Đi, để thấy Việt Nam đẹp đến nhường nào!

Cào Cào, Theo Helino 17:25 26/09/2018

Nhắc đến du lịch, người ta cứ phải nghĩ đến những chuyến đi xa xỉ ra nước ngoài mà không nghĩ tới

Xin visa du lịch nước ngoài rất khó khăn, chi phí cho những chuyến đi xa ngày càng đắt đỏ? Đã bao giờ bạn nghe thấy câu nói: “xa tít chân trời, gần ngay trước mắt”, để rồi dành một phút suy ngẫm về khái niệm “du lịch” của mình. Du lịch có nhất thiết phải là đi xa không, khi ngay chính mảnh đất hình chữ S này, nơi bạn sinh ra và lớn lên, cũng có những địa danh, những phong cảnh đẹp đến nín thở?

Bạn đã nghe nhiều đến nỗi phát chán những lời ca ngợi vẻ đẹp của non nước Việt Nam, nhưng có tự mình đặt dấu chân lên từng vùng đất, tận mắt chiêm ngưỡng những vẻ đẹp của mọi miền quê hương để thực sự cảm nhận được rằng: “Có nơi đâu đẹp tuyệt vời - Như sông như núi như người Việt Nam”.

Đi, để thấy Việt Nam đẹp đến nhường nào! - Ảnh 1.

Nếu bạn chưa có thời gian, chưa có điều kiện, hay thậm chí là chưa… có hứng đi đâu ngay lúc này, hãy theo chân và khám phá hành trình của các đội thi Here We Go mùa 3 - Cuộc thi về du lịch hot nhất trong giới trẻ, để khám phá vẻ đẹp của non nước và con người Việt Nam, để thấy rằng cần gì phải đi đâu xa xôi, ngay chính đất mẹ đã sở hữu những kì quan mà chúng ta nhất định phải khám phá một lần trong đời.

Biết đâu, sau khi xem những bức ảnh tuyệt đẹp này, bạn lại cảm thấy “chồn chân” và muốn xách va li lên, đi luôn!

Đến với Hà Giang, bạn sẽ đắm chìm trong cánh đồng hoa tam giác mạch cùng với cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ nơi địa đầu Tổ quốc. Với ruộng bậc thang, với những vách đá cheo leo, với những em bé dân tộc dễ thương bạn tình cờ bắt gặp trên cung đường hạnh phúc, tất cả sẽ làm nên những trải nghiệm tuyệt vời tại vùng đất “đầu trời ngất đỉnh Hà Giang” này. Có xa xôi gì đâu, Hà Giang chỉ cách thủ đô hơn 300 km về phía Bắc thôi!

Đi, để thấy Việt Nam đẹp đến nhường nào! - Ảnh 2.

Xuôi về phía Nam thủ đô sẽ là những danh lam thắng cảnh của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Ninh Bình là một điểm đến mơ ước của những ai muốn hoá thân thành một nhân vật trong bộ phim cổ trang, bởi nơi đây như một phim trường cổ kính, một khung cảnh tuyệt vời để cho ra những bộ ảnh sống ảo khiến những người chưa từng đến thăm phải ghen tị. Hệ thống chùa chiền, hang động cùng những di tích còn sót lại của cố đô Hoa Lư hàng nghìn năm tuổi sẽ khiến bạn bị choáng ngợp và thốt lên: “Cần gì phải lặn lội đến Phượng Hoàng Cổ Trấn xa xôi trong khi ngay chính quê hương mình có những cảnh đẹp đến thế”.

Cứ theo cánh chim tránh rét bay về phương Nam, bạn sẽ được khám phá một vùng đất kì diệu mang tên miền Trung, vùng đất ngàn năm được ôm ấp bởi biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Con người luôn có một niềm đam mê lạ kì với biển. Chỉ cần phóng tầm mắt về đường chân trời phía xa, xanh ngắt, tưởng tượng phía bờ bên kia là một miền đất khác, đột nhiên mọi căng thẳng, lo âu thường nhật bỗng chốc tan biến. Biển miền Trung rất đẹp, rất khác, đó không phải là những bãi biển đông đúc, chật chội như Đồ Sơn, Tuần Châu. Đó đôi khi chỉ là những khoảng lặng vắng vẻ, hoang dại mà người ta có thể nhìn thấy màu nước xanh ngắt đang ôm ấp bãi cát dài từ chính cửa kính xe khách đang bon bon chạy trên đường quốc lộ. Xuôi về phía Nam, vẻ hoang sơ của những bãi biển miền Trung dần được thay thế bằng những khu du lịch được quy hoạch và phát triển theo hướng thương mại, tuy nhiên, vẻ đẹp của biển miền Trung vẫn vẹn nguyên như vậy. Bãi Lăng Cô ở Huế, Vinpearl ở Nha Trang, con người có can thiệp nhiều đến đâu cũng không thể làm mất đi màu trắng của cát, màu xanh của nước và nắng vẫn vàng giòn trên từng ngọn sóng bạc đầu.

Đi, để thấy Việt Nam đẹp đến nhường nào! - Ảnh 3.

Song song với vẻ đẹp của những bãi biển duyên hải miền Trung là vùng đất Tây Nguyên với núi non hùng vĩ. Nhắc đến Tây Nguyên là phải nhắc đến cafe. Nếu bạn đã mỏi chân sau một chuyến hành trình dài, chỉ cần dừng chân nơi đây, chọn đại một quán nhỏ ven đường cũng đã có thể thưởng thức hương vị cà phê xịn mà nơi phố xá ồn ào không thể sánh bằng. Đến với Tây Nguyên là đến với núi non hùng vĩ, những cao nguyên đất đỏ bazan, đến với những ngôi nhà sàn của đồng bào dân tộc thiểu số, cùng hoà mình vào bầu không khí sôi động của những buổi đốt lửa trại, trong tiếng cồng chiêng đã trở thành di sản văn hoá phi vật thể. Còn gì thú vị hơn việc được hoà mình vào vào một nền văn hoá khác ngay trên chính đất nước của mình?

Đi, để thấy Việt Nam đẹp đến nhường nào! - Ảnh 4.

Trường Sơn chí lớn ông cha, Cửu Long lòng mẹ bao la sóng trào. Đến với vùng đất Nam Bộ, bỏ qua nhịp sống hối hả nơi đô thị Tp. Hồ Chí Minh, vùng sông nước Cửu Long quả thật là một điểm đến thú vị. Này là vườn bưởi nằm lúc lỉu trái như mời gọi khách dừng chân. Kia là vườn chôm chôm trái chín đỏ trên cành. Vào mùa chôm chôm chín rộ, nhìn từ xa như một tấm thảm đỏ giăng ngang bầu trời xanh với nắng vàng. Du khách trên tàu càng tỏ ra thích thú khi chứng kiến cảnh người dân đang vận chuyển chôm chôm bằng ghe máy đuôi tôm. Càng đi bạn sẽ càng thấy, ngay chính quê hương mình cũng có những danh lam thắng cảnh cho bạn thoả sức khám phá.

Không phải lo bơ vơ lạc lõng nơi đất khách quê người, bất đồng ngôn ngữ, hãy xách ba lô lên và “đi hết Việt Nam mình” để cảm nhận được mảnh đất thân thuộc, nơi chôn rau cắt rốn của chúng ta cũng đẹp lắm, nên thơ lắm. Hãy đi và lưu giữ lại những khoảnh khắc thanh xuân bên thắng cảnh với chiếc điện thoại Nokia 6.1 Plus, được trang bị hệ thống camera với 2 cảm biến ảnh 16MP và 5MP, tạo ra những bức ảnh xoá phông đẹp tuyệt vời, có thể làm bạn không bị “chìm nghỉm” giữa non nước hữu tình.

Đi, để thấy Việt Nam đẹp đến nhường nào! - Ảnh 5.

Vậy bạn còn chờ đợi gì nữa mà không xách ba lô lên và đi thôi!

Đồng hành cùng Here We Go mùa thứ 3, Nokia thuộc HMD Global sẽ truyền tải sức trẻ, nguồn cảm hứng đến các đội thi trên chặng đường khám phá Việt Nam và hứa hẹn mang tới những thử thách thú vị cho cuộc thi năm nay.

HMD Global là công ty độc quyền khai thác thương hiệu Nokia cho dòng điện thoại và máy tính bảng, bao gồm các dòng sản phẩm smartphone từ Nokia 3 trở lên đều được trang bị hệ điều hành Android One. Hiện nay, Nokia được biết đến như một thương hiệu với những sản phẩm chất lượng, bền bỉ và đáng tin cậy với nhiều dòng sản phẩm phù hợp với nhiều phân khúc thị trường và nhu cầu sử dụng, trong đó các sản phẩm nổi bật dành cho giới trẻ cho việc du lịch có thể kể đến như Nokia 7 Plus, Nokia 6.1 Plus, Nokia 3.1 và các sản phẩm sắp ra mắt trong tương lai.

Chi tiết truy cập: https://www.nokia.com/vi_vn/phones/nokia-6-plus.