá lại cơ hội vô địch của các ứng viên sau vòng bảng Euro 2020 - Ảnh 7.

4. Tuyển Bỉ: Tính đến trước khi trái bóng Uniforia lăn tại Euro 2020, Bỉ đang là đội tuyển số 1 thế giới. Màn trình của "Quỷ Đỏ" tại bảng B cũng tương đối thuyết phục với 3 trận toàn thắng và ghi đến 7 bàn thắng trong bối cảnh Eden Hazard vẫn chưa thể ra sân thi đấu với 100% phong độ

Đánh giá lại cơ hội vô địch của các ứng viên sau vòng bảng Euro 2020 - Ảnh 8.

Tuy nhiên, hiệp một trận đấu với Đan Mạch là "vết gợn" mà tất cả đội bóng còn lại tại vòng 16 đội sẽ nghiên cứu để khắc chế tuyển Bỉ. Sự trở lại của Kevin de Bruyne là rất cần thiết, nhưng nếu cứ phụ thuộc quá mức vào tiền vệ công số một thế giới này, Bỉ khó lòng mơ đến chiếc cúp Henri Delaunay danh giá

Đánh giá lại cơ hội vô địch của các ứng viên sau vòng bảng Euro 2020 - Ảnh 9.

6. Tuyển Tây Ban Nha: Sau hai trận đầu tiên bị cầm hòa trước Thụy Điển và Ba Lan, "La Roja" bừng tỉnh để trở lại với vũ điệu đầy say mê khi "nã " đến 5 bàn thắng vào lưới Slovakia. Tài năng của HLV Luis Enrique và quyết tâm trẻ hóa đội hình tuyển Tây Ban Nha đang dần thu lại những kết quả rất tích cực

Đánh giá lại cơ hội vô địch của các ứng viên sau vòng bảng Euro 2020 - Ảnh 10.

Nhìn chung, vấn đề lớn nhất của Tây Ban Nha vẫn chỉ nằm ở khâu dứt điểm của các chân sút, đặc biệt là Alvaro Morata. Lối chơi cũng như cách tiếp cận trận đấu của HLV Luis Enrique cho tuyển Tây Ban Nha vẫn khá sáng nước, nhất là khi trong tay ông chỉ là bản danh sách những cầu thủ đạt phong độ tốt ở giải quốc nội nhưng kém tên tuổi trên đấu trường quốc tế

Thay đổi tỷ lệ cược vô địch sau vòng bảng

Pháp: đặt 1 ăn 4

Italy: đặt 1 ăn 6

Đức: đặt 1 ăn 7

Tây Ban Nha: đặt 2 ăn 15

Bỉ: đặt 1 ăn 8

 Ảnh: Getty