Di tích Văn Thánh Huế lại bị sĩ tử "quấy rầy"

Ngọc Lân - Nhung Đoàn, Theo Người lao động 16:40 27/06/2025
Chia sẻ

Hương cắm tràn lan để cầu điểm cao, đỗ đạt ở kỳ thi đã làm ảnh hưởng ít nhiều đến vẻ đẹp, sự tôn nghiêm của di tích Văn Thánh Huế.

Sáng 27-6, di tích Văn Thánh Huế, hay còn gọi là Văn Miếu Huế nằm ở phường Long Hồ, quận Phú Xuân, TP Huế được Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế dọn dẹp hoa quả, quét dọn sạch sẽ.

Di tích Văn Thánh Huế vào sáng 27-6.

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh tại các tấm bia ở di tích Văn Thánh Huế hương cắm tràn lan ở tấm bia ghi danh những trí thức đỗ đạt dưới triều Nguyễn, kèm đó là những nhánh hoa cúc úa tàn.

Điều đáng nói là những cây hương không được cắm đúng vị trí mà được dựng vào sát bệ đặt tấm bia là tượng con rùa, trông rất nhếch nhác. Nhiều người nói rằng đây là "sản phẩm" của các sĩ tử, phụ huynh đến thắp cầu nguyện trước khi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (bắt đầu từ ngày 26-6) diễn ra. Nhiều người nhận xét đó là hành vi thiếu trách nhiệm với di sản.

Di tích Văn Thánh Huế lại bị sĩ tử "quấy rầy"- Ảnh 1.

Hình ảnh những cây hương dựa vào thân rùa - bệ đỡ tấm bia được cho là do các sĩ tử đến cầu khấn trước kỳ thi. Ảnh: Quang Tiến.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, cho biết năm nào cũng vậy, đến mùa thi cử thì các sĩ tử, phụ huynh lên thắp hương cầu khấn được đỗ đạt, điểm cao. "Sau khi họ thắp hương, dâng hoa quả, chúng tôi tiến hành thu gom ngay. Còn các vết cháy đen để lại trên các thân rùa sẽ được chúng tôi lau chùi sạch sẽ" – ông Trung cho biết.

Di tích Văn Thánh Huế lại bị sĩ tử "quấy rầy"- Ảnh 2.

Hình ảnh nhếch nhác tại Văn Thánh Huế lan truyền trên mạng xã hội.

Theo ghi nhận sáng 27-6, trên nhiều tượng rùa có dấu vết hương khói để lại, tạo ra những vệt cháy đen loang lổ. Một số dính sáp nến, thậm chí có cả kẹo cao su. Chúng tôi cũng ghi nhận có một số người mẹ đến thắp hương nhằm cầu mong con mình thi được may mắn, suôn sẻ. Họ cắm hương ở trước các tấm bia ghi danh.

Di tích Văn Thánh Huế lại bị sĩ tử "quấy rầy"- Ảnh 3.

Những vết cháy đen để lại trên thân rùa (bệ đỡ) của một tấm bia. Gốc hương vẫn còn nằm rải rác.

Văn Thánh Huế được xây dựng vào năm 1808 dưới thời vua Gia Long. Đây là nơi thờ Khổng Tử và các bậc hiền triết Nho giáo, đồng thời là nơi ghi danh và tôn vinh những trí thức đỗ đạt dưới triều Nguyễn.

Đây là một trong các di tích thuộc Quần thể di tích cố đô Huế đã được ghi vào danh mục Di sản thế giới của UNESCO năm 1993.

Di tích Văn Thánh Huế lại bị sĩ tử "quấy rầy"- Ảnh 4.

Sáng 27-6, tại di tích này, các cây hương, hoa quả đã được dọn dẹp.

Tại di tích này có 32 tấm bia khắc tên, tuổi, quê quán của 293 vị tiến sĩ triều Nguyễn, bắt đầu từ khoa thi đầu tiên năm 1822 (dưới thời vua Minh Mạng) đến khoa thi cuối cùng vào năm 1919 (dưới thời vua Khải Định). Tất cả các tấm bia đều được đặt trên con rùa làm bằng đá thanh và đá cẩm thạch.

Di tích Văn Thánh Huế lại bị sĩ tử "quấy rầy"- Ảnh 5.

Tuy nhiên, nhiều thân rùa (bệ đỡ) loang lổ vết tích cháy đen do hương để lại.

Di tích Văn Thánh Huế lại bị sĩ tử "quấy rầy"- Ảnh 6.

Di tích Văn Thánh Huế lại bị sĩ tử "quấy rầy"- Ảnh 7.

Sáng 27-6, một người phụ nữ đến thắp hương, dâng hoa ở những tấm bia tại Văn Thánh Huế.

Mặc dù tại khu di tích này, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế có bố trí một chỗ thắp hương nhưng hành động cắm hương không đúng nơi đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vẻ đẹp  của Văn Thánh Huế. Những vết tích để lại không chỉ gây hư hại vật chất, mà còn làm mất đi sự tôn nghiêm vốn có của Văn Miếu.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày