Đi khắp thế giới chụp kỷ yếu fake

Vân Trang, Theo Trí Thức Trẻ 19:18 31/05/2020

Với thời gian dư dả kèm sự sáng tạo, học trò luôn bày ra đủ cách để có bộ kỷ yếu độc đáo nhất!

Trong mùa chia xa của học sinh, hoạt động chụp ảnh kỷ yếu hầu như luôn là "đặc sản" không thể thiếu của nhiều lớp học trước khi chính thức nói lời tạm biệt cấp 3. Có thể nói rằng, bộ ảnh kỷ yếu chính là nơi lưu giữ tuyệt vời nhất từng khoảnh khắc, kỷ niệm đẹp thời học sinh. Để rồi sau này dù có đi đâu xa hay thành đạt cũng có cái để nhớ về.

Tuy nhiên, chụp ảnh quanh quẩn ở trường học, các tụ điểm văn hóa lịch sử trong nước mãi cũng chán nhưng làm sao để thay đổi bối cảnh cho ngầu hơn khi ví tiền hạn hẹp? Bài toán này trở nên rất đơn giản khi được giao cho các thánh photoshop!

Từ một bức ảnh chụp tập thể lớp bất kỳ, qua bàn tay photoshop, các bạn học sinh dễ dàng đưa cả lớp đi muôn nơi từ du lịch cung trăng, lên máy bay, cổng trường hay thậm chí cưỡi khủng long hay các sinh vật đã tuyệt chủng. Đẹp thì chưa chắc nhưng độ sáng tạo thì khỏi bàn rồi!

Những bức ảnh kỷ yếu được chụp khắp mọi nơi, từ châu Á sang cả châu Mỹ.

Đi khắp thế giới chụp kỷ yếu fake - Ảnh 2.

Tưởng lớp chẳng có gì ngoài điều kiện ai ngờ đều là thành quả của photoshop.

Đi khắp thế giới chụp kỷ yếu fake - Ảnh 3.

Đẹp thì chưa chắc nhưng trend "đưa lớp học đi muôn nơi" xét độ độc đáo thì khỏi bàn!

Đi khắp thế giới chụp kỷ yếu fake - Ảnh 4.

Bất cứ địa điểm nào cũng có thể trở thành nguồn cảm hứng cho việc photoshop.

Đi khắp thế giới chụp kỷ yếu fake - Ảnh 5.

Chỉ vài giây cắt ghép là học trò muốn đưa lớp mình đi đâu cũng được.

Những bức ảnh kul ngầu với độ sáng tạo cực cao đang được học trò rần rần chia sẻ, nhất là trong thời điểm kỷ yếu vì nhiều lý do nên không phải lớp nào cũng có điều kiện đi chụp.

Đi khắp thế giới chụp kỷ yếu fake - Ảnh 7.

Hết chu du trong nước, cư dân mạng còn sáng tác cách ghép hình cho lớp lên hẳn mặt trời siêu chói chang.

Đi khắp thế giới chụp kỷ yếu fake - Ảnh 8.

Cùng cố gắng học giỏi để đi du lịch khắp nơi với nhau, bạn nhé!

(Nguồn: Trường Người Ta)