“Despicable Me 3” đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé Bắc Mỹ, "Baby Driver" vui vẻ theo sau

Ngọc King, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 03/07/2017

Phần ba của loạt “Despicable Me” thu về 75,4 triệu đô la sau tuần đầu tiên công chiếu.

Tuần này, phần ba của loạt "Kẻ Cắp Mặt Trăng" Despicable Me 3 mới ra mắt thu về 75 triệu đô đã dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé. Dù vậy, đây vẫn là kết quả khiêm tốn so với kỳ vọng của Universal và Illumination khi họ mong đợi con số vào khoảng từ 80 đến 90 triệu ở đợt doanh thu mở màn.

"Despicable Me 3" đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé Bắc Mỹ (29/6 - 02/07)

Despicable Me 3: 75,4 triệu USD ~ 1,7 nghìn tỉ VNĐ

Baby Driver: 21 triệu USD ~ 477 tỉ VNĐ

Transformers: The Last Knight: 17 triệu USD ~ 386 tỉ VNĐ

Wonder Woman: 16 triệu USD ~ 363 tỉ VNĐ

Cars 3: 9,5 triệu USD ~ 215,9 tỉ VNĐ

The House: 9 triệu USD ~ 204,5 tỉ VNĐ

47 Meters Down: 4,7 triệu USD ~ 106,8 tỉ VNĐ

The Beguiled: 3,3 triệu USD ~ 75 tỉ VNĐ

The Mummy: 2,8 triệu USD ~ 63,3 tỉ VNĐ

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales: 2,4 triệu USD ~ 54,54 tỉ VNĐ

Trước đó, Despicable Me 2 cũng được tung ra vào dịp Lễ độc lập 4/7 của Mỹ 4 năm trước, thu về 83,5 triệu đô la trong cuối tuần đầu tiên. Còn Minions thì mở màn với 115,7 triệu đô la năm 2015. 

“Despicable Me 3” đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé Bắc Mỹ, Baby Driver vui vẻ theo sau - Ảnh 2.

Despicable 3 kể về cuộc gặp gỡ giữa Gru và người em song sinh Dru mà họ chưa từng gặp nhau kể từ khi còn bé tí. Cả hai lên kế hoạch trộm viên kim cương từ tay một tên ác nhân (Trey Parker).

Một hãng phim có lẽ đang vô cùng hoan hỉ là Sony khi bộ phim Baby Driver của họ thu về 30 triệu đô doanh thu toàn cầu trong đó 21 triệu đến từ các rạp chiếu Bắc Mỹ, trong khi kinh phí chỉ vỏn vẹn 34 triệu đô la. Phim có sự tham gia của Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm, Kevin Spacey và Jamie Foxx. Hài hước, hành động hòa quyện với âm nhạc đỉnh cao, Baby Driver thu hút cả trẻ lẫn già với 40 % người tới rạp dưới 25 tuổi.

“Despicable Me 3” đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé Bắc Mỹ, Baby Driver vui vẻ theo sau - Ảnh 3.

Trong khi đó, bộ phim hài mác R The House có sự xuất hiện của Will Ferrell và Amy Poehler lại chỉ thu về 9 triệu đô la trong tuần đầu tiên ra mắt. The House trở thành một trong những phim có mở màn kém nhất trong sự nghiệp của nam tài tử.

Warner Bros. cũng không cần phải buồn nhiều với The House. Cô gái vàng của họ, Wonder Woman mới đây đã xác lập doanh thu 700 triệu đô la trên toàn cầu. Phim giữ ở vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng với 16 triệu đô, ngay sau Transformers: The Last Knight. Phim của đạo diễn Michael Bay thu về 17 triệu đô la nội địa.

Cũng chung số phận bị các rạp quốc nội Bắc Mỹ hắt hủi là Cars 3. Bộ phim hoạt hình của Disney và Pixar kiếm được 9,5 triệu trong tuần này.

“Despicable Me 3” đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé Bắc Mỹ, Baby Driver vui vẻ theo sau - Ảnh 4.

The Beguiled, tác phẩm được đánh giá cao của nữ đạo diễn Sofia Coppola đã vươn lên lọt top 10 sau khi được ra mắt tại một số rạp mới. Doanh thu của "Những kẻ khát tình" dịp cuối tuần là 3,3 triệu đô đứng ở vị trí thứ 8.