Theo thông tin từ báo Thanh niên, anh Pete Hynes, 40 tuổi, sống lại Leeds (Anh) bị đau tai đột ngột nên đi nằm, vì nghĩ rằng cơn đau là do lây nhiễm cảm lạnh từ những người trong gia đình. Nhưng chỉ vài phút sau, anh đã ngã quỵ.
Gia đình đã gọi xe cứu thương đưa anh đi bệnh viện. Tại bệnh viện, anh được làm các xét nghiệm và được phát hiện bị nhiễm một loại vi khuẩn chết người - viêm màng não do vi khuẩn não mô cầu, một căn bệnh viêm nhiễm gây tụ dịch xung quanh não và tủy sống.
Căn bệnh này liên quan đến vi khuẩn gây chết người có tên là Neisseria meningitidis lây nhiễm vào màng bao phủ và bảo vệ não, tủy sống.
Căn bệnh tiến triển nhanh chóng, vì vi khuẩn sớm xâm nhập vào máu và làm hỏng thành mạch máu, gây chảy máu ở da và các cơ quan. Thông thường, điều này gây nhiễm trùng huyết đe dọa tính mạng. Mặc dù các bác sĩ đã cố gắng cứu sống người cha của 3 đứa trẻ, nhưng anh Hynes đã tử vong trong vòng 3 giờ, tờ Daily Mail đưa tin.
Đi ngủ với triệu chứng đau tai, người đàn ông qua đời sau 3 tiếng vì bệnh nguy hiểm. Ảnh minh họa.
Vợ anh, chị Lou Hynes, 48 tuổi, một chuyên viên tư vấn hướng nghiệp, chia sẻ cú sốc khi mất chồng đột ngột: "Chúng tôi không bao giờ có thể ngờ rằng cuộc sống sẽ thay đổi mãi mãi từ ngày hôm đó".
Theo VnExpress, viêm màng não ảnh hưởng đến khoảng 8.000 người ở Anh mỗi năm, với trẻ em, trẻ sơ sinh và thanh thiếu niên là nhóm nguy cơ cao do hệ miễn dịch yếu. Bệnh có thể do vi khuẩn, virus hoặc nấm gây ra, trong đó viêm màng não do vi khuẩn là nghiêm trọng nhất. Tỷ lệ tử vong ở người lớn lên tới 25%.
Triệu chứng của bệnh bao gồm sốt cao đột ngột, đau đầu dữ dội, cứng cổ, buồn nôn và nôn – dễ nhầm lẫn với cúm hoặc đau dạ dày. Khi vi khuẩn lây lan nhanh, bệnh có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết, khiến cơ thể tự tấn công các cơ quan nội tạng. Một dấu hiệu quan trọng là phát ban với những chấm đỏ nhỏ có thể lan rộng thành vết bầm tím lớn.
Ngoài ra, viêm màng não cũng có thể gây đau tai dữ dội do áp lực tăng trong não, ảnh hưởng đến dây thần kinh thính giác. Một số bệnh nhân bị ù tai, giảm thính lực hoặc cảm giác đau sâu trong tai trước khi xuất hiện các triệu chứng khác.
Có những phương pháp điều trị và vắc xin hiệu quả chống lại một số nguyên nhân chính gây viêm màng não do vi khuẩn. Tuy nhiên, đó vẫn là mối đe dọa đáng kể trên toàn thế giới.
Bệnh có thể do một số loài vi khuẩn, virus, nấm và ký sinh trùng gây ra. Hầu hết các bệnh nhiễm trùng có thể lây truyền từ người sang người, thường qua các giọt hô hấp hoặc dịch tiết từ họng.
Hiện tại, Anh cung cấp vaccine MenACWY cho học sinh và người dưới 25 tuổi, trong khi vaccine MenB – bảo vệ chống lại vi khuẩn gây bệnh mà Hynes mắc phải – chỉ được tiêm cho trẻ sơ sinh theo chương trình của Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) từ năm 2016.
Thanh thiếu niên là nhóm nguy cơ cao, với 25% số người từ 15-19 tuổi mang vi khuẩn trong cổ họng. Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) cảnh báo rằng sinh viên đại học thường mắc bệnh nghiêm trọng và đôi khi tử vong vì viêm màng não – căn bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine.
Tiến sĩ Shamez Ladhani, chuyên gia dịch tễ học của UKHSA, nhấn mạnh: "Với số lượng lớn sinh viên từ nhiều nơi tụ họp và tiếp xúc gần gũi, nguy cơ lây nhiễm rất cao. Việc tiêm phòng là rất quan trọng để bảo vệ bản thân khỏi những vi khuẩn chết người này".