Đến HLV Park Hang-seo cũng bó tay, "mù thông tin" vì đối thủ của U23 Việt Nam đến từ quốc gia bí ẩn nhất thế giới

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 17:52 25/12/2019

HLV Park Hang-seo thừa nhận chưa biết thông tin gì về U23 CHDCND Triều Tiên, đối thủ của U23 Việt Nam tại vòng bảng U23 châu Á 2020.

HLV Park chia sẻ về việc Văn Hậu không thể thi đấu cho U23 Việt Nam. T/H: Hoàng Tùng - Mạnh Đăng.

Chia sẻ với báo giới vào chiều 25/12, HLV Park Hang-seo nói: "Về đối thủ CHDCND Triều Tiên, họ đến từ một quốc gia khép kín nên chúng tôi chưa có thông tin về họ. Tôi hy vọng đội sẽ có được thông tin thêm trong 2 ngày tới".

HLV Park Hang-seo được xem là người có mối quan hệ tốt trong giới bóng đá và rất giỏi trong tìm kiếm thông tin đối phương. "Đánh giá sức mạnh đối phương" được xem là điểm mạnh của vị HLV người Hàn Quốc.

Thiếu thốn thông tin về đối thủ này có thể khiến sự chuẩn bị của U23 Việt Nam khó đạt mức tốt nhất. Rất may, trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên diễn ra ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng (16/1), HLV Park Hang-seo và các trợ lý sẽ có thể theo dõi hai trận đấu trước đó để kiểm chứng sức mạnh của đối phương. Ở giải đấu lần này, U23 CHDCND Triều Tiên được xếp ở nhóm hạt giống số 2.

Tuy nhiên, việc thiếu thốn thông tin về CHDCND Triều Tiên cũng là khó khăn chung của nhiều chiến lược gia trên thế giới. HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC cũng từng bất lực trong việc tìm kiếm thông tin về 4.25 SC, đối thủ ở chung kết liên khu vực AFC Cup 2019. Chính điều này được xem là nguyên nhân khiến Hà Nội FC không có được đấu pháp tốt nhất trước CLB này và bị loại đáng tiếc.

Đến HLV Park Hang-seo cũng bó tay, mù thông tin vì đối thủ của U23 Việt Nam đến từ quốc gia bí ẩn nhất thế giới - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo chưa có nhiều thông tin hữu ích về U23 CHDCND Triều Tiên, đối thủ của U23 Việt Nam tại vòng bảng U23 châu Á 2020. Ảnh: Hoàng Tùng.

Về hai đối thủ còn lại, HLV Park Hang-seo lần lượt đánh giá: "Về đối thủ U23 UAE, họ là đội mạnh, có 4-5 cầu thủ đang khoác áo đội tuyển quốc gia. U23 Jordan thì sở hữu nền tảng thể chất tốt, chơi mạnh mẽ và tranh chấp tốt.

Chúng ta sẽ chạm trán U23 UAE trước. Chính vì vậy, tôi cùng các thành viên trong BHL có thể theo dõi thêm về hai đối thủ là U23 Jordan và U23 CHDCND Triều Tiên khi họ thi đấu trận mở màn trên đất Thái Lan".

Đến HLV Park Hang-seo cũng bó tay, mù thông tin vì đối thủ của U23 Việt Nam đến từ quốc gia bí ẩn nhất thế giới - Ảnh 3.

U23 CHDCND Triều Tiên là ẩn số ở VCK U23 châu Á 2020.

Nói về quá trình tập huấn tại Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo không ngại nói sự thật: "Các cầu thủ đã đến Hàn Quốc tập huấn với mục đích chính là hồi phục thể trang sau một kỳ SEA Games mệt mỏi. Cá cầu thủ rất mệt và hầu hết chỉ tập luyện để hồi phục thể trạng".

U23 Việt Nam tập huấn từ ngày 14/12 đến 22/12 thì về nước. Đội được nghỉ ngơi 3 ngày trước khi hội quân tập luyện vào ngày 25/12. HLV Park Hang-seo sẽ chốt danh sách 25 cầu thủ trước khi cùng đội sang Thái Lan vào ngày 1/1/2020.

U23 Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại TPHCM ở SVĐ Thống Nhất. Báo chí truyền thông được tác nghiệp 20 phút đầu buổi tập. Không khí tại đội được ghi nhận là giàu niềm vui và sự thoải mái.

HLV Park Hang-seo cũng đề cập đến vấn đề thể lực của các cầu thủ Việt Nam trong năm 2020. Ông nói: "Tôi đã liệt kê ra tất cả các sự kiện trong năm 2020 của bóng đá Việt Nam. Trong đó có cả việc U23 Việt Nam được dự Olympic, 1 CLB ở Việt Nam được dự AFC Champions League và quan trọng nhất là AFF Cup vào cuối năm.

Tôi cùng VFF, VPF sẽ nỗ lực để đưa ra lịch trình tốt nhất, khớp giữa các đội tuyển quốc gia và CLB, giữa lịch thi đấu quốc tế và các giải cấp CLB. Tất cả để tốt cho cầu thủ và bóng đá Việt Nam.

ĐTQG rất quan trọng thì các CLB cũng thế. Chúng tôi phải nỗ lực. Nỗ lực phải đến từ nhiều phía thì cầu thủ mới có được thể trạng tốt nhất".