Đi công viên nước chơi, cô gái trẻ bị sóng nhân tạo đánh gãy xương mặt, khuôn mặt biến dạng phải phẫu thuật

Ame, Theo Pháp Luật & Bạn Đọc 14:50 16/08/2020

Vụ tai nạn đã khiến cô gái 23 tuổi phải nằm viện theo dõi và chuẩn bị phẫu thuật xương mặt.

Trang Kankanews đưa tin ngày 15/8, một cô gái trẻ họ Lưu sống tại Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã đến công viên nước vui chơi nhưng không may xảy ra tai nạn khiến cô nhớ suốt đời.

Theo báo chí Trung Quốc, cô Lưu năm nay 23 tuổi đã đến công viên nước tỉnh Liêu Ninh vào ngày 3/8. Vì mùa hè nên nơi này có rất đông người đến vui chơi, từ trẻ em đến người lớn.

Khi đang vui chơi tại hồ tạo sóng nhân tạo, một cơn sóng lớn ập đến khiến cô văng ra khỏi hồ.  Nhưng không may là cô đã rơi trúng những vị khách khác khiến phần mặt bị tổn thương. Ngay lập tức, gương mặt cô đã đầy máu.

Cô Lưu chia sẻ, nghĩ đến khoảnh khắc kinh khủng đó cô vẫn còn rất sợ hãi. Sau khi rơi xuống, cô đã nôn ra máu, mũi cũng chảy máu khá nhiều.

Đi công viên nước chơi, cô gái trẻ bị sóng nhân tạo đánh gãy xương mặt, khuôn mặt biến dạng phải phẫu thuật - Ảnh 1.
Đi công viên nước chơi, cô gái trẻ bị sóng nhân tạo đánh gãy xương mặt, khuôn mặt biến dạng phải phẫu thuật - Ảnh 2.
Đi công viên nước chơi, cô gái trẻ bị sóng nhân tạo đánh gãy xương mặt, khuôn mặt biến dạng phải phẫu thuật - Ảnh 3.
Đi công viên nước chơi, cô gái trẻ bị sóng nhân tạo đánh gãy xương mặt, khuôn mặt biến dạng phải phẫu thuật - Ảnh 4.

Công viên nước tỉnh Liêu Ninh vào thời điểm đó rất đông du khách đến vui chơi.

Bác sĩ Lương Cửu Long đang điều trị cho cô Lưu, bệnh nhân bị gãy 4 chiếc xương trên gương mặt, đồng thời biến dạng gương mặt bên trái. Theo phương pháp điều trị truyền thống, cô Lưu phải thực hiện ca phẫu thuật đặt lại các xương bị lệch vị trí sau tai nạn ở công viên nước, nhưng sẽ để lại sẹo lớn trên gương mặt.

Đi công viên nước chơi, cô gái trẻ bị sóng nhân tạo đánh gãy xương mặt, khuôn mặt biến dạng phải phẫu thuật - Ảnh 5.
Đi công viên nước chơi, cô gái trẻ bị sóng nhân tạo đánh gãy xương mặt, khuôn mặt biến dạng phải phẫu thuật - Ảnh 6.

Phim chụp xương mặt của cô Lưu bị tổn thương sau tai nạn.

Tuy nhiên, vì bệnh nhân chỉ mới 23 tuổi nên sau khi các khối máu tụ giảm bớt, các bác sĩ sẽ sử dụng phương pháp giải phẫu phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, đưa một thiết bị vào trong cơ thể mà không cần phải mổ.

Đi công viên nước chơi, cô gái trẻ bị sóng nhân tạo đánh gãy xương mặt, khuôn mặt biến dạng phải phẫu thuật - Ảnh 7.

Hiện tại, cô Lưu vẫn phải nằm viện để theo dõi sức khỏe.

Nguồn: Kakanews, ETToday