Đi làm đến ngày cuối năm: Thu nhập không tăng, khối lượng công việc nhiều gấp bội thì chuẩn bị Tết thế nào?

Vân Anh - Design: Trường Dương, Theo Phụ nữ mới 10:39 09/02/2024

Vẫn còn đi làm đến những thời khắc cuối cùng của năm cũ, thu nhập của các bạn trẻ này có gia tăng gấp bội so với ngày thường?

Trong những ngày cuối năm này, nhiều người trẻ vẫn chưa được nghỉ ngơi mà còn làm thêm ngoài giờ, thậm chí cả ngày cuối tuần để hoàn thành hết deadline của năm cũ. Bận rộn là thế, họ lấy đâu ra thời gian và thu xếp tiền nong cho Tết như thế nào?

Đi làm đến tận những ngày cuối cùng của năm cũ

Phương Thảo (32 tuổi) đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Cô nàng đang làm design Manager cho một công ty công nghệ, ngoài ra lúc rảnh sẽ làm thêm công việc freelancer về thiết kế. Bởi đặc thù ngành nghề, do đó khối lượng công việc của Phương Thảo trong những ngày cuối năm này chẳng kém cạnh lúc bình thường. Cho đến ngày 29 Tết, Phương Thảo mới giải quyết xong hết task của năm cũ.

"Trái với suy nghĩ của nhiều người, mức thu nhập của mình khi làm việc thời điểm cuối năm không quá khác biệt so với ngày thường. Mình thường nhận công việc freelancer với agency lớn nên quy trình sẽ theo bên khách. Do đó, có những công việc dù đã hoàn thành nhưng mình chỉ được thanh toán tiền từ khách sau Tết. Tuy nhiên, mình thấy rất vui và biết ơn vì vẫn có công việc freelance tạm gọi là ổn định trong thời điểm này", Phương Thảo nói.

Đi làm đến ngày cuối năm: Thu nhập không tăng, khối lượng công việc nhiều gấp bội thì chuẩn bị Tết thế nào? - Ảnh 1.

Phương Thảo

Một trường hợp khác, Nguyễn Ngân (28 tuổi, TP.HCM) làm freelancer toàn thời gian. Hiện cô nàng đang kết hợp cùng nhiều freelancer khác để làm Marketing inhouse cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đội ngũ của cô sẽ đảm nhiệm gói full stack cho doanh nghiệp gồm làm content, xây planner, làm website, chạy ads…

Đặc thù của ngành nghề Nguyễn Ngân là 3 tháng cuối năm phải chạy rất nhiều chương trình, sự kiện để kết thúc năm. Do đó, những ngày vừa qua, không chỉ riêng Ngân mà các đồng nghiệp đều bận rộn. Tuy nhiên, dẫu tất bật đến đâu thì nhiều freelancer như Nguyễn Ngân cũng cố gắng hoàn thành nhanh chóng công việc và sẽ nghỉ theo "lịch nhà nước" từ 29 Tết và bắt đầu đi làm lại từ mùng 6 Tết âm.

Nói về thu nhập của bản thân trong những ngày cuối năm, Nguyễn Ngân bộc bạch: "Thời tiết có 4 mùa xuân hạ thu đông thì thu nhập của dân freelancer cũng vậy. Mấy tháng cuối năm 2023 mình chạy xù đầu thì vừa sang tháng 1 của năm mới, mình cũng bị mất job, do thay đổi cơ cấu nhân sự.

Thu nhập của mình ở tháng này tăng, nhưng để bù vào tháng sau Tết sẽ chậm lại. Thêm nữa, mình làm việc chung cùng các bạn khác trong một team, nên mình cũng gửi thêm tiền Tết cho các bạn. Do đó, nếu nói thu nhập tháng này của mình tăng vượt bậc thì không có".


Đi làm đến ngày cuối năm: Thu nhập không tăng, khối lượng công việc nhiều gấp bội thì chuẩn bị Tết thế nào? - Ảnh 2.

Nguyễn Ngân

Kết thúc thời gian làm việc sớm hơn Nguyễn Ngân và Phương Thảo, tức vào ngày 26 Tết thế nhưng Mỹ Duyên (23 tuổi, TP.HCM) cũng có những thời điểm "chạy deadline" xuyên ngày đêm để nhanh chóng hoàn thành công việc freelancer của năm cũ. Cô nàng đang làm social media cho một doanh nghiệp, đồng thời có nghề tay trái là Marketing full stack cho một công ty đào tạo tư vấn thuế. Bên cạnh đó, Mỹ Duyên còn làm gia sư tiếng anh giao tiếp và dạy chứng chỉ TOEIC cho sinh viên.

"Cuối năm thì khối lượng công việc của mình khá nhiều. Bởi lẽ mọi người thường có xu hướng làm mọi thứ để chạy kịp chương trình Tết và sắp xếp hết toàn bộ công việc nhằm hướng đến một năm mới thoái mái, tươi mới. Dẫu vậy, mình đã cũng sớm hoàn thành hết task. Trước đó, cuối tuần mình cũng làm việc. Đồng thời trong tuần sẽ có 1-2 đêm mình thức tới 4-5h sáng để giải quyết hết nhiệm vụ", Mỹ Duyên chia sẻ.

Đi làm đến ngày cuối năm: Thu nhập không tăng, khối lượng công việc nhiều gấp bội thì chuẩn bị Tết thế nào? - Ảnh 3.

Mỹ Duyên

Bận rộn công việc thì chuẩn bị Tết như thế nào?

Trước 27 Tết, do bận rộn với công việc cả ngày đêm nên Mỹ Duyên không có nhiều thời gian để sắm sửa đồ cho gia đình và bản thân.

Cô nàng bày tỏ: "Mình khá thoải mái với công việc nên không để ý Tết, nói mình không kịp chuẩn bị thì cũng đúng. Mình thường làm việc từ 9h sáng đến 23h đêm mới về nên mình cũng không để ý tới bản thân và Tết lắm".

Về tài chính, Mỹ Duyên đã chuẩn bị khoảng 50 triệu đồng để chi tiêu Tết. Cô cho rằng đây có thể không phải là số tiền lớn với nhiều người. Tuy nhiên, đây là khoản chi phù hợp với tài chính của cô, sau một năm có nhiều khoản chi gia tăng như chuyển nhà, du lịch Đà Lạt và đầu tư… Cô muốn dùng số tiền để tập trung hướng vào nhiều khía cạnh cuộc sống trong ngày Tết hơn như xây dựng networking, làm từ thiện, chi tiêu cho gia đình và cá nhân, cũng như đầu tư.

"Từ ngày 7/2 - 14/2 theo lịch Dương, mình đã thu xếp thời gian nghỉ Tết cùng gia đình hoàn toàn. Nhờ đó, mình có thể thư giãn, healing và soạn wishlist 2024 cho định hướng trong tương lai", cô nàng tâm sự.

Đi làm đến ngày cuối năm: Thu nhập không tăng, khối lượng công việc nhiều gấp bội thì chuẩn bị Tết thế nào? - Ảnh 4.

Mỹ Duyên dành 50 triệu đồng để chi tiêu cho một mùa Tết

Còn với người đi làm đến hết ngày 29 Tết mới xong công việc như Phương Thảo thì trước đó, cô lại tranh thủ những khoảng thời gian rảnh chờ khách feedback công việc để gặp gỡ bạn bè và đồng nghiệp, sắm sửa đồ cho năm mới. Khi làm việc, Phương Thảo cố gắng tập trung hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để có thời gian dọn dẹp nhà cửa và nghỉ ngơi.

"Ngày Tết, ngoài những chi tiêu phát sinh và phần tiền tiết kiệm, mình cũng cố dành 1 khoản để gửi tặng cha mẹ, mua sắm đồ dùng cho gia đình", Phương Thảo kể.

Tương tự Phương Thảo, Nguyễn Ngân cũng làm việc đến ngày 29 Tết. Cô hài hước bày tỏ: "Mình là dân planner mà không sắp xếp đc kế hoạch cho Tết thì hơi kỳ cục nha. Cuối năm tuy nhiều việc nhưng vẫn nằm trong không gian mình có thể kiểm soát được. Nếu ko thu xếp được thì công việc thuộc quá tải rồi.

Năm nay, mình và team đã về quê sớm để đỡ tiền tàu xe và vẫn làm trực tuyến. Do đó, mình đã bắt đầu ăn Tết từ 23 âm, tức ngày tiễn ông công ông táo về trời".

Đi làm đến ngày cuối năm: Thu nhập không tăng, khối lượng công việc nhiều gấp bội thì chuẩn bị Tết thế nào? - Ảnh 5.

Cuối năm là thời điểm bận rộn của Ngân và các thành viên khác trong team

Một điều đặc biệt là 2023 là năm đầu tiên Nguyễn Ngân chuyển sang làm freelancer toàn thời gian nên khác với năm ngoái, cô không có tiền thưởng Tết và lương tháng 13 như thời còn làm nhân viên văn phòng. Tuy nhiên, cô vẫn thấy ổn với điều này và cảm thấy tự chủ tài chính hơn.

"Thú thật, giờ mình thấy bản thân thoải mái hơn khi làm văn phòng nhiều. Ngày xưa mình đi làm công sở fulltime, tới Year End Party thì mới nhận được phong bì và biết bản thân được thưởng bao nhiêu tiền, có lương tháng 13 hay không nên rất bị động.

Còn năm nay, mình 'tự do tự do' nên đã chuẩn bị tài chính cho Tết từ 3 tháng trước, nhờ đó gia tăng sự chủ động. Riêng năm nay, mình đã biếu bố mẹ, ông bà tiền tiêu Tết gấp đôi năm ngoái", Nguyễn Ngân nói.

Ảnh: NVCC